HLV tuyển Albania quyết gây sốc ở EURO 2016 để rộng đường đến 'ghế nóng' tuyển Ý

22/04/2016 14:48 GMT+7

Truyền thông Ý vừa tiết lộ ứng viên hàng đầu thay thế Antonio Conte dẫn dắt tuyển quốc gia nhiều khả năng sẽ là HLV Gianni De Biasi, người góp công lớn giúp đội bóng nhỏ bé Albania góp mặt ở EURO 2016.

Truyền thông Ý vừa tiết lộ ứng viên hàng đầu thay thế Antonio Conte dẫn dắt tuyển quốc gia nhiều khả năng sẽ là HLV Gianni De Biasi, người góp công lớn giúp đội bóng nhỏ bé Albania góp mặt ở EURO 2016.

HLV tuyển Albania - De Biasi được cho là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV tuyển Ý sau EURO 2016

Nguồn tin từ SportMediaSet cho hay Chủ tịch LĐBĐ Ý Carlo Tavecchio vừa có những động thái nhằm đưa nhà cầm quân De Biasi thay thế HLV Conte sau khi EURO 2016 kết thúc. Trước đó, báo giới quốc tế tiết lộ Conte đã quyết định chia tay tuyển Ý để dẫn dắt CLB Chelsea trong mùa giải 2016 - 2017.

“Nhà cầm quân 59 tuổi (Gianni De Biasi) chỉ làm việc với những đội bóng nhỏ ở Serie A nhưng năm nay ông ấy đã làm nên một kỳ tích lớn khi đưa tuyển Albania lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn là EURO 2016”, trang Football Italia viết.

Thông tin trên làm cho cuộc đua vào chiếc “ghế nóng” tuyển Ý càng thêm khó đoán khi trước đó xuất hiện hàng loạt ứng viên thay thế HLV Conte như: Roberto Donadoni, Gian Piero Gasperini, Eusebio Di Francesco, Gigi Di Biagio, Roberto Baggio.

Lịch sử bóng đá Albania sang trang mới khi lần đầu tiên góp mặt ở một giải đấu lớn châu lục - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, trước thông tin từ truyền thông, HLV người Ý De Biasi cũng không hề giấu diếm tham vọng được nắm đội tuyển quê hương. HLV De Biasi cho biết đó là một công việc hấp dẫn đồng thời tiết lộ LĐBĐ Albania sẽ đồng ý cho ông đi nếu như có cơ hội tuyệt vời nói trên.

“Hiện nay vẫn chưa có gì cụ thể. Tôi cảm thấy mình luôn sẵn sàng cho công việc như thế (ý nói dẫn dắt tuyển Ý). Tôi vẫn còn hợp đồng dẫn dắt tuyển Albania đến năm 2017 nhưng tôi cũng có một thỏa thuận với Chủ tịch liên đoàn rằng trong trường hợp có cơ hội tuyệt vời, ông ấy sẽ cho tôi ra đi”, HLV De Biasi nói với tờ Quotidiano Sportivo.

Tháng 3 vừa qua, HLV De Biasi được LĐBĐ Ý trao giải thưởng Special Golden Bench (một giải thưởng dành cho HLV người Ý xuất sắc nhất năm) nhờ thành tích giúp tuyển Albania làm nên lịch sử khi góp mặt ở EURO 2016. Trước đó, vào năm 2002, nhà cầm quân này cũng về nhì trong cuộc bình chọn giải thưởng trên khi đưa CLB Modena thăng hạng Serie A.

LĐBĐ Ý vẫn đang tích cực tìm người thay thế HLV Conte - Ảnh: Reuters

Trước khi dẫn dắt Albania từ năm 2011, HLV De Biasi từng nắm các CLB nhỏ ở La Liga và Serie A như Levante, Udinese và Torino nhưng không để lại dấu ấn nào. Tại EURO 2016, nhiệm vụ của nhà cầm quân 59 tuổi sẽ khó khăn hơn khi nằm chung bảng A với chủ nhà Pháp, Thụy Sỹ và Romania.

Ở vòng bảng, ngoài đụng độ Pháp, Albania sẽ có cuộc đấu rất thú vị và tréo nghoe với Thụy Sỹ vào ngày 11.6. Bởi trong đội hình Albania có 6 tuyển thủ gốc Thụy Sỹ, còn trong đội hình Thụy Sỹ có 5 cầu thủ gốc Albania. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.