HLV Tuchel của Chelsea 'để quên'… gần 400 triệu euro trên băng ghế dự bị

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/02/2021 07:31 GMT+7

HLV Thomas Tuchel được báo giới Anh nhận định đang làm cuộc cải tổ khi ‘bỏ quên’ gần 400 triệu euro trên băng ghế dự bị trong trận Chelsea đã vượt qua Atletico Madrid 1-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra hôm 24.2.

Chelsea của Tuchel đã thắng Atletico Madrid nhờ pha làm bàn siêu phẩm kiểu xe đạp chổng ngược của chân sút kỳ cựu Olivier Giroud, người mà tương lai sẽ khó trụ lại ở đội chủ sân Stamford Brigde. Đội bóng thành London vẫn bất bại 8 trận kể từ khi bổ nhiệm Thomas Tuchel (6 thắng, 2 hòa) trên mọi đấu trường, trong đó họ cũng giữ sạch lưới trong 6 trận.
Với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của mình, HLV Tuchel dường như đang mang lại cho Chelsea sự cân bằng, thứ đội bóng còn thiếu dưới sự dẫn dắt của Frank Lampard. Nhà cầm quân người Đức đã làm điều này bằng cách sử dụng những cầu thủ hầu như không được trọng dụng dưới thời Lampard vốn được đầu tư “khủng” cho việc tăng cường lực lượng.

Kai Havertz (trái), tân binh đắt giá, không còn được ra sân thường xuyên dưới thời HLV Tuchel

AFP

Trong trận Atletico Madrid, cựu HLV của PSG đã cất trên băng ghế dự bị 2 trong 10 bản hợp đồng đắt giá nhất “phiên chợ” chuyển nhượng hè vừa qua, nơi mà Chelsea là CLB ở châu Âu tiêu tốn nhiều tiền nhất. Đó là Kai Havertz (80 triệu euro) và Ben Chilwell (50,2 triệu euro), những tân binh không thể giúp ích cho Lampard - đã phải ngồi dự bị trận đụng độ Atletico Madrid tại Bucharest (Romania).
Những ngôi sao đắt giá khác cũng bị Tuchel cho ngồi dự bị gồm Hakim Ziyech, một trong những gương mặt mới của “The Blues” năm nay đến từ Ajax với giá 40 triệu euro. Xếp sau là thủ môn Kepa Arrizabalaga (80 triệu euro), thủ môn đắt giá nhất lịch sử bóng đá; Christian Pulisic (64 triệu euro), N'Golo Kanté (35,8 triệu euro), Emerson Palmieri (20 triệu euro), Kurt Zouma (14,6 triệu euro) và Willy Caballero, người đã đến Stamford Bridge với bản hợp đồng tự do vào năm 2017.
Ngoài ra, băng ghế dự bị của Chelsea còn có các cầu thủ “cây nhà lá vườn” như Reece James, Tammy Abraham và Billy Gilmour (gia nhập “The Blues” với giá 590.000 euro từ Glasgow Rangers). Tổng cộng giá trị các cầu thủ mà Tuchel cho ngồi dự bị trận thắng Atletico Madrid tại sân National Arena ở Bucharest là ... 385,1 triệu euro!

Thủ môn đắt giá nhất thế giới, Kepa chưa giành lại vị trí ở khung thành Chelsea sau hàng loạt sai lầm

AFP

Trong khi đó, ông Tuchel đưa ra sân với 11 cầu thủ có tổng giá trị thấp hơn nhiều: 262,8 triệu euro. Vì vậy, báo giới một lần nữa ví von câu nói: “Tiền không mua được tất cả, ngay cả trong bóng đá hiện đại”. Chiến thắng trước Atletico Madrid và chuỗi trận bất bại dưới thời ông Tuchel đang giúp Chelsea (đứng vị trí thứ 5) lên tinh thần trước cuộc đón tiếp M.U ở vòng 26 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 23 giờ 30 tối 28.2 (giờ VN).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.