Họ hàng voi 12.000 năm trước to cỡ nào?

La Vi
La Vi
01/10/2022 19:32 GMT+7

Các nhà khoa học đã tìm ra những mảnh xương 12.000 năm tuổi thuộc về một họ hàng đã tuyệt chủng của loài voi hiện đại.

Loài Gomphotheres sống ở vùng đất phía nam Chile hàng nghìn năm trước. Loài voi này nặng gần 4,5 tấn và có thể cao tới 3 m.

Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng chúng có thể là mục tiêu của các nhóm lớn thợ săn.

Mảnh xương của voi Gomphotheres

reuters

Nhà khảo cổ học Carlos Tornero cho biết: "Giả thuyết mà chúng tôi đang nghiên cứu là các cuộc săn bắn. Chúng tôi nghĩ điều này là bởi vì Gomphothere là một loài động vật rất lớn và nguy hiểm, và phải có nhiều người mới có thể săn chúng".

Khám phá này cũng có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu về tác động lớn của con người đối với khu vực.

Nhà khảo cổ học Elisa Calas cho biết: "Chúng tôi có thể thu thập được nhiều thông tin từ đây, chẳng hạn như liên quan đến biến đổi khí hậu và nó ảnh hưởng đến động vật như thế nào. Ảnh hưởng của con người đối với môi trường rất phù hợp với những gì đang xảy ra hiện nay với môi trường".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.