Hòa giải để thành bạn bè

08/08/2015 07:12 GMT+7

Những căng thẳng gần đây ở khu vực Biển Đông khiến Mỹ lo ngại sâu sắc, đặc biệt là các hoạt động quân sự hóa, xây dựng mở rộng đảo nhân tạo.

>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Ngoại trưởng Kerry
>> Tiếp tục đề nghị Mỹ sớm dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương
>> ĐH Fulbright “sẽ bảo đảm tự do học thuật”

Những căng thẳng gần đây ở khu vực Biển Đông khiến Mỹ lo ngại sâu sắc, đặc biệt là các hoạt động quân sự hóa, xây dựng mở rộng đảo nhân tạo.

Hòa giải để thành bạn bèPhó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng John Kerry ngày 7.8 - Ảnh: Ngọc Thắng
Đây là điều được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết tại cuộc họp báo hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chiều qua (7.8) tại Hà Nội.
ĐH Fulbright “sẽ bảo đảm tự do học thuật”
Trong buổi trao đổi trực tuyến với người dân VN vào 13 giờ ngày 7.8 thông qua kênh của Báo Vietnamnet, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá ĐH Fulbright VN (FUV) là một dự án có quan hệ bền chặt với Đại học Harvard, một trong các trường hàng đầu nước Mỹ và cả thế giới. Ông hy vọng FUV sẽ góp phần đưa giáo dục đại học VN lên tầm cao mới. Đối với câu hỏi FUV sẽ làm gì để đảm bảo duy trì tinh thần tự do học thuật như Mỹ, ông Kerry trả lời rằng đó là nguyên tắc cơ bản, đóng vai trò nền tảng, và FUV không thể thành công nếu thiếu đi khía cạnh này. Theo ông, FUV không chỉ là nơi chuyển giao kiến thức mà còn giúp sinh viên có những cách tư duy mới, ý tưởng mới. “Tôi tin tưởng rằng bất kỳ bạn sinh viên nào tốt nghiệp FUV sẽ có đầy đủ khả năng để theo học lên cao ở Mỹ”, ông Kerry nhận định. Trong cuộc gặp Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng ngày, Ngoại trưởng Kerry tiếp tục khẳng định sự thành công của FUV ở VN sẽ góp phần củng cố hợp tác về giáo dục và là điểm sáng trong quan hệ song phương.
Thụy Miên
Tại cuộc họp báo, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết trong hội đàm ông đã khẳng định quan điểm VN và Mỹ đang chia sẻ nhiều lợi ích trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, cũng như chia sẻ nhiều lợi ích và trách nhiệm trong việc duy trì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Phó thủ tướng đã đề nghị hai bên tiếp tục tiếp xúc và trao đổi, nhất là các cuộc tiếp xúc cấp cao; đề nghị Mỹ linh hoạt, tính đến trình độ phát triển của VN trong xử lý một vài vấn đề còn lại nhằm sớm kết thúc đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Phó thủ tướng cũng đề nghị Mỹ tích cực triển khai các dự án tẩy độc chất da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa sau khi hoàn thành tẩy độc ở sân bay Đà Nẵng, đồng thời tăng trợ giúp VN chống biến đổi khí hậu.
Phát biểu tại họp báo, Ngoại trưởng John Kerry cho biết hai bên đã thảo luận về hợp tác an ninh song phương, đặc biệt là an ninh biển, các vấn đề khu vực, trong đó có kết quả đợt hội nghị ASEAN vừa kết thúc tại Malaysia.
Về vấn đề Biển Đông, hai bên cho rằng các bên liên quan cần thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển 1982.
“Tại Hội nghị ASEAN vừa qua có vài bên đồng ý dừng xây dựng, không mở rộng các đảo tại Biển Đông. Đây là một bước phát triển tích cực”, ông Kerry nhận định.
“Những căng thẳng gần đây ở khu vực Biển Đông khiến Mỹ lo ngại sâu sắc, đặc biệt là các hoạt động quân sự hóa, xây dựng mở rộng đảo nhân tạo. Điều quan trọng là vấn đề Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua pháp luật. Ví dụ các bên có thể giải quyết vấn đề ở các tòa án quốc tế hoặc có một vài lựa chọn khác...”, ông Kerry nói.
Trước đó, tại hội thảo “Thúc đẩy Thịnh vượng: 20 năm hợp tác phát triển VN - Mỹ” diễn ra sáng cùng ngày tại Hà Nội, Ngoại trưởng John Kerry cũng khẳng định: “Luật pháp quốc tế coi các quốc gia là bình đẳng, không thừa nhận ảnh hưởng hay quyền của các nước lớn để các nước lớn này có thể áp đặt ý chí lên các nước nhỏ hơn” đồng thời cho rằng giải quyết xung đột ở Biển Đông không dựa vào việc “ai có quân đội tốt hơn”.
Thẳng thắn về nhân quyền
Theo Ngoại trưởng Kerry, VN và Mỹ đã hoàn tất quá trình hòa giải và như ông nhận xét trong cuộc họp báo, quan hệ giữa 2 nước là hình mẫu về việc 2 cựu thù vượt qua quá khứ để trở thành bạn bè, đối tác.
Ông đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của VN trong đàm phán TPP, khẳng định quyết tâm của Mỹ thúc đẩy các bên sớm kết thúc đàm phán; cam kết đẩy mạnh triển khai các dự án tẩy độc chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa; khẳng định ủng hộ việc mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng của VN, trong đó có các mặt hàng nông sản; khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ VN hơn nữa trong đối phó với biến đổi khí hậu.
“VN và Mỹ từng chiến đấu chống lại nhau” nhưng “giờ đây chúng ta lắng nghe, học tập lẫn nhau, kinh doanh cùng nhau và đồng hành cùng nhau trong hòa bình”, ông phát biểu và khẳng định thêm: “Với Mỹ, VN không còn là một cuộc chiến tranh hay là một quốc gia. VN là một đối tác và một người bạn”.
Trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề nhân quyền, ông Kerry cho hay VN và Mỹ thường xuyên thảo luận thẳng thắn về vấn đề này như một phần của việc bình thường hóa quan hệ. Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào sáng 7.8, Chủ tịch nước cũng đã trao đổi thẳng thắn với ông về chuyện nhân quyền.
“Ông ấy nhìn tôi và nói rằng đây cũng là những vấn đề mà VN muốn cung cấp cho người dân của mình. Ngài Chủ tịch nước đã cam kết rằng đây cũng là vấn đề mà ông ấy quan ngại và bất kể có TPP hay không đây cũng là vấn đề mà ông muốn giải quyết”, ông Kerry nói.
Theo ông Kerry, Mỹ đã thấy được các bước tiến triển trong vấn đề nhân quyền ở VN như việc VN phê chuẩn Công ước chống tra tấn, sửa đổi và xây dựng các đạo luật theo Hiến pháp 2013 như luật Hình sự, Tố tụng hình sự… Theo ông Kerry, sau khi TPP được thông qua có thể mang thêm những quyền mới cho phép người lao động tổ chức công đoàn độc lập. Điều này sẽ tăng cường vấn đề nhân quyền cao hơn.
Ngoại trưởng Kerry cũng bày tỏ sự chào đón của Mỹ với VN trong việc tham dự các nỗ lực bảo vệ hòa bình của LHQ. “LHQ đang nỗ lực tìm kiếm nguồn lực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình và VN đã đứng ra nhận trách nhiệm. Đây là sự chuyển đổi đáng khuyến khích của VN”, ông nhận định. Theo ông Kerry, có nhiều cách để các quốc gia có thể hợp tác chiến lược với nhau. “Quan hệ càng ngày phát triển hơn chúng ta sẽ tìm ra nhiều cách thức để hai bên có thể hợp tác trên cơ sở chiến lược vì sự ổn định, thịnh vượng và an ninh cho khu vực”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
Tiếp tục đề nghị Mỹ sớm dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương

