HLV tuyển Hà Lan tuyên bố từ chức sau khi bị loại sớm ở EURO 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/06/2021 05:28 GMT+7

HLV Frank de Boer đã quyết định từ chức hôm 29.6 sau khi tuyển Hà Lan bị loại sau màn trình diễn ảm đạm dẫn đến thất bại trước CH Czech ở vòng 1/8 EURO 2020 .

Quyết định từ chức của De Boer được đưa ra đã chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai của ông về chiếc ghế HLV của tuyển Hà Lan sau trận thua 0-2 trước CH Czech ở Budapest (Hungary) vào hôm 27.6. "Tôi đã quyết định không tiếp tục làm HLV đội tuyển quốc gia (Hà Lan). Mục tiêu đã không đạt được, điều đó quá rõ ràng", HLV De Boer cho biết trong một tuyên bố do Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) đưa ra.

HLV De Doer (áo đen) cùng tuyển Hà Lan sớm về nước sau khi toàn thắng 3 trận vòng bảng

AFP

Chiến lược gia 51 tuổi người Hà Lan cho biết khi được bổ nhiệm vào năm 2020 đó là một "vinh dự" nhưng ông cũng "nhận thức được áp lực sẽ đến với tôi ngay từ thời điểm ký kết". “Áp lực đó chỉ đang gia tăng bây giờ, và đó không phải là một tình cảnh tốt đối với tôi, cũng như đối với đội tuyển Hà Lan trên đường tới vòng loại World Cup", HLV De Boer chia sẻ.
De Boer được bổ nhiệm thay thế HLV Ronald Koeman vào tháng 9 năm ngoái dẫn dắt đội bóng có biệt danh “Cơn lốc màu da cam”. KNVB cho biết trong mọi trường hợp, hợp đồng của De Boer quy định rằng đội tuyển Hà Lan phải ít nhất lọt vào vòng tứ kết, nếu không "hợp đồng sẽ không được gia hạn". "Đã có quyết định rằng cả hai bên sẽ chấm dứt hợp đồng", KNVB nhấn mạnh trong một phát biểu từ trụ sở chính ở Zeist gần thành phố Utrecht.

Vừa trở lại giải đấu lớn lần đầu từ năm 2016, tuyển Hà Lan đã sớm bị loại

AFP

Nhiệm kỳ ngắn ngủi của De Boer dẫn dắt của đội bóng hùng mạnh một thời là Hà Lan, đội đã giành chức vô địch EURO 1988 nhưng đã gặp khó khăn trong những năm gần đây, cũng có nghĩa là ông sẽ không tham dự trận vòng loại World Cup 2022 gặp Na Uy vào ngày 1.9. Người đứng đầu KNVB Nico-Jan Hoogma cho biết: "Bất chấp nỗ lực của Frank (de Boer), đội tuyển đã không lọt vào vòng tứ kết. Chúng tôi hy vọng vào một kỳ EURO tốt hơn nhưng thành tích dưới thời của Frank diễn ra khác với chúng tôi mong đợi".

Bản tin Euro 30.6: Đức dừng chân tại vòng 1/8, Ukraina thắng nghẹt thở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.