HLV Vilanova bất ngờ thôi dẫn dắt Barcelona

20/07/2013 08:10 GMT+7

(TNO) Vì lý do sức khỏe, huấn luyện viên (HLV) Tito Vilanova đã bất ngờ rời khỏi cương vị người dẫn dắt Barcelona. Hiện đội bóng xứ Catalan vẫn đang tìm người thích hợp để thay thế.

(TNO) Vì lý do sức khỏe, huấn luyện viên (HLV) Tito Vilanova đã bất ngờ rời khỏi cương vị người dẫn dắt Barcelona. Hiện đội bóng xứ Catalan vẫn đang tìm người thích hợp để thay thế.

>> Gia đình giúp Tito Vilanova thành công
>> HLV Vilanova “đá xoáy” Mourinho
>> Johan Cruyff thúc giục Barcelona bán gấp Messi

HLV Vilanova bất ngờ thôi dẫn dắt Barcelona-1
HLV Vilanova (giữa) bất ngờ rời khỏi cương vị ở Barcelona - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, HLV Vilanova đã quyết định thôi dẫn dắt Barcelona để tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư vòm họng. Thông tin này đã được chủ tịch Barcelona là Sandro Rosell xác nhận.

“HLV Vilanova sẽ không làm việc cho Barcelona nữa. Chủ tịch Rosell đã công bố điều này vào hôm thứ sáu (19.7)”, tờ Marca dẫn thông báo từ trang web chính thức của đội bóng xứ Catalan.

Theo Marca, ông Rosell đã thông báo việc HLV Vilanova từ chức với các cầu thủ Barcelona trong buổi tập hôm qua.

“Chắc chắn là chẳng ai muốn nghe thông tin mà tôi sắp công bố. Dù vậy, tôi cũng phải nói rằng sau khi xem xét lịch trình điều trị của HLV Vilanova, ông ấy không thể đảm bảo công việc tại Barcelona. Do đó, tôi yêu cầu các bạn tôn trọng quyết định của Vilanova.

Đây là một cú sốc đối với toàn thể đội bóng. Tuy nhiên, Barcelona đã từ đối mặt và vượt qua rất nhiều khó khăn. Tôi tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được người thay thế thích hợp trong vài ngày tới”, ông Rosell nói.

HLV Vilanova bất ngờ thôi dẫn dắt Barcelona-2
Chủ tịch Rosell (trái) đang đau đầu trong việc tìm người thay Vilanova - Ảnh: AFP

Theo báo chí Tây Ban Nha, danh tính của người sẽ dẫn dắt Barcelona nhiều khả năng sẽ được công bố vào đầu tuần tới. Marca cho biết Joan Francesc Ferrer, người vừa gia nhập ban huấn luyện đội bóng hồi tháng trước đang trở thành một ứng cử viên sáng giá.

Ferrer được ban lãnh đạo Barcelona đánh giá cao hơn Jordi Roura, người từng thay thế Vilanova huấn luyện đội bóng trong phần lớn mùa giải vừa qua khi ông này điều trị bệnh tại Mỹ.

Nguyên nhân là do Ferrer từng dẫn dắt Girona thi đấu ấn tượng trong mùa giải vừa qua tại Segunda (giải hạng Nhất Tây Ban Nha). Dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân 43 tuổi, Girona đã giành quyền chơi trận play-off tranh vé thăng hạng La Liga. Dù vậy, họ đã  thất bại trước Almeria.

Joan Francesc Ferrer
HLV Ferrer sẽ là HLV tạm quyền của Barcelona? - Ảnh: Sport Mail

Tuy nhiên, Marca cho biết việc chọn Ferrer cũng chỉ là giải pháp tạm thời nhằm có thời gian cho ban lãnh đạo Barcelona tìm một nhà cầm quân đủ tầm dẫn dắt đội bóng.

Chính vì quyết định từ chức đột ngột của HLV Vilanova mà Barcelona đã quyết định hủy chuyến tập huấn tại Ba Lan cũng như trận đấu giao hữu với CLB Lechia Gdansk dự kiến diễn ra vào hôm nay.

HLV Vilanova chỉ vừa lên thay Pep Guardiola hồi mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, phần lớn thời gian trong mùa giải vừa qua, ông Vilanova không thể dẫn dắt đội bóng do phải sang Mỹ điều trị bệnh. Hồi tháng 4 vừa qua, sau khi kết thúc đợt điều trị, ông này tuyên bố “đã hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng làm việc ở mùa bóng tới. Do đó, tất cả mọi người đều bị bất ngờ khi ông đưa ra quyết định từ chức.

Chắc chắn quyết định của Vilanova sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Barcelona.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.