Trả lời phóng viên báo The New York Times, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết với quan hệ Đối tác toàn diện được xác lập năm 2013, VN mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ với Mỹ trên cơ sở tạo dựng lòng tin chính trị, tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước. Về kinh tế - thương mại, VN mong muốn quan hệ kinh tế song phương sẽ phát triển nhanh chóng trong thời gian tới và Mỹ trở thành bạn hàng lớn nhất đồng thời là nhà đầu tư số 1 tại VN. Phó thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn của VN hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực khoa học - công nghệ tiên tiến.
Liên quan đến hợp tác an ninh - quốc phòng, Phó thủ tướng cho biết VN tiếp tục đề nghị Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương để tăng cường xây dựng lòng tin. Phó thủ tướng khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng với Mỹ trên cả góc độ song phương và đa phương đồng thời nhấn mạnh VN coi trọng vai trò của Mỹ trong việc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Ngoại trưởng Kerry
Ngày 7.8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có các cuộc tiếp Ngoại trưởng John Kerry. Ông Kerry cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Mỹ và đánh giá cao kết quả của chuyến thăm lịch sử này. Ông nhấn mạnh chuyến thăm VN lần này nhằm một mặt là kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, mặt khác góp phần thực hiện những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao nhất của 2 nước đạt được trong chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư.
Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Kerry, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định VN coi trọng mối quan hệ với Mỹ và bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ thực hiện thành công những thỏa thuận đã đạt được. Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn đón tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm VN trong thời gian sớm nhất.
Cũng trong ngày 7.8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp Ngoại trưởng John Kerry và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của ông Kerry sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ đối tác toàn diện, đặc biệt là mở rộng cơ hội hợp tác về giáo dục, khoa học, công nghệ, nghiên cứu và phát triển.
Theo TTXVN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.