HLV tuyển Olympic Thái Lan cầu xin sự tha thứ sau thất bại ở ASIAD 18

22/08/2018 16:09 GMT+7

HLV Worrawoot Srimaka đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ nước nhà sau khi tuyển Olympic Thái Lan bị loại ở vòng bảng môn bóng đá nam ở ASIAD 18. Đây cũng là lần đầu tiên sau 24 năm bóng đá Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng tại đấu trường thể thao lớn nhất châu Á.

Nỗi thất vọng của bóng đá Thái Lan đến vào đêm 20.8 khi kết quả các trận đấu của các bảng khác khiến tuyển Olympic nước này không thể đi tiếp vào vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất. Tại môn bóng đá nam ASIAD năm nay, Olympic Thái Lan nằm ở bảng B và kết thúc với 2 trận hòa đều tỷ số 1-1 trước Qatar và Bangladesh, trước khi thua Uzbekistan (0-1) để xếp vị trí thứ 3.
Olympic Thái Lan (phải) phải về nước sớm sau vòng bảng bóng đá nam ASIAD 18 CHỤP MÀN HÌNH
“Chúng tôi đã làm hết sức mình. Tôi phải xin lỗi các fan Thái vì đã làm họ thất vọng”, HLV Worrawoot nói với phóng viên hôm 21.8. Tuy nhiên, nhà cầm quân này từ chối nói về việc mình có từ chức hay không. “Tôi sẽ thảo luận về tương lai của tôi (với các bên liên quan) sau khi chúng tôi trở về nhà. Nhưng tôi nghĩ toàn đội đã làm hết khả năng của mình”, HLV Worrawoot nói thêm. Trong khi đó, tiền đạo Supachai Chaided (người đã ghi cả 2 bàn cho Olympic Thái Lan ở ASIAD 18) thổ lộ rằng rất luyến tiếc khi đội tuyển bị loại sớm ở vòng bảng. Theo tờ Bangkok Post, tuyển Olympic Thái Lan dự kiến sẽ về đến Bangkok vào ngày 23.8.
Trước đó, xuất hiện nhiều thông tin Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ sa thải HLV Worrawoot sau khi tuyển Olympic có màn trình diễn thất vọng tại Indonesia. Điều này dễ hiểu khi các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á như Olympic Việt Nam và Olympic Malaysia đều có những bước tiến vượt bậc (2 đội cùng góp mặt ở vòng 1/8). Đặc biệt là Olympic Việt Nam khi đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang-seo toàn thắng 3 trận ở vòng bảng, trong đó có chiến thắng ấn tượng 1-0 trước Olympic Nhật Bản. Tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Bahrain ở vòng 1/8 diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 23.8. 
Tuy nhiên, Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang tuyên bố sẽ không sa thải Worrawoot, người đã giúp tuyển Thái Lan đoạt huy chương vàng tại SEA Games vào năm ngoái. Theo người đứng đầu FAT, sa thải không phải là cách hay để giải quyết vấn đề. Dẫu vậy, bản thân chiếc ghế của Chủ tịch FAT đương nhiệm hiện cũng đang lung sau nhiều chỉ trích đòi ông Somyot phải từ chức do không thể giúp bóng đá Thái Lan nâng lên một tầm cao mới. Nhưng ông Somyot đáp lại rằng trong hai năm đầu tiên của mình với tư cách là Chủ tịch FAT, ông phải đặt nền tảng cho sự phát triển để hướng đến mục tiêu đưa tuyển Thái Lan góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.