Hồ Văn Cường và các con nuôi làm lễ tưởng nhớ Phi Nhung

30/09/2021 17:29 GMT+7

Sau khi Phi Nhung qua đời ngày 28.9, phía gia đình đã tổ chức buổi lễ cầu siêu tại nhà cho nữ ca sĩ.

Trong buổi lễ, các con nuôi của giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre đội khăn tang, chắp tay dưới di ảnh của mẹ. Hồ Văn Cường cũng có mặt trong buổi lễ này. Trước đó, khi Phi Nhung qua đời, nam ca sĩ có động thái thay ảnh đại diện đen trên Facebook cá nhân.
Được biết ngoài con gái ruột Wendy, Phi Nhung còn có 23 người con nuôi. Trong đó, có một số em sống chung nhà với nữ ca sĩ. Khi nhìn thấy các con của giọng ca Áo mới Cà Mau dù còn nhỏ nhưng phải chịu cảnh mất người thân, nhiều khán giả không khỏi xúc động, xót xa.

Các con nuôi và người thân tổ chức lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại nhà riêng

TL

Một khán giả viết: “Cô yên nghỉ nhé. 23 người con của cô sẽ được chăm lo học hành đàng hoàng. Tạm biệt cô”. Người xem khác chia sẻ: “Âm dương cách biệt. Vô cùng thương tiếc khi em ra đi để lại con thơ còn nhỏ quá. Nơi phương xa em phù hộ cho các con mạnh khỏe, mau lớn nha em". Khán giả khác bày tỏ: “Không bà con ruột thịt mà nhìn cảnh các con sao lòng tôi thấy nghẹn ngào xúc cảm làm sao. Thương quá các con ơi".
Cùng thời điểm này, quản lý của Phi Nhung cũng chia sẻ xúc động về nữ ca sĩ. Người này nhắn nhủ: “An yên nơi đó nha mẹ Nhung. Tất cả những cống hiến thầm lặng của mẹ Nhung cho nền nghệ thuật nước nhà và quốc tế đều đã được ghi nhận xứng đáng. Khán giả không chỉ biết đến một Phi Nhung ca sĩ mà còn biết đến một Phi Nhung - diễn viên tài hoa nữa. Sẽ luôn trong tim mọi người".

Trước đó, Quỳnh Trang cùng người thân đã thực hiện lễ cầu siêu cho giọng ca Bông điên điển tại chùa Giác Ngộ

Fanpage Thích Nhật Từ

Trước đó, vào tối 28.9, con gái nuôi Quỳnh Trang có mặt tại chùa Giác Ngộ để tổ chức lễ cầu siêu cho Phi Nhung. Cô cũng thay mặt nữ ca sĩ nhận bằng tuyên dương công đức vì đã quên mình giúp đỡ đồng bào F0 trong cuộc chiến chống Covid-19. Quỳnh Trang gửi lời cảm tạ đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa cho mẹ. Cô biết ơn khán thính giả đã yêu mến, cầu nguyện cho mẹ được bình phục. “Tuy bây giờ mẹ không còn nữa, nhưng con tin mẹ vẫn cảm kích và xúc động rất nhiều trước tình cảm cũng như lời cổ vũ, động viên từ mọi người", Quỳnh Trang chia sẻ.

Hồ Văn Cường và mẹ ruột đeo khăn tang trong lễ cầu siêu cho Phi Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.