HLV Solskjaer phản ứng các cựu danh thủ M.U chỉ biết ngồi ‘chém gió’

Giang Lao
Giang Lao
23/07/2020 12:35 GMT+7

Nhiều cựu danh thủ CLB Manchester United (M.U) chỉ trích kịch liệt pha bóng tiền vệ Paul Pogba vụng về dùng tay cản bóng khiến đội nhà bị phạt đền, nhưng HLV Solskjaer cho rằng: ‘Đó chỉ là phản ứng tự nhiên’.

Bình luận về tình huống Pogba để bóng chạm tay vô duyên ở cuối hiệp 1 dẫn tới quả phạt đền trong trận hoà West Ham 1-1 rạng sáng nay, các cựu danh thủ M.U như Gary Neville chỉ trích: “Đó là pha bóng vớ vẩn và đáng xấu hổ với một cầu thủ ngôi sao đẳng cấp thế giới”.
Tuy nhiên, HLV Solskjaer phản ứng lại với ám chỉ Gary Neville chỉ ngồi cabin bình luận mà “chém gió” như sự thật.
Theo ông Solskjaer: “Paul (Pogba) đã giơ tay ở tình huống đó như một phản xạ tự nhiên. Cậu ấy bất ngờ trước quả sút cực mạnh như vậy, và quả bóng bay với vận tốc tới hơn 160km/h. Đó là lý do vì sao Paul phải giơ tay vì bóng có thể trúng thẳng vào mặt cậu ấy”.
Trong khi đó, một cựu hậu vệ khác của M.U là Patrice Evra, đồng hương với Pogba bình luận thêm: “Tôi nghĩ Pogba đã biết mình phạm sai lầm ở tình huống đó. Nếu không giơ tay ra, bóng sẽ trúng mặt cậu ấy và chắc chắn sẽ đổ máu, thậm chí Pogba sẽ bị gãy mũi. Nhưng vì vậy mà giơ tay ra khiến đội nhà bị phạt đền và đối mặt trận thua, rõ ràng rất khó bảo vệ được Pogba”.

Dù được HLV Solskjaer bảo vệ, nhưng Pogba vẫn xin lỗi vì pha bóng vụng về của mình

Chụp màn hình

Trong khi đó, theo thủ quân CLB M.U, trung vệ Harry Maguire cho biết: “Bất kể ra sao, nhưng việc để dẫn tới bàn thua khiến Pogba sau trận rất hối hận, cậu ấy đã xin lỗi toàn đội trong phòng thay đồ. Pogba cũng nói, đáng lẽ cậu ấy nên để bóng trúng vào mặt mình để cứu cho đội nhà 1 bàn thua thì xứng đáng hơn. Nhưng không hiểu vì sao lại phản xạ đưa tay lên cản bóng”.
Cũng may là sau khi Pogba để bóng chạm tay giúp West Ham mở tỷ số 1-0 từ chấm phạt đền, thì sang đầu hiệp 2, tiền đạo trẻ Mason Greenwood kịp gỡ hoà 1-1 giúp M.U nắm không ít lợi thế ở trận cuối gặp Leicester khi chỉ cần kiếm thêm 1 điểm nữa là chắc suất vị trí thứ 4.

HLV Solskjaer tràn đầy sự tự tin khi M.U có cơ hội lớn tự định đoạt suất dự Champions League trước trận cuối mùa

AFP

Theo HLV Solskjaer: “Chúng tôi đang nắm cơ hội trong tay ở trận cuối mùa vào chủ nhật này. M.U sẽ bước vào trận “chung kết” với Leicester với tất cả khả năng, và phải nắm lấy cơ hội (lấy vé dự Champions League)”.
Trong khi đó, với thủ môn De Gea, ông Solskjaer cho rằng: “Cậu ấy vẫn là thủ môn số 1 của M.U. De Gea chịu không ít áp lực, nhưng cậu ấy im lặng, tập trung và thể hiện năng lực trên sân bóng. Ở trận đấu với West Ham, De Gea đã cứu không ít bàn thua. Đẳng cấp hàng đầu của De Gea vẫn còn đó. Tôi rất tin tưởng cậu ấy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.