HLV tuyển Việt Nam và U.23 'hai trong một'?

12/11/2022 08:26 GMT+7

Chiếc ghế nóng của đội tuyển Việt Nam và đội U.23 Việt Nam vẫn sẽ do HLV ngoại đảm nhiệm, nhưng liệu sẽ là “hai trong một” hay mỗi đội được dẫn dắt bởi một HLV khác nhau?

Chưa chốt HLV Gong Oh-kyun

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 9 sẽ tiến hành hội nghị toàn thể Ban Chấp hành, dự kiến vào ngày 24.11 để bàn nhiều công việc quan trọng của bóng đá VN, trong đó có nội dung liên quan đến việc có thể sẽ gia hạn hợp đồng với HLV Gong Oh-kyun hoặc có thể chọn một HLV ngoại khác đảm đương cùng lúc nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và đội U.23 Việt Nam.

Ông Gong Oh-kyun chỉ là một trong những phương án mà VFF đang nhắm tới, hoặc sẽ ký tiếp hoặc sẽ không gia hạn. Năm 2017, HLV người Hàn Quốc này đã từng là một trong hai ứng viên cho chức danh HLV đội tuyển Việt Nam (cùng với ông Park Hang-seo), nhưng sau khi cân nhắc, VFF đã chọn thầy Park. Năm 2021, chính công ty đại diện của ông Park một lần nữa giới thiệu ông Gong và lần này VFF đã đồng ý để vị HLV sinh năm 1974 này dẫn dắt đội U.23 Việt Nam.

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin từng song hành ở cả đội tuyển và đội U.23 Việt Nam

ĐỘC LẬP

Khi HLV Park Hang-seo không gia hạn hợp đồng và sẽ chia tay với bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022, cũng có ý kiến từ cấp lãnh đạo VFF khóa 8 về việc nên chăng xem xét để cất nhắc ông Gong trám chỗ đồng hương. Tuy nhiên, ngay thời điểm đó, Thường trực VFF đã thống nhất tìm HLV ngoại khác để dẫn dắt tuyển Việt Nam với thời hạn hợp đồng khoảng 2 hoặc 3 năm. Còn HLV Gong Oh-kyun vẫn sẽ thực hiện nốt hợp đồng có thời hạn đến hết tháng 3.2023 với tư cách là người chịu trách nhiệm chuyên môn của đội U.23 Việt Nam.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Gong Oh-kyun nói: “Tôi nghĩ hợp đồng một năm giữa tôi và VFF không phải vấn đề quan trọng lắm. Nếu VFF muốn gia hạn, họ còn phải phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác nhau. Tất nhiên, nếu gia hạn được thì tôi nghĩ điều đó tốt và may mắn cho tôi. Nhưng tôi không thể một mình quyết định điều này, mà mọi việc còn phụ thuộc vào VFF, vào đội U.23 Việt Nam”.

Cách đây vài tháng, được biết Ban tổng thư ký VFF khóa 8 đã có cuộc làm việc sơ bộ với ông Gong Oh-kyun. Phía VFF đã trình bày một số mục tiêu mà VFF cần đội U.23 Việt Nam đạt được, như thi đấu thành công tại vòng loại U.23 châu Á 2024 (thi đấu từ 4 - 12.9.2023) và đạt thứ hạng cao tại vòng chung kết của giải đấu này vào năm 2024; phấn đấu bảo vệ thành công HCV bóng đá nam tại SEA Games 32 năm 2023 và cố gắng có kết quả khả quan tại ASIAD năm 2023. Tuy nhiên, việc gặp gỡ này không mang tính chất như một cuộc đàm phán. Ông Gong là ứng viên ưu tiên nhưng chưa phải là quyết định cuối cùng của VFF khóa 9.

Sàng lọc hồ sơ trước khi quyết định phương án

Ông Dương Nghiệp Khôi, tân Tổng thư ký VFF, cho biết hiện tại mọi công việc liên quan đến các hợp đồng với HLV ngoại chưa được xúc tiến vì còn chờ Thường trực VFF khóa 9 bàn bạc rồi đưa ra hội nghị Ban chấp hành để xin ý kiến. Sau đó, Ban tổng thư ký mới triển khai những kế hoạch tiếp theo.

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên ngày 11.11, một ủy viên thường trực VFF nói: “Chúng tôi đang tập hợp hồ sơ của các ứng viên ngoại. Thời gian tới, công việc của đội tuyển Việt Nam và đội U.23 Việt Nam có sự gắn bó khăng khít với nhau nên có thể VFF sẽ đưa ra phương án một HLV ngoại làm cả hai đội như HLV Park Hang-seo đã từng kinh qua từ tháng 10.2017 đến hết tháng 5.2022. Nhưng cũng có thể sẽ chọn lựa hai HLV độc lập. Đây là một vấn đề quan trọng nên cần được thảo luận kỹ càng, bàn bạc thận trọng, không thể vội vã”. Một lãnh đạo khác của VFF cho hay tài chính cũng là yếu tố quan trọng để VFF quyết phương án nào, nhưng VFF sẽ cố gắng đảm bảo bóng đá VN ở cấp độ đội tuyển hay U.23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi HLV giỏi, đáp ứng được những yêu cầu cao.

Trong vòng một tháng qua, có 10 ứng viên muốn trở thành HLV đội tuyển Việt Nam, trong đó có ông Dragan Skocic (cựu HLV trưởng đội tuyển Iran), Slaven Skelezic (HLV U.17 Bayern Munich), Robert Prosinecki (cựu trợ lý đội tuyển Croatia, cựu HLV đội Bosnia, cựu cầu thủ Barcelona và Real Madrid), Bozidar Bandovic (cựu HLV trưởng Olympiakos và Buriram United), Marc Wilmots (cựu HLV trưởng đội tuyển Bỉ) và Javier Clemente (cựu HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha). Ngoài ra còn có 3 ứng viên đến từ châu Á (trong đó một người từ Đông Nam Á) và 1 ứng viên đến từ Brazil. VFF đã nhận được hồ sơ ứng cử của chính một số ứng viên hoặc qua nhà môi giới (không có nhà môi giới của Hàn Quốc). Các ứng viên nói trên đều không đề cập đến việc dẫn dắt đội U.23 Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.