HLV Thụy Sỹ tự tin sẽ phá 'bức tường' Ba Lan

25/06/2016 09:05 GMT+7

HLV Vladimir Petkovic tự tin tuyên bố tuyển Thụy Sỹ có đủ mọi yếu tố phá “bức tường” hàng thủ Ba Lan trong cuộc đối đầu giữa 2 đội ở vòng knock out EURO 2016 vào 20 giờ đêm nay (25.6, giờ VN).

Trước đó, Ba Lan cùng với Đức là 2 đội có hàng thủ tốt nhất ở vòng bảng khi không để thủng lưới bàn nào sau 3 trận đấu. Đoàn quân của HLV Adam Nawalka kết thúc vị trí thứ 2 bảng C với 7 điểm (2 thắng, 1 hòa).

Sự vững chắc của hàng thủ Ba Lan được xem là thách thức rất lớn cho Thụy Sỹ bởi đội bóng đến từ xứ sở đồng hồ đang sở hữu một trong những hàng công kém nhất vòng bảng với chỉ 2 lần sút tung lưới đối phương. Tuy nhiên, HLV Petkovic tự tin cho biết Thụy Sỹ đang ở thời điểm phong độ thăng hoa và đầy hưng phấn trong lần đầu tiên được góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp một giải đấu lớn.

Lewandowski tịt ngòi sau 3 trận vòng bảng Reuters

“Chúng tôi đang tận hưởng những hương vị ngọt ngào khi giành vé vào vòng knock out. Cánh cửa vòng bảng đã đóng lại và giờ chúng tôi đã sẵn sàng mở cánh cửa tiếp theo. Chúng tôi đã cải thiện lối chơi qua từng trận đấu sau 1 tháng bên nhau và đang tạo ra một bầu không khí tích cực để thể hiện phong độ tốt nhất trước Ba Lan”, HLV Petkovic thổ lộ. Nhà cầm quân 52 tuổi người Bosnia cho biết Thụy Sỹ sẽ tăng cường thực hiện các cú sút tầm xa và tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn để đánh bại hàng thủ chắc chắn của Ba Lan.

“Chúng tôi đã tạo ra 15 cơ hội ghi bàn trong 3 trận đấu vòng bảng nhưng rõ ràng các cầu thủ quá vô duyên trước khung thành. Ba Lan là một đội bóng rất tốt, đặc biệt trong phòng thủ và lên bóng rất nhanh nên trước tiên Thụy Sỹ phải cố gắng kiểm soát trận đấu và luôn có sự tập trung 100% khi không có bóng”, HLV Petkovic nhấn mạnh.

Sự tự tin của Thụy Sỹ tăng cao sau khi cầm chân chủ nhà Pháp REUTERS

Trong khi đó, dù bất bại ở vòng bảng nhưng Ba Lan chưa thể hài lòng với hiệu suất ghi bàn (chỉ có 2 bàn ở vòng bảng) khi chân sút Robert Lewandowski vẫn tịt ngòi. Thành tích này ít nhiều để lại sự thất vọng khi tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich chính là nhân tố chính giúp Ba Lan góp mặt ở VCK EURO 2016 với 13 lần lập công ở vòng loại.

Dẫu vậy, HLV Adam Nawalka lại có suy nghĩ khác khi cho rằng Lewandowski dù không “nổ súng” nhưng vẫn âm thầm đóng góp những sự hỗ trợ tích cực cho hàng công. “Chúng tôi chẳng có vấn đề gì dù trên thực tế anh ấy (Robert Lewandowski) chưa ghi bàn nào cho đội bóng ở vòng bảng. Lewandowski vẫn là mối đe dọa cho bất kỳ hàng thủ nào. Anh ấy vẫn là một trong những tiền đạo tốt nhất thế giới và sẽ giải cơn hạn ghi bàn ở trận đấu này”, HLV Nawalka cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.