HLV Tan Cheng Hoe lo ngại tuyển Malaysia “loạn” nhập tịch

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/05/2020 18:50 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe vừa lên tiếng sau khi nhiều thông tin đăng tải về việc hàng loạt cầu thủ nước ngoài có gốc gác nước này muốn nhập tịch để khoác áo tuyển Malaysia.

Ông Cheng Hoe cho biết, những lợi thế về thể chất của một cầu thủ có gốc gác và nhập tịch là một trong những lý do chính tại sao họ được chọn tăng cường sức mạnh cho tuyển Malaysia. Tuy nhiên, chiến lược gia 51 tuổi này nhấn mạnh rằng, điều đó không có nghĩa là cầu thủ nhập tịch nghiễm nhiên có được suất trong đội tuyển quốc gia vì khả năng của họ cần được đánh giá ở giải quốc nội.

Tiền đạo Sumareh (áo số 13) người Gambia là một trong số những cầu thủ nhập tịch khoác áo tuyển Malaysia gần đây

ĐỘC LẬP

“Có thể một số cầu thủ có lợi thế sở hữu thể chất tốt nhưng nếu chơi ở giải đấu thiếu sự cạnh tranh, tôi nghĩ đó cũng là một yếu tố để cân nhắc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải nhìn nhận các cầu thủ từ mọi góc độ. Chúng tôi cần phải thực hiện một số quy trình chọn lọc và thảo luận để đảm bảo rằng họ thực sự phù hợp với đội tuyển quốc gia", tờ Metro Daily trích dẫn lời HLV Cheng Hoe.
Mới đây, hai cầu thủ nước ngoài, Marcel Kalonda và Harry Edge, đã trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ bóng đá địa phương khi họ được cho là mang dòng máu Malaysia nên có thể đóng góp cho tuyển quốc gia khi nhập tịch. Kalonda (người Zambia) và Harry (New Zealand) đều chơi phòng thủ và cao 1,80 mét. Lợi thế về thể chất được cho là có thể giúp tuyển Malayisa cạnh tranh với một đối thủ mạnh hơn trên trường quốc tế.
Chủ tịch Ủy ban Chương trình Nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Yusoff Mahadi, cho biết họ đã liên hệ với hai cầu thủ trên và đang chờ một số tài liệu để đánh giá. Nhận xét về vấn đề này, Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam tiết lộ rằng, liên đoàn đã nhận được rất nhiều thông tin từ các đại lý bóng đá trong danh sách các cầu thủ nước ngoài quan tâm đến việc nhập tịch khoác tuyển Malaysia.
Tổng thư ký FAM nói với tờ New Straits Times: “Có rất nhiều cầu thủ cho rằng họ có quan hệ huyết thống với Malaysia, nhưng vẫn chưa thể cung cấp bằng chứng hợp lệ. Chúng tôi sẽ không tiếp nhận những trường hợp như vậy bởi phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt của FIFA. Thông thường cầu thủ sẽ được liên hệ sau khi họ trình bày tài liệu hợp lệ trước khi thực hiện bước tiếp theo. Chúng tôi cần biết ý định của họ là gì và liệu có sẵn sàng cam kết 100% với tuyển Malaysia hay không. Chỉ những người sẵn sàng hy sinh và chiến đấu mới xứng đáng với chiếc áo tuyển quốc gia”.

Marcel Kalonda (phải) và Harry Edge là 2 cầu thủ nước ngoài được cho là có gốc gác Malaysia

CHỤP MÀN HÌNH

Gần đây, tuyển Malaysia trình làng khá nhiều cầu thủ nhập tịch, trong đó mới nhất là Mohamadou Sumareh, Matthew Davies, La'Vere Corbin-Ong và Brendan Gan. Đây là những cầu thủ góp công lớn giúp đội quân của HLV Cheng Hoe duy trì hy vọng tranh ngôi đầu bảng G với Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Hiện tại, Malaysia đang đứng vị trí thứ hai bảng G với 9 điểm, kém Việt Nam 2 điểm và xếp trên Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). Ở 3 trận còn lại, Malaysia sẽ lần lượt làm khách trên sân UAE, đón tiếp Việt Nam và đụng độ chủ nhà Thái Lan (dự kiến diễn ra vào tháng 10 và 11).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.