'Hóa giải được Công Phượng, SLNA thắng xứng đáng'

12/04/2015 20:41 GMT+7

(TNO) Trong buổi họp báo sau trận đấu trên sân Vinh chiều nay, HLV Ngô Quang Trường đã tiết lộ bí quyết giúp SLNA đánh bại HAGL.

(TNO) Trong buổi họp báo sau trận đấu trên sân Vinh chiều nay, HLV Ngô Quang Trường đã tiết lộ bí quyết giúp SLNA đánh bại HAGL.
Hàng thủ SLNA đã hóa giải "ngòi nổ" Công Phượng - Ảnh: Minh Tú
Ông Ngô Quang Trường nói: “Ngọc Hải và Mạnh Hùng từng thi đấu với Công Phượng trong màu áo U.23 Việt Nam nên đã biết quá rõ cách di chuyển của Công Phượng. Đặc biệt là Mạnh Hùng, chính Mạnh Hùng đã nói với các đồng đội cách hóa giải Công Phượng, nên chúng tôi đã không để cho Phượng có cơ hội tạo nguy hiểm. Mỗi khi đã bắt chết ngòi nỗ của HAGL, thì họ không còn đáng sợ”.

Ngoài tuyệt chiêu của Mạnh Hùng, HLV Ngô Quang Trường cũng cho biết trận này, các cầu thủ SLNA thực hiện đúng đấu pháp của ban huấn luyện, tranh chấp bóng ở giữa sân, nên đã đánh chặn các pha tấn công của HAGL từ xa. 

“Tôi hoan nghênh các cầu thủ vì họ đã chơi một trận hay, dù chúng tôi vắng nhiều trụ cột quan trọng. Trận thắng này giúp SLNA tiếp tục tự tin hơn ở các trận tiếp theo để có thứ hạng tốt”, ông Trường nói.

Trong khi đó, HLV Guillaume Graechen cũng dành nhiều lời khen ngợi và chúc mừng SLNA đã có một chiến thắng thuyết phục.

"Tôi không đánh giá về từng cá nhân cầu thủ, nhưng trận đấu ngày hôm nay SLNA chứng minh rằng họ có khát vọng mạnh hơn chúng tôi", nhà cầm quân người Pháp mở đầu buổi họp báo. 

"Việc đầu tiên tôi phải làm sau trận đấu này là nói chuyện với các học trò của mình. Sau đó sẽ xem những vấn đề cần phải thay đổi", HLV Guillaume nói tiếp.

Trước sức ép từ 2 vạn khán giả trên khán đài sân Vinh, HLV Graechen thừa nhận đội chủ nhà có những lợi thế về mặt tâm lý. "Tất nhiên không chỉ tôi mà tất cả các cầu thủ HAGL đều đã từng thi đấu ở những sân bóng có sức chứa lớn hơn thế này rất nhiều. Nhưng ở những trận đấu đó, đa phần CĐV ủng hộ đội bóng của tôi. Còn trân này thì khác, khán giả Nghệ An cổ vũ đội nhà rất cuồng nhiệt. Đây là sức mạnh và là cầu thủ thứ 12 của đội bạn", ông Guillaume Nói.
Công Phượng (44) đứng nhìn Mạnh Hùng (áo vàng trái) ăn mừng bàn mở tỷ số cho SLNA - Ảnh: Minh Tú

Ông Guillaume cũng đồng quan điểm với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Ngô Quang Trường: "Hàng thủ của SLNA đã có một trận đấu rất tốt khi khóa chặt Công Phương gần như trong 90 phút khiến cậu ấy không thể ghi bàn. Đây là một điều đáng tiếc bởi nếu Phượng có thể tỏa sáng, mọi người đều hài lòng".

Thêm một trận đấu nữa HAGL thất bại, và nhiều người cho rằng chiến lược gia của lò đào tạo HAGL Arsenal JMG nên thay đổi cách chơi. Đáp lại ý kiến này, HLV Guillaume nói: "Trận đấu hôm nay lần đầu tiên tôi áp dụng đội hình 4-3-3 cho các cầu thủ. Thực tế cho thấy các học trò của tôi chơi không được tốt do đội bóng có rất ít ngày để làm quen với đội hình mới.

Ở vòng tới, tôi và các học trò sẽ được chơi trên sân nhà. Chắc chắn HAGL sẽ chơi tốt hơn

Tất nhiên, tôi sẽ không thay đổi chiến thuật chỉ sau 1 trận đấu. Các bạn hãy chờ đợi cầu thủ của tôi thể hiện trên sân bóng. Đó sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho việc này".

Trước khi kết thúc phần họp báo của mình, HLV Guillaume Graechen khẳng định, các tuyển thủ U.23 Việt Nam trong đội hình đều không bị ảnh hưởng khi làm quen với lối chơi của HLV Miura. 

"Là cầu thủ chuyên nghiệp, họ bắt buộc phải làm quen với từng môi trường làm việc. Tôi không nghĩ rằng lối chơi mới trên đội U.23 khiến các học trò của mình bị ảnh hưởng dẫn đến chơi không tốt ở trận đấu này", ông Guillaume xác nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.