HLV tuyển Ba Lan bị sa thải sau World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/12/2022 08:40 GMT+7

Czeslaw Michniewicz đã bị sa thải khỏi vị trí HLV tuyển Ba Lan sau khi đội này dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2022 .

Thông tin trên được Liên đoàn Bóng đá Ba Lan (PZPN) thông báo hôm 22.12. “Czeslaw Michniewicz sẽ thôi đảm nhiệm vị trí HLV đội tuyển quốc gia vào ngày 31.12.2022”, PZPN cho biết trong một tuyên bố.

Czeslaw Michniewicz đã bị sa thải khỏi vị trí HLV tuyển Ba Lan sau World Cup 2022

REUTERS

Tại World Cup 2022, tuyển Ba Lan đứng nhì bảng C, đánh bại Ả Rập Xê Út, hòa Mexico và thua Argentina, đội đoạt chức vô địch. Ở vòng 16 đội - lần đầu tiên góp mặt ở vòng này sau 36 năm, tuyển Ba Lan dừng bước sau thất bại 1-3 trước Pháp, á quân World Cup 2022.

Bị chỉ trích nặng nề ở quê nhà vì lối chơi của Ba Lan trong suốt World Cup 2022, HLV Michniewicz còn làm PZPN không hài lòng vì "thiếu tầm nhìn về chiến lược và tương lai của đội". PZPN cho biết họ sẽ sớm bắt đầu tìm kiếm một HLV mới cho tuyển Ba Lan.

Lewandowski dù đã có bàn thắng ở World Cup nhưng không thể giúp Ba Lan tiến xa hơn ở Qatar

REUTERS

Được bổ nhiệm vào tháng 1.2022, Michniewicz, 52 tuổi, thay thế nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Paulo Sousa, người đã đột ngột rời đội để gia nhập CLB Flamengo của Brazil. Trong thời gian Michniewicz nắm quyền, tuyển Ba Lan thắng 5, thua 5 và hòa 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.