HLV Shin Tae-yong triệu tập 36 cầu thủ U.20 Indonesia, U.20 Việt Nam đấu giao hữu Palestine

Giang Lao
Giang Lao
24/08/2022 12:45 GMT+7

Ngay trước thềm vòng loại U.20 châu Á sắp tới đây (thi đấu giữa tháng 9), cả 2 đội U.20 Indonesia và U.20 Việt Nam nằm cùng bảng F đã sớm chuẩn bị để quyết đấu tranh ngôi nhất bảng.

Ngày 24.8, theo LĐBĐ Indonesia (PSSI) công bố, HLV Shin Tae-yong đã ra quyết định triệu tập đến 36 cầu thủ vào thành phần U.20 Indonesia bước vào tập luyện tại Jakarta từ ngày 25.8 đến 6.9 tới chuẩn bị cho vòng loại U.20 châu Á. Trong khi đó, đối thủ nặng ký cùng bảng là U.20 Việt Nam cũng lên lịch dự kiến đấu giao hữu với U.20 Palestine trong ngày 6.9, theo trang ASEAN FOOTBALL.

Trang ASEAN FOOTBALL thông tin U.20 Việt Nam đấu giao hữu U.20 Palestine

ASEAN FOOTBALL

Trong thành phần U.20 Indonesia được HLV Shin Tae-yong triệu tập, có hầu hết các cầu thủ vừa thi đấu xong giải U.19 Đông Nam Á trên sân nhà hồi đầu tháng 7 nhưng bị loại sớm ở vòng bảng, như Muhammad Ferarri, Marselino Ferdinand, Ronaldo Kwateh hay Cahya Supriadi… Ngoài ra, cũng có vài gương mặt mới như Frengky Missa, Muhammad Akrom và Muhammad Widi Syarif.

Theo tờ Bola.net, trong thành phần 36 cầu thủ vừa gọi vào đội U.20 Indonesia, CLB Persija Jakarta đóng góp đến 10 cầu thủ, tiếp theo là CLB Persebaya Surabaya có 4 cầu thủ. Đặc biệt, HLV Shin Tae-yong đã quyết định không gọi bất cứ cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan nào vào đội trẻ xứ vạn đảo thi đấu ở vòng loại giải châu Á, sau khi đánh giá họ chưa đạt yêu cầu đó là Kai Boham, Jim Croque, và Max Christoffel, những cầu thủ từng tham gia tập luyện trước giải U.19 Đông Nam Á.

Danh sách U.20 Indonesia

PSSI

Tại vòng loại U.20 châu Á ở bảng F, U.20 Indonesia thi đấu trên sân nhà được tổ chức ở thành phố Surabaya, gặp lần lượt các đối thủ Timor Leste ngày 14.9, Hong Kong ngày 16.9 và U.20 Việt Nam ngày 18.9. Cũng theo tờ Bola.net, mục tiêu của U.20 Indonesia là tranh nhất bảng với U.20 Việt Nam hoặc Hong Kong để lấy suất đi thẳng vào vòng chung kết (VCK) vì đối thủ còn lại Timor Leste khá yếu. Nếu nhì bảng, họ phải nằm nhóm 5 đội có thành tích tốt nhất (trong 10 bảng) mới đi tiếp. Tại VCK U.20 châu Á (diễn ra từ ngày 1 đến 18.3.2023 ở Uzbekistan) cũng tranh 4 suất của AFC (LĐBĐ châu Á) dự VCK World Cup U.20 năm 2023 (Indonesia là chủ nhà nên đã có suất, thi đấu từ 20.5 đến 11.6.2023).

Do đó, với U.20 Việt Nam ngoài việc tìm suất vào vòng VCK U.20 châu Á cũng đặt mục tiêu tranh vé dự World Cup U.20, nên hiện cũng có sự chuẩn bị tốt nhất từ ngay sau giải U.19 Quốc tế Thanh Niên đã đến Nhật Bản tập huấn, và dự kiến sau khi về nước còn đấu giao hữu với U.20 Palestine ngày 6.9 tới trước khi lên đường sang Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.