HLV Vũ Tiến Thành lần đầu kể chuyện Dido, Văn Quyến và cho tiền trọng tài

21/07/2020 20:10 GMT+7

HLV Vũ Tiến Thành đã kể lại câu chuyện liên quan đến án mua chuộc trọng tài 15 năm trước, lời đồn ông khiến Văn Quyết bị đuổi khỏi đội tuyển Việt Nam.

CLB Sài Gòn được ví như "ngựa ô" tại V-League 2020. Sau 10 vòng đấu, họ đang chễm chệ đứng đầu trên đầu bảng xếp hạng. Điều đặc biệt mà người ta nhắc đến Sài Gòn ở mùa giải này không chỉ là lối chơi đoàn kết mà còn là nhờ sự mát tay của vị "phù thủy" Vũ Tiến Thành.
Chỉ sau vòng đấu đầu tiên ở V-League 2020, HLV Hoàng Văn Phúc đã đột ngột nói lời chia tay với CLB Sài Gòn. Khi đó, ông Vũ Tiến Thành là chủ tịch CLB bất đắc dĩ đảm nhiệm chiếc ghế HLV trưởng. Với một đội hình không có nhiều ngôi sao và nhiều sự bất ổn nội bộ, nhiều người đã nghĩ Sài Gòn sẽ khó có thể thi đấu ổn định ở mùa giải 2020. Tuy vậy, đến thời điểm này, phải thừa nhận, Sài Gòn đang thể hiện một phong độ quá tuyệt vời.
Vũ Tiến Thành là cái tên quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Với tình yêu bóng đá, sự thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, từ hành động đến ngôn ngữ, ông được mời làm trợ lý cho 5 đời HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, từ HLV Weigang, Colin Murphy, Alfred Riedl, Dido và HLV Calisto.
Tài là vậy nhưng trong sự nghiệp của mình, ông cũng dính nhiều điều tiếng, có thể kể đến SEA Games 21 tại Malaysia, ông từng bị nghi ngờ đã dịch sai khiến HLV Dido quyết định đuổi 2 tài năng trẻ là Văn Quyến, Ánh Cường khỏi đội U.23 Việt Nam.
Ông Thành chia sẻ: "Tôi biết ngay là người ta nói tôi dịch sai để Văn Quyến nghỉ. Cái đó là truyền thông đưa sai lệch hết. Sai hoàn toàn nhưng mà tôi không tranh luận với truyền thông, bởi vì tôi nghĩ rằng là khi anh làm bóng đá, truyền thông sẽ có một số người thích mình hay không thích mình, người ta nói mình. Có khi nào một ông HLV như Dido ổng đuổi một một cầu thủ mà nghĩ sai về phiên dịch không? Không bao giờ. Không bao giờ có. Với một người có vốn ngoại ngữ như tôi thì không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Nếu mà tôi là một người không tốt, tôi không bao giờ làm đến 5 đời HLV. Cái đó là cái tự hào của mình.Mà chưa bao giờ tôi trở thành trợ lý ngôn ngữ hết. Báo chí cứ đưa tin tôi là trợ lý ngôn ngữ. Phải nghĩ cái trợ lý ngôn ngữ, anh chỉ là một người phiên dịch. Còn tôi khi học từ Đức về, chính ông Weigang là người trao đổi với tôi, tôi sẽ làm với ông cho hết năm 1996. Sau đó ông Weigang giới thiệu và người ta nhận mình."
Bên cạnh đó, ông Vũ Tiến Thành cũng lần đầu chia sẻ vụ án mua trọng tài 15 năm về trước: "Đúng là cuộc sống của con người nó có những thăng trầm và lúc đó tôi lại vướng vào trọng tài. Và cái lỗi của tôi nó chỉ là tính ngộ nhận. 9 triệu mà cho tiền trọng tài bằng phong bì, mà thời điểm đó là làm cho bóng đá sạch thì tôi là một trong những người phải chịu cái đó. Sau này tôi rất buồn vì người ta lái đi nói tôi là HLV dàn xếp bán độ. Chuyện đó không bao giờ có với tôi, với Vũ Tiến Thành. Tôi nói thẳng. Nhưng mà thị phi thì vẫn cứ là thị phi. Cái quan trọng là người ta nhìn con người của mình và mình có dám đối diện hay không. Ai cũng có câu chuyện, đối với tôi đến giờ phút này, tôi vẫn ấm ức chuyện đó, tôi là một nạn nhân trong chuyện đó. Thì tôi cũng nghĩ là chuyện qua đi, quan trọng là mình vẫn mê bóng đá, bóng đá ở trong người và giờ mình quay trở lại cũng là vì bóng đá Sài Gòn."
Ở thời điểm hiện tại, ông Thành đang thành công cùng với đội bóng của mình. Với những gì đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của Vũ Tiến Thành, CLB Sài Gòn sẽ thực sự đạt được thứ hạng cao tại V-League 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.