HLV Vũ Tiến Thành: ‘Tôi rất tiếc cho Võ Nguyên Hoàng’

08/01/2021 15:34 GMT+7

Việc lứa U.19 Việt Nam tài năng hiện tại, trong đó nổi bật là trường hợp của tiền đạo Võ Nguyên Hoàng bị lỡ cơ hội thi đấu đỉnh cao ở đấu trường quốc tế để lại sự tiếc nuối lớn.

Ở đội tuyển U.19 Việt Nam, Võ Nguyên Hoàng cũng là cầu thủ được HLV Philippe Troussier cực kỳ ưa thích. Dưới sự dẫn dắt của "Phù thủy trắng", Nguyên Hoàng được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu giúp U.19 Việt Nam thực hiện mục tiêu lớn là giành vé tham dự U.20 World Cup 2021. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải đấu này đã bị dời sang năm 2023. Tới thời điểm đó thì lứa U.19 hiện tại đã quá tuổi tham dự.
Khi nhận được câu hỏi của phóng viên Báo Thanh Niên về việc này, HLV Vũ Tiến Thành đã bày tỏ sự tiếc nuối: "Tiếc cho Nguyên Hoàng lắm. Tôi đã nói với Philippe Troussier là bất cứ khi nào cần Nguyên Hoàng lên đội tuyển là có ngay. Tôi lấy Nguyên Hoàng đầu tiên là tôi muốn phục vụ cho đội tuyển. Ông Park Hang-seo cũng thường hay than thở là đang thiếu tiền đạo nội".

Võ Nguyên Hoàng được kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc trong màu áo Sài Gòn FC

Minh Tân

Trước đó, chính vị HLV Philippe Troussier đã "mai mối" và có vai trò lớn trong thương vụ đưa tiền đạo sinh năm 2002 đến với Sài Gòn FC mùa rồi. Kết thúc mùa giải 2020 theo dạng cho mượn, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng đã chính thức được chuyển nhượng và gia nhập Sài Gòn FC. Không còn là một cầu thủ từ PVF gửi đến để cọ xát lấy kinh nghiệm hay học việc, cầu thủ 19 tuổi này đã trở thành tiền đạo nằm trong kế hoạch của HLV Vũ Tiến Thành ở mùa giải 2021.
Kể từ khi được tạo điều kiện tập luyện và thi đấu trong màu áo Sài Gòn FC ở giai đoạn 2 V-League 2020, Võ Nguyên Hoàng đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về mặt chuyên môn. Bên cạnh đó, trung phong quê Đồng Tháp còn thể hiện được bản lĩnh và sự chững chạc trong phong cách thi đấu.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Nguyên Hoàng đã thể hiện rất tốt khi được trao cơ hội ra sân trong màu áo Sài Gòn FC ở mùa giải 2020. Tại VCK U.21 quốc gia, với chiều cao 1m80 và từng được ra sân ở V-League, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF tiếp tục cho thấy sự vượt trội cả về mặt thể hình lẫn bản lĩnh thi đấu so với nhiều cầu thủ lớn tuổi hơn. Tiềm năng lớn của Nguyên Hoàng chính là lý do khiến HLV Vũ Tiến Thành phải nhanh chóng ký hợp đồng với tiền đạo trẻ này.

HLV Vũ Tiến Thành "mang lại mùa xuân" cho Võ Nguyên Hoàng trước mùa 2021

HLV Vũ Tiến Thành cũng có phần ngạc nhiên với sự tiến bộ thần tốc của Nguyên Hoàng trong màu áo Sài Gòn FC. Thuyền trưởng của đội chủ sân Thống Nhất cho biết: "Năm trước tôi lấy Nguyên Hoàng về nhiều người đã nói ra nói vào. Năm nay, cứ nhìn Nguyên Hoàng đá thì biết. Không còn cho cơ hội nữa mà là đóng góp cho Sài Gòn FC. Trong mấy trận đấu tập Nguyên Hoàng ghi bàn ào ào. Hôm đá tập nội bộ, đội hình 2 thắng đội hình 1 thì Nguyên Hoàng cũng ghi bàn".
Khi trên hàng công đã có những "lão tướng" như Matsui, Đỗ Merlo thì Võ Nguyên Hoàng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho Sài Gòn FC với sức trẻ của mình. Sự phát triển của tiền đạo 19 tuổi ở V-League trong màu áo Sài Gòn FC sẽ rất đáng chờ đợi. Nguyên Hoàng là tiền đạo nội hiếm hoi ở V-League rất có thể sẽ được gánh vác vị trí trung phong ở đội bóng. Võ Nguyên Hoàng tiến bộ không chỉ tốt cho Sài Gòn FC mà HLV Park Hang-seo cũng sẽ có thêm một tiền đạo chất lượng ở đội tuyển quốc gia cũng như các cấp độ đội tuyển trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.