Hỗ trợ tiêu thụ cho Làng hoa Vạn Thành bị phong tỏa

11/10/2021 19:56 GMT+7

Đội tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 Làng hoa Vạn Thành chở giúp hoa ra bãi tập kết để các mối hàng đến nhận, sau đó chở nhu yếu phẩm đến giao cho các gia đình.

Chiều 11.10 ông Nguyễn Như Việt, Chủ tịch UBND P.5,TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết do xuất hiện ổ dịch Covid-19, nên từ trưa 9.10 làng hoa Vạn Thành phải thực hiện phong tỏa chống dịch Covid-19 (ít nhất 14 ngày). Do đó, để tiêu thụ hoa cho bà con nông dân, Làng hoa Vạn Thành thành lập các Đội tình nguyện với khoảng 10 xe tải nhẹ chở giúp hoa từ các vườn ra bãi tập kết cạnh cổng làng hoa để các mối hàng đến nhận.

Làng hoa Vạn Thành, TP. Đà Lạt bị phong tỏa cách ly từ trưa 9.10 để phòng chống dịch Covid-19

LÂM VIÊN

Đến vườn giúp chở hoa đến bãi tập kết

Ông Trần Minh Anh, Tổ trưởng tổ dân phố Vạn Thành 1 thông tin, đội tình nguyện gồm 6,7 người đã được tiêm 2 mũi vắc xin và có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Hằng ngày, theo khung giờ qui định, Đội sẽ chạy xe tải nhẹ đến các vườn hoa gom hoa của các gia đình (ghi tên, số điện thoại) chở ra bãi tập kết.

Đội tình nguyện vận chuyển hoa từ vườn ra bãi tập kết giúp bà con nông dân

LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Hùng Vỹ, Tổ trưởng tổ dân phố Vạn Thành cho biết thêm, hoa là sản phẩm đặc trưng của làng hoa Vạn Thành, sắp tới ngày lễ 20.10 nên một số lượng lớn hoa các loại cần phải thu hoạch. Thế nhưng trong làng hoa hiện nhiều gia đình có F0 phải đi điều trị, F1 phải cách ly nên người thân đến vườn giúp tưới hoa, thu hoạch hoa. Tuy nhiên, khoảng 50 hộ có trang trại hoa nằm ngoài khu vực phong tỏa, cách ly phòng dịch Covid-19, bà con không thể ra khỏi làng để chăm sóc hoặc thu hoạch hoa nên rất sốt ruột. Thế nên Đội tình nguyện sẽ hỗ trợ chở hoa tiêu thụ cho bà con.

Tổ Covid-19 cộng đồng Vạn Thành nhận hàng hóa nhu yếu phẩm để vận chuyển vào phát cho từng nhà theo địa chỉ

LÂM VIÊN

Để đảm bảo cuộc sống cho người dân Làng hoa Vạn Thành đang bị cách ly, Tổ Covid-19 cộng đồng đảm nhận việc đi chợ hộ và tiếp nhận hàng hóa người dân đặt mua từ các siêu thị, đại lý... hoặc người thân gởi vào

Theo đó, Tổ Covid-19 cộng đồng cử người trực tại chốt kiểm soát nhận hàng theo lịch: thứ 2 và thứ 5 (Tổ dân phố Vạn Thành 1), thứ ba và thứ sáu (Tổ dân phố Vạn Thành). Thời gian nhận hàng buổi sáng từ 8-10 giờ, buổi chiều từ 14-16 giờ. Sau đó tổ dùng xe tải chở đến từng nhà phát cho bà con làng hoa đang bị cách ly.

Bản tin Covid-19 ngày 11.10- “Điểm nóng” tiếp tục hạ nhiệt - Xâm nhập đường dây tiêm vắc xin thu phí

Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, ngày 11.10 liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Làng hoa Vạn Thành ghi nhận thêm 4 ca dương tính với Covid-19 đều là các F1 đã được cách ly từ ngày 7.10. Đến thời điểm này, ổ dịch Covid-19 tại Làng hoa Vạn Thành đã ghi nhận tổng số 36 ca; trong đó, 34 ca tại Làng hoa Vạn Thành, 1 ca tại P. (Đà Lạt) và 1 ca tại TT.Liên Nghĩa (Đức Trọng).

Từ ngày 7.10 đến nay ổ dịch Covid-19 Làng Hoa Vạn Thành có 36 ca nhiễm Covid-19

LÂM VIÊN

Cấp thẻ ra đồng cho người 2 lần âm tính với Covid-19

Chiều 11.10, từ Làng hoa Vạn Thành trở về, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết đang đề nghị 2 tổ dân phố Vạn Thành thống kê các hộ có diện tích trồng hoa, sản lượng hoa ngoài khu phong tỏa đến kỳ thu hoạch. Nếu các hộ đồng ý ủy quyền, thành phố sẽ tổ chức lực lượng thu hoạch và vận chuyển hoa đến điểm tiêu thụ cần giao giúp bà con. Việc thỏa thuận giá cả mua bán gia đình tự lo liệu.

Cũng theo ông Sơn, sau khi tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 2 (trong vài ngày tới), nếu những lao động trong làng hoa Vạn Thành có kết quả âm tính với Covid-19 sẽ được cấp thẻ để ra đồng chăm sóc và thu hoạch hoa, nhưng phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Hoa tươi của các nông hộ được Đội tình nguyện vận chuyển ra bãi tập kết để đưa đi tiêu thụ

LÂM VIÊN

Với các nông hộ nhập giống hoa để gieo trồng vụ tết, ông Sơn cho biết thành phố đang đang tính toán phương án an toàn nhất để các nông hộ có thể nhận giống gieo trồng. Riêng với các doanh nhiệp trong địa bàn làng hoa Vạn Thành nhập củ giống lily, lay ơn…với số lượng lớn (nhập theo container) muốn chở thẳng vào làng hoa trong thời gian thực hiện phong tỏa, cách ly phòng dịch Covid-19 phải được phép của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.