Hỗ trợ tiền đưa nạn nhân tử vong ở Anh về nước

26/11/2019 06:02 GMT+7

Bà Đỗ Thị Kim Liên, Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, hỗ trợ tiền đưa nạn nhân tử vong ở Anh về nước.

Ngày 25.11, lãnh đạo một số xã thuộc H.Yên Thành (Nghệ An) có người tử vong tại Anh cho biết trong ngày người đại diện của bà Đỗ Thị Kim Liên, Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, và đại diện chính quyền địa phương đã đến nhà 7 nạn nhân để trao hỗ trợ chi phí đưa thi thể người thân tử vong ở Anh về nước.
Đại diện của bà Liên đã liên lạc với chính quyền các địa phương và cho biết mỗi gia đình có người tử nạn tại Anh sẽ được hỗ trợ 66,24 triệu đồng (chi phí để đưa thi thể về nước). Nguồn tin của Thanh Niên cho biết hiện đã có 33 gia đình có người thân tử vong ở Anh bày tỏ nguyện vọng được bà Đỗ Thị Kim Liên hỗ trợ chi phí để đưa thi thể người thân về nước và đã được bà Liên hỗ trợ.
Đại diện của bà Liên cũng cho hay những gia đình còn lại nếu mong muốn được hỗ trợ chi phí cũng sẽ được đáp ứng.
* Theo Reuters, bị cáo Maurice “Mo” Robinson, người Bắc Ireland, ngày 25.11 đã nhận tội tiếp tay với đường dây đưa người bất hợp pháp vào Anh và sở hữu tài sản từ hành vi phạm tội dưới dạng tiền mặt.
Robinson chính là người cầm lái chiếc xe tải vận chuyển container từ cảng Purfleet của Anh trước khi bị cảnh sát phát hiện tại địa phận hạt Essex vào rạng sáng 23.10. Khi đó, 39 người Việt trong container đã thiệt mạng.
Vụ xét xử đã được thực hiện thông qua đường truyền internet kết nối trực tiếp từ nhà tù Belmarsh, nơi y đang bị tạm giam, đến Tòa án hình sự trung ương của Anh và Xứ Wales tại London. Robinson thừa nhận đã nhiều lần đưa người vượt biên trái phép vào Anh từ ngày 1.5.2018 - 24.10.2019.
Tuy nhiên, trong phiên xử từ xa này, thẩm phán không nhắc đến 41 cáo buộc khác, bao gồm 39 tội danh ngộ sát. Robinson sẽ tiếp tục bị giam chờ hầu tòa vào ngày 13.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.