HLV Than Quảng Ninh: ‘Chúng tôi chỉ biết chờ lương về chứ không còn cách nào’

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/04/2021 21:37 GMT+7

Dù đã có chiến thắng thứ 5 và tạm leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn phải tiếp tục chờ điện thoại reo tiếng “ting ting” báo lương về .

Ngày 7.4, sân Cẩm Phả tiếp tục là tâm điểm của vòng 8 V-League 2021, khi đội chủ nhà Than Quảng Ninh có cuộc tiếp đón Sài Gòn FC.
Người hâm mộ đặc biệt quan tâm về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ thế nào khi tiền lương, thưởng tiếp tục bị khất nợ đến 8 tháng.

Highlights Than Quảng Ninh 1-0 Sài Gòn: Lên đỉnh V-League và chờ HAGL sảy chân

Bước vào cuộc họp báo, HLV Hoàng Thọ nở nụ cười tươi khi Than Quảng Ninh đã tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng, khi được hỏi vị thuyền trưởng của đội bóng đất mỏ chỉ nói ngắn gọn: “Đến giờ chúng tôi chỉ biết chờ đợi, chứ chưa biết khi nào có lương”.
Chia sẻ bí quyết thành công của Than Quảng Ninh, HLV Hoàng Thọ nói sự đoàn kết của toàn đội là vũ khí lợi hại cho đội bóng này.

Than Quảng Ninh tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi giành chiến thắng trước Sài Gòn FC

Ảnh Minh Tú

“Tôi rất cảm phục các cầu thủ, khi các em ra sân với một thái độ rất chuyên nghiệp, mọi vị trí đều chơi tốt giúp Than Quảng Ninh có được chiến thắng ngày hôm nay”, HLV Hoàng Thọ nói.
Cũng như mọi khi, dù đã có chiến thắng thứ 5 nhưng HLV Hoàng Thọ vẫn tỏ ra khiêm tốn khi cho rằng mùa giải còn rất dài đến thời điểm này chưa thể nói lên điều gì.
Trong khi đó HLV Phùng Thanh Phương cho rằng mùa giải phía trước còn rất dài, đội bóng này sẽ cố gắng tận dụng các trận đấu trên sân nhà trong thời gian tới để cải thiện vị trí.
Cũng theo HLV Phùng Thanh Phương, với lực lượng hiện nay có thể đội bóng này sẽ thay máu hàng công để đảm bảo chắc suất tại V-League mùa giải sau.
Thế nhưng, một lần nữa HLV Hoàng Thọ cùng các học trò đã minh chứng tinh thần thi đấu rất chuyên nghiệp, bản lĩnh khi gác lại khó khăn về tài chính để ra sân với một quyết tâm cao.
Cũng tại cuộc họp báo, cả 2 HLV của Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC đều lo lắng vì mật độ thi đấu quá dày của mùa giải năm nay khi 4 ngày/1trận. Các HLV đều quan ngại về thể lực, cũng như canh cánh nỗi lo chấn thương cho các cầu thủ của mình.
Trở lại diễn biến chính của trận đấu, trong suốt hiệp 1, đội Than Quảng Ninh thể hiện là đội đang có phong độ cao trên bảng xếp hạng khi chơi lấn lướt trước Sài Gòn FC. Tuy vậy, Sài Gòn FC mới là đội sở hữu cơ hội ăn bàn đầu tiên. Ngay phút thứ 5 của trận đấu, Sài Gòn có cơ hội nguy hiểm nhưng cú dứt điểm của Cao Văn Triền đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Những phút còn lại của hiệp 1, với lợi thế sân nhà, Than Quảng Ninh dồn lên tấn công song chưa tạo được ra cơ hội ngon ăn.
Bước sang hiệp 2, Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC vẫn liên tục giằng co nhau nhưng các pha tấn công của cả 2 đội chưa thể cụ thể bằng bàn thắng.
Bước ngoặt trận đấu ở phút 61, Than Quảng Ninh được hưởng quả đá phạt đền trong tình huống một cầu thủ Sài Gòn đã phạm lỗi với Eydison trong vòng cấm. Kết quả, chính Diogo đã mở tỷ số 1-0 cho Than Quảng Ninh từ chấm 11m.
Phút 87, Sài Gòn FC đã có cơ hội cân bằng tỷ số, nhưng cầu thủ vừa vào thay người là Văn Toàn đã có cú dứt điểm trúng cột dọc. Ngau sau đó, Nguyên Hoàng có cú sút bồi, nhưng vẫn không thể đưa bóng vào lưới.
Thắng chung cuộc 1-0, đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của chủ nhà Than Quảng Ninh, qua đó giúp họ tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Sài Gòn FC đã nhận trận thua thứ 5 liên tiếp và tạm rơi xuống đáy bảng xếp hạng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.