HLV Zidane đòi ‘xử’ trọng tài khi Real Madrid bị thổi phạt đền oan

Giang Lao
Giang Lao
10/05/2021 09:01 GMT+7

Trả lời phỏng vấn sau trận Real Madrid hòa Sevilla 2-2 rạng sáng 10.5 ở vòng 35 La Liga, HLV Zidane khẳng định mình đã nổi nóng với trọng tài và phải rất kiềm chế mới tránh chuyện xấu xảy ra.

Theo HLV Zidane: “Tôi hoàn toàn không hiểu điều gì. Nếu trọng tài thổi phạt đền vì Eder Militao để bóng chạm tay trong vòng cấm, thì cũng có một cầu thủ Sevilla để bóng chạm tay. Chẳng có điều gì trọng tài giải thích thuyết phục được tôi”.
Phản ứng của HLV Zidane xung quanh tình huống bước ngoặt trận đấu ở phút 78 sau khi Sevilla được hưởng phạt đền và Rakitic ghi bàn từ chấm 11m để dẫn 2-1 trước khi Real Madrid phải đến những phút bù giờ mới gỡ hòa 2-2.
Tuy nhiên, ở tình huống Eder Militao để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn tới quả phạt đền được nhận định hoàn toàn chỉ là tình cờ do bóng đập vào vai cầu thủ này trước khi khẽ sượt qua cánh tay, theo cựu trọng tài Juan Andujar Oliver nhận định trên tờ Marca.
Ngoài ra, sau diễn biến Eder Militao được cho để bóng chạm tay, thì Real Madrid tổ chức phản công và tiền đạo Karim Benzema bị cản ngã trong vòng cấm, trọng tài chính Juan Martinez Munuera cũng thổi phạt đền cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

HLV Zidane chết lặng bên ngoài đường biên khi Real Madrid từ chỗ được hưởng phạt đền thành bị thổi phạt quả phạt đền oan ức

AFP

Mặc dù vậy, sau đó vị trọng tài này vì phản ứng của 2 đội đã xem lại diễn biến từ VAR trên màn hình bên ngoài sân, và chỉ thổi phạt đền cho Sevilla (nhận định Eder Militao để bóng chạm tay trong vòng cấm) mà bỏ qua tình huống của Real Madrid đáng lẽ được hưởng phạt đền.
HLV Zidane cho rằng: “Tôi đã hỏi trọng tài giải thích luật bóng chạm tay là như thế nào? Cuối cùng nó vẫn vậy, không thể thay đổi được điều gì hết. Tôi không bao giờ nói chuyện trọng tài, nhưng hôm nay thì tôi rất tức giận. Những nhận định không thuyết phục này khiến chúng tôi đánh mất trận thắng trong tay, sau khi chơi một hiệp 2 đầy ấn tượng”.
Vì vậy, khi kết quả chỉ hòa của Real Madrid và bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu La Liga, HLV Zidane thực sự giận dữ, nhưng thề sẽ quyết đấu trong 3 trận còn lại và theo đuổi đến cùng cơ hội vô địch cho đến những phút cuối của mùa giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.