HLV Wenger mỉa mai Arsenal vì ruồng bỏ ‘tài năng hiếm có’ Ozil

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/01/2021 20:10 GMT+7

Ông Arsene Wenger đã ca ngợi ‘thiên tài’ của Mesut Ozil sau khi bị Arsenal ruồng bỏ và rời CLB thuộc Ngoại hạng Anh để gia nhập ‘gã khổng lồ’ Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce.

Wenger, cựu HLV huyền thoại của Arsenal, đã ký hợp đồng với tiền vệ người Đức vào năm 2013 nhưng mối quan hệ đã trở nên khó khăn dưới thời HLV hiện tại Mikel Arteta. Tiền vệ ngôi sao 32 tuổi, người có thu nhập cao nhất CLB Arsenal với mức lương hàng tuần được báo cáo là 350.000 bảng, đã không thi đấu kể từ tháng 3.2020.

HLV Wenger (phải) và Ozil từng có quãng thời gian hợp tác thành công ở Arsenal

REUTERS

Nhưng Wenger cho rằng cựu tuyển thủ Đức là một tài năng hiếm có. “Mesut giống như thể bạn tưởng tượng về một dàn nhạc trong âm nhạc”, chiến lược gia người Pháp nói với kênh beIN Sports của Thổ Nhĩ Kỳ. "Anh ấy là một chàng trai chơi bóng dạng siêu. Thời điểm chuyền bóng của anh ấy là đặc biệt, và khả năng sáng tạo trong đường chuyền của anh ấy cũng rất tốt. Trong mọi tình huống anh ấy đối mặt, anh ấy đều đưa ra câu trả lời đúng và đó là thiên tài", HLV Wenger tiếp tục khen ngợi học trò cũ.
Ozil đã khẳng định anh đang ở trong tình trạng thể chất tốt mặc dù đã có thời gian dài phải nghỉ thi đấu nhưng Wenger cho biết cựu học trò của ông sẽ mất một vài trận để lấy lại thể lực. "Nếu thể lực cơ bản của cậu ấy trong quá trình luyện tập tốt, cậu ấy sẽ chỉ mất ba hoặc bốn trận để đạt phong độ tốt nhất. Phẩm chất mà anh ấy có là... tầm nhìn sâu.
Anh ấy nhận định tình huống nhanh để đưa ra quyết định và nhận ra ngay những gì anh ấy thấy. Đó là phẩm chất mà bạn không tìm thấy quá thường xuyên trong các trận đấu", Wenger - người hiện nay là Trưởng ban Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, cho biết.

Ozil đang không được Arsenal đăng ký trong danh sách thi đấu Ngoại hạng Anh và Europa League mùa này

AFP

Cựu HLV Wenger cho biết thêm, Ozil sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Fenerbahce để giành chức vô địch giải hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên kể từ 2013 - 2014. "Tôi chắc chắn rằng anh ấy thất vọng vì không được thi đấu. Cơn khát của anh ấy phải rất lớn để chơi bóng trở lại. Mesut là một chàng trai cần một môi trường ấm áp và tôi tin rằng anh ấy sẽ tìm thấy điều đó ở Thổ Nhĩ Kỳ", cựu HLV 71 tuổi kết luận.
Ozil, người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, là thành viên chủ chốt của đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014 nhưng sau những sự cố bị gán tội trong vụ "phân biệt chủng tộc" tại World Cup 2018, tiền vệ tài năng này đã kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình.
Những năm đầu sự nghiệp của Ozil ở sân Emirates sau khi chuyển đến từ Real Madrid trị giá 42,5 triệu bảng vào năm 2013 là một thành công. Anh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Arsenal giành được 2 chức vô địch Cúp FA trong 4 năm, nhưng không còn được trọng dụng sau khi Arsene Wenger rời khỏi cương vị HLV của “Pháo thủ” vào năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.