Hồ nước chuyển màu hồng gây hoang mang: Đứng 10 phút là quần áo ám mùi hôi

Nguyễn Long
Nguyễn Long
01/04/2021 18:13 GMT+7

Nước trong hồ chứa nước xả thải của các công ty chế biến hải sản tại Bà Rịa – Vũng Tàu chuyển thành màu hồng, có mùi hôi thối ám vào áo quần của bất cứ ai đứng đây hơn 10 phút.

Ngày 1.4, phóng viên Thanh Niên ghi nhận nước tại hồ chứa nước xả thải của các công ty chế biến hải sản ở cống số 6 xã Tân Hải (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) chuyển sang màu hồng.

Ớn lạnh đầm nước hàng ngàn mét vuông chuyển màu hồng ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Nước màu hồng, có mùi hôi thối

ẢNH: NGUYỄN LONG

Hồ nước màu hồng này rộng hàng ngàn mét vuông. Theo Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hồ nước này nhận nước xả thải của các nhà máy chế biến hải sản tại khu vực cống số 6 hàng chục năm nay và nước mới đổi màu từ hơn 10 ngày qua.

Các nhà máy chế biến hải sản

ẢNH: NGUYỄN LONG

Do các nhà máy chế biến hải sản xả thải khiến hồ nước ô nhiễm nên nhiều năm nay, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã di dời nhiều nhà máy đến khu chế biến hải sản Lộc An (H.Đất Đỏ) và chỉ còn để lại vài nhà máy.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo các sở ngành tổ chức nạo vét bùn ô nhiễm trong đầm. Tuy nhiên, một số nhà máy hoạt động vẫn lén lút xả thải ra hồ này khiến nước nơi đây luôn luôn bị ô nhiễm, lâu lâu mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.

Trước tình trạng nước trong hồ chuyển màu hồng, Sở TN-MT tỉnh chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Thanh tra Sở, Công an tỉnh, UBND TX.Phú Mỹ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát hiện trường.

Cống số 6 ngăn nước chuyển màu hồng chảy ra sông Chà Và

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngày 23.3, lực lượng chức năng trên đã tổ chức kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Nghê Huỳnh có đường cống thoát nước từ nhà máy chảy ra hồ nước màu hồng này. Nước thải có mày đen, hôi thối nồng nặc.

Theo kết quả phân tích ngày 31.3, mẫu nước thải mà công ty trên xả ra hồ nước vượt quy chuẩn nhiều lần. Ngoài ra, ngày 25.3 qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện DNTN Đại Quang hoạt động sơ chế cá bò trái phép. Đây là 1 trong 9 cơ sở xây dựng trái phép và UBND tỉnh đã giao UBND TX.Phú Mỹ xử lý, yêu cầu chấm dứt hoạt động từ nhiều năm trước, nhưng chưa thực hiện.

Trao đổi với phóng viên ngày 1.4, ông Đặng Sơn Hải, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh cho biết đang mời các nhà khoa học về khảo sát, xác định nguyên nhân nước ở cống số 6 chuyển sang màu hồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.