Hòa Bình: Taxi lao xuống vực sâu hơn 100 m, 4 người thương vong

Trần Cường
Trần Cường
17/04/2021 12:39 GMT+7

Đang di chuyển trên quốc lộ, chiếc taxi bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 100 m. Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Trưa 17.4, một lãnh đạo Công an H.Mai Sơn (Hòa Bình) cho biết, cơ quan này đang tổ chức cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.
Trước đó, khoảng 16 giờ 30 chiều 16.4, anh Bùi Quang Khánh (31 tuổi, trú TT.Nông Trường, H.Mộc Châu, Sơn La) điều khiển xe taxi mang biển số 26A - 100.32, chở theo bà Nguyễn Thị P. (58 tuổi, trú xã Hương Sơn, H.Mỹ Đức, Hà Nội) và vợ chồng ông Đào Văn K. (69 tuổi, trú TT.Nông Trường), bà Nguyễn Thị L (62 tuổi), di chuyển trên QL6, hướng Hà Nội - Sơn La.
Khi di chuyển tới km138+300 QL6, đoạn thuộc địa phận xóm Phiêng Xa (xã Đồng Tân, H.Mai Châu), xe taxi bị mất lái, lao xuống vực sâu bên phải đường.
Nhận được thông tin, Công an H.Mai Châu đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế H.Mai Châu cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá năng, ông K. đã tử vong; 3 người còn lại bị thương, đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.
Tại hiện trường, xe taxi nằm ở vực sâu hơn 100 m, hư hỏng nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.