HLV tuyển Mỹ từ chức sau cú sốc bị loại khỏi World Cup 2018

14/10/2017 07:50 GMT+7

Nội bộ bóng đá Mỹ bắt đầu 'tan đàn xẻ nghé' dưới áp lực chỉ trích dữ dội sau khi không thể giành quyền dự World Cup 2018, trong đó khởi đầu là tuyên bố từ chức của HLV trưởng Bruce Arena.

Theo AFP, nhà cầm quân 66 tuổi đâm đơn từ chức hôm 13.10 (theo giờ địa phương), chỉ sau 3 ngày tuyển Mỹ nhận thất bại 1-2 trên sân Trinidad & Tobago ở vòng loại khu vực Bắc Trung Mỹ - Caribbean (CONCACAF) và không thể đến Nga tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây được xem là cú sốc lớn đối với bóng đá Mỹ khi là lần đầu tiên kể từ năm 1986 quốc gia này không thể đoạt vé dự World Cup.
Nỗi thất vọng của tuyển Mỹ sau cú sốc ở Trinidad & Tobago AFP
“Đó là một đặc ân lớn đối với bất kỳ huấn luyện viên nào được dẫn dắt tuyển quốc gia (Mỹ). Và khi tôi rời khỏi vị trí đó ngày hôm nay, tôi vinh dự và biết ơn về 2 cơ hội trong sự nghiệp được dẫn dắt đội tuyển”, HLV Arena - người từng đưa tuyển Mỹ đến tứ kết World Cup 2002, thổ lộ trong tuyên bố từ chức. Ông Arena nói thêm rằng câu hỏi bây giờ đối với tuyển Mỹ không phải là chỉ trích thất bại mà phải tìm cách để cải thiện để giúp đội bóng tiếp tục tiến bộ.
Tháng 11 năm ngoái, HLV Arena được bổ nhiệm thay thế Jurgen Klinsmann sau khi tuyển Mỹ khởi đầu vòng loại cuối cùng khu vực CONCACAF với 2 thất bại trước Mexico và Costa Rica. Kết quả này khiến tuyển Mỹ phải vật lộn để nằm trong top 3 đoạt vé trực tiếp đến World Cup 2018. Tuy nhiên, thất bại 1-2 ở lượt trận cuối cùng với chiến thắng của Honduras và Panama khiến đoàn quân của HLV Arena bị đẩy xuống hạng 5 và nói lời chia tay World Cup.
Tuyển Mỹ (áo trắng) phải chờ đợi hành trình tranh vé dự World Cup 2022 AFP
Kèm theo tuyên bố từ chức, HLV Arena còn mong mỏi dư luận giảm sự chỉ trích đối với đội tuyển. Bởi theo nhà cầm quân này, bóng đá Mỹ trên thực tế đã có những sự tăng trưởng và phát triển rất lớn kể từ khi đăng cai World Cup 1994 đến nay. “Điều quan trọng là chúng ta phải nhận thấy những thành tựu to lớn của bóng đá Mỹ trong hơn 2 thập niên qua ở tất cả các mọi lĩnh vực như đào tạo cầu thủ, huấn luyện và hình thành một giải đấu chuyên nghiệp”, HLV Arena nói. Ông này cũng từ chối lời đề nghị hỗ trợ một số HLV người Mỹ nhằm hướng đến việc dẫn dắt đội bóng đoạt vé dự World Cup 2022.

LĐBĐ Scotland (SFA) vừa bổ nhiệm Malky Mackay tạm quyền dẫn dắt tuyển quốc gia thay thế cho HLV Gordon Strachan. Trước đó, HLV Strachan từ chức sau khi tuyển Scotland bị loại khỏi World Cup 2018. Ông Mackay (giám đốc của SFA) sẽ ra mắt dẫn dắt tuyển Scotland ở trận giao hữu với Hà Lan tại Pittodrie vào ngày 9.11. Theo báo giới địa phương, hiện cựu HLV tuyển Anh Sam Allardyce là một trong những mục tiêu của SFA kế nhiệm Strachan. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.