Hòa Congo, Thái Lan tiếp tục sốc với chấn thương của trụ cột trước trận gặp UAE

11/10/2019 07:24 GMT+7

Thái Lan đã bị Congo cầm chân 1-1 ở trận giao hữu trên sân nhà vào tối 10.10 nhưng HLV Akira Nishino tiếp tục hứng chịu những tổn thất lực lượng khi hậu vệ ngôi sao Theerathon Bunmathan bất ngờ dính chấn thương.

Ở trận này, dù không cho tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin nhưng HLV Akira Nishino vẫn triển khai sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Trong đó, hàng công của Thái Lan được làm mới so với 2 lượt trận đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 hồi tháng 9. Theo đó, chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda đã trở lại để chơi cao nhất trên hàng công, phía sau là Supachai Jaided và 2 nhân tố mới ở 2 cánh: tài năng 19 tuổi Ekanit Panya và Sasalak Haiprakhon. Thủ thành Kawin Thamsatchanan cũng được ra sân ở trận này thay cho Siwarak Tedsungnoen.

Chấn thương của hậu vệ Theerathon khiến Thái Lan lo lắng

CHỤP MÀN HÌNH

Khi trận đấu chưa bắt đầu, khán giả trên sân Leo (Pathum Thani) sửng sốt khi chứng kiến hậu vệ ngôi sao Theerathon Bunmathan bất ngờ dính chấn thương trong lúc khởi động và được thay bằng Korrakot Wiriyaudomsiri. Chấn thương của hậu vệ đang chơi cho CLB Yokohama F. Marinos khiến HLV Nishino thực sự sốc khi trước đó ông đã mất 2 trụ cột tấn công cũng chơi bóng ở Nhật Bản là Chanathip và Thitiphan.
Tuy nhiên, nỗi lo của người hâm mộ Thái Lan phần nào được vơi đi khi đội nhà có bàn thắng dẫn trước ở phút 34, trong đó người lập công là Dangda. Chân sút 31 tuổi đã có một pha lẻn xuống đánh đầu cận thành từ một tình huống đá phạt xoáy của tiền vệ Sarach Yooyen. Bên cạnh đó, những sự thay đổi trên hàng công của chiến lược gia người Nhật Bản ít nhiều đã đem lại tích cực. Trong đó, nếu không bị xà ngang từ chối ở cuối hiệp 1, Sasalak Haiprakhon đã có thể nhân đôi cách biệt cho “Voi chiến”.
Ở hiệp 2, HLV Nishino tung cặp tiền vệ Siwakorn Tiatrakul, Bordin Phala và chân sút 17 tuổi Suphanat Mueanta vào sân thay cho Phithiwat Sukjitthammakul, Panya và Dangda. Tuy nhiên, Thái Lan đã không thể duy trì thế trận tốt để bảo toàn tỷ số khi Congo bắt đầu đẩy cao đội hình chơi tấn công.

Dangda đánh dấu sự trở lại bằng một bàn thắng

FAT

Trước sức ép của đội khách, hàng thủ của Thái Lan chỉ đứng vững đến phút 61 trước khi Makouta Gaius dứt điểm chính xác gỡ hòa 1-1 cho Congo từ đường chuyền của Junior Makiesse. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Kawin, đội bóng đến từ châu Phi đã có thể ghi bàn thứ hai ở phút 79 sau cú đá phạt của Amour Loussoukou. Trận đấu khép lại với chiếc thẻ đỏ của Marvin Baudry bên phía Congo.
Dù không thua trước đội xếp hạng 99 thế giới và có những tín hiệu tích cực, nhưng Thái Lan (hạng 114 thế giới) phải đối mặt với những nỗi lo canh cánh vì vấn nạn chấn thương trước thềm trận đón tiếp UAE ở lượt trận bảng G vào ngày 15.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.