• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Hoa hậu Ngọc Hân: "Tôi đã trưởng thành trong áp lực"

02/08/2016 10:49 GMT+7

Đã sáu năm kể từ khi giành vương miện Hoa hậu, Ngọc Hân vẫn cứ sống đơn giản, bình dị như con người vốn có. Hoa hậu Việt Nam 2010 đã dành cho Thời Trang Trẻ một buổi trò chuyện nhân dịp cô chụp ảnh cho trang bìa số báo này.

Bài: Kim Ngọc

 

hh 1

 

Ngọc Hân đã gắn bó với một chương trình truyền hình giới thiệu các không gian xanh bốn năm bởi muốn gắn mình với hình ảnh của một Hoa hậu xanh. Với quỹ thời gian hạn hẹp,  cô chỉ tập trung vào những chương trình xã hội, thiện nguyện mà bản thân cô cảm thấy có ý nghĩa và thiết thực. Dưới đây là những chia sẻ của Ngọc Hân.


Công việc chính hiện nay của Hoa hậu Ngọc Hân là gì?

Tôi có một công ty in vải ở Hà Nội và ba cửa hàng thời trang ở phía Nam. Tôi còn đang tập trung phát triển thương hiệu áo dài Ngọc Hân.

 

hh 2

 

Những ngày đầu, Ngọc Hân đã khởi nghiệp như thế nào khi ở cương vị của một Hoa hậu?

 Khi thi Hoa hậu Việt Nam 2010, tôi đang là sinh viên của trường ĐH Mỹ thuật. Khi đội lên đầu vương miện Hoa hậu, những áp lực và công việc khiến tôi có chút áp lực lên việc học hành. Tuy vậy tôi xác định việc học là chính nên vẫn cố gắng hoàn thành việc học. Là một Hoa hậu, những lợi thế để phát triển sự nghiệp có lẽ ai cũng biết nhưng lợi thế cũng chính là bất lợi. Khi chưa có nhiều kinh nghiệm, những bộ sưu tập thời trang của tôi ra đời nhanh chóng được chú ý quan tâm nhưng cũng đầy ắp áp lực khen chê. Những áp lực đó giúp tôi phải cố gắng trau dồi và nhanh trưởng thành hơn, hoàn thiện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn. Tôi đã trưởng thành trong áp lực không chỉ trong công việc thiết kế mà trong cả đời sống, tính cách.

 

Đâu là cách Ngọc Hân đối diện với sự thất bại, thất vọng?

Tôi là một cô gái rất tích cực, lạc quan. Kể cả trong những tình huống xấu nhất tôi vẫn tìm ra được cái lạc quan để mình không stress. Cái quan trọng là suy nghĩ của mình, biết coi khó khăn chỉ là thử thách. Lần này đã mắc phải lỗi đó, lần sau sẽ không gặp nữa. Sau mỗi việc, tôi lại rút ra kinh nghiệm cho bản thân và không bao giờ nói câu “biết thế...” Tất cả mọi thứ đến với tôi đều là trải nghiệm. Bạn bè, mỗi người đến với mình có người tốt, người xấu. Người tốt cho mình kỷ niệm, người xấu cho mình kinh nghiệm. Mà thực ra không ai tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn mà quan trọng là cách nhìn nhận, tiếp cận vấn đề. 

 

Ngọc Hân liên tục cho ra mắt nhiều mẫu áo dài cách tân rất hiện đại. Vì sao Hân lại tập trung vào sản phẩm áo dài?

 Bản thân tôi rất hợp mặc trang phục áo dài. Danh hiệu Hoa hậu cũng phù hợp để tôi phát triển áo dài. Cơ hội được đi nhiều nơi, đến nhiều quốc gia cho tôi cơ hội mang tà áo dài đi giới thiệu với bạn bè quốc tế. Một sản phẩm thời trang gắn với truyền thống, lại do chính mình làm ra thì không có ấn phẩm văn hóa nào tốt hơn. Bên cạnh đó, phát triển áo dài cách tân, tôi còn phát huy được thế mạnh của công ty in vải – đặc trưng của áo dài Ngọc Hân là vải in. Thương hiệu của tôi mạnh về đồ họa, tôi mang các chi tiết văn hóa in lên vải may áo dài.

 

Ngọc Hân có thường mặc áo dài không?

Tần suất xuất hiện của tôi khá nhiều nhưng không phải lúc nào cũng có thể mặc áo dài. Tùy từng hoàn cảnh, tính chất công việc mà chọn trang phục. Tôi là người ưa chuộng thiết kế của các nhà thiết kế Việt Nam chứ không dùng hàng hiệu. Tôi xuất thân từ gia đình không khá giả nên không quen dùng đồ đắt tiền. Tôi nghĩ chúng không phù hợp hoàn cảnh của mình. Khi mà bố mẹ vẫn hàng ngày đi làm bằng xe máy, nhà ở trong một ngõ hẻm rất sâu thì mình đeo một cái túi hàng hiệu nó không phù hợp. Làm đẹp bằng các thiết kế Việt Nam vừa giúp tiết kiệm cho mình vừa mang lại giá trị văn hóa sâu sắc hơn.

 

Đã sáu năm trôi qua, dường như Ngọc Hân là một Hoa hậu sống rất nhẹ nhàng với danh hiệu của mình?

Vì đó là tôi, đơn giản và bình dị. Rất nhiều người gặp lại tôi trước khi đăng quang và sau thời gian dài nói rằng tôi vẫn thế. Tôi nghĩ rằng mình chảnh hơn, kiêu kì hơn để làm gì? Mình sống  cho mình, danh hiệu Hoