HLV Wenger hoài nghi về sự trở lại M.U của Ronaldo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/09/2021 13:30 GMT+7

Cristiano Ronaldo đã được M.U chính thức công bố việc tái ký hợp đồng trở lại sân Old Trafford sau 12 năm rời đi, nhưng HLV nổi tiếng Arsene Wenger lại hoài nghi về thương vụ này.

Ronaldo gia nhập M.U từ Juventus vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, khi trả 25 triệu bảng, trong khi “Bà đầm già” tiết kiệm thêm 25,5 triệu bảng tiền lương trả cho siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha. CR7 đã trở lại nơi anh gọi là nhà và nhận mức lương khủng (xấp xỉ 500.000 bảng/tuần), dù suýt gia nhập đối thủ cùng thành phố Man City.

Cựu HLV Wenger hoài nghi về việc M.U tái chiêu mộ Ronaldo

REUTERS

Ronaldo sẽ là sự bổ sung đáng chú ý ở Ngoại hạng Anh, nhưng ông Wenger đặt câu hỏi về động cơ đằng sau việc anh trở lại Old Trafford. Ông Wenger đã dẫn dắt Arsenal trong 22 năm và có kinh nghiệm về tình hình ở Ngoại hạng Anh, nên chiến lược gia người Pháp cho rằng động thái tái chiêu mộ Ronaldo của M.U là không nhất thiết vì lý do hiệu suất.
Theo HLV Wenger, bất chấp thành tích ghi bàn của Ronaldo vẫn ở mức tốt tại Juventus, nhưng M.U sẽ gặp khó trong việc lựa chọn đội hình, lối chơi, kế hoạch phát triển... với sự có mặt của CR7 do bản hợp đồng có xu hướng thiên nhiều về mặt cảm tính. “Bản hợp đồng với Ronaldo không đơn thuần từ lý do thể thao mà còn là tình cảm. Tôi nghĩ quyết định này không hợp lý 100%. Tôi tin rằng Sir Alex đã đóng một vai trò rất lớn trong thoả thuận này", ông Wenger, người đang giữ vị trí giám đốc phát triển bóng đá của FIFA, nói.
Mặc dù M.U chắc chắn có mối liên hệ tình cảm với Ronaldo, siêu sao 36 tuổi vẫn được kỳ vọng tiếp tục cống hiến, bên cạnh kinh nghiệm cũng như sự chuyên nghiệp ở hậu trường sẽ là tài sản quý giá cần có trong phòng thay đồ của “Quỷ đỏ”. Ronaldo sẽ là người cố vấn hoàn hảo cho các cầu thủ trẻ phát triển, và cùng với đồng đội người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes có thể củng cố đội hình của M.U.

HLV Ole Gunnar Solskjaer (phải) chắc chắn sẽ chịu thêm áp lực với sự trở lại của đồng đội cũ Ronaldo

AFP

Cầu thủ 5 lần giành giải Quả bóng vàng sẽ tìm cách ghi thêm dấu ấn lịch sử tại M.U sau khi trở thành người ghi bàn thắng quốc tế nhiều nhất mọi thời đại với 111 pha lập công. CR7 cũng đã đến Anh để chuẩn bị cho lần thứ 2 ra mắt “Quỷ đỏ” khi M.U tiếp đón Newcastle tại sân nhà Old Trafford vào ngày 11.9. Vì vậy, khán giả Ngoại hạng Anh đang nóng lòng chờ đợi sự ra mắt của CR7 để chứng tỏ sự dè dặt của ông Wenger là sai.
Ronaldo trước đây đã rất gần với việc gia nhập đội hình của HLV Wenger tại Arsenal, nhưng M.U sau đó gia nhập cuộc đua để chiếm lấy ngôi sao người Bồ Đào Nha. Điều này hóa ra là một thương vụ tuyệt vời của “Quỷ đỏ” và Arsenal đã phải trả giá cho những năm sau đó. Wenger đã từng chia sẻ về cơ hội bị bỏ lỡ này rằng: "Đáng lẽ anh ấy (Ronaldo) phải đến Arsenal vào thời điểm đó nhưng ông ấy (Sir Alex Ferguson) đã kéo anh ta rời xa tôi. Mới đây Ronaldođã làm điều tương tự với Man City. Ronaldo đã có mặt tại sân tập của chúng tôi và khoác áo Arsenal, nhưng khi đó Carlos Queiroz là trợ lý của Sir Alex và thuyết phục mua Ronaldo khi anh ấy 18 tuổi. Chúng tôi chỉ có thể trả 4 triệu bảng khi đó, nhưng M.U đã chi 12 triệu bảng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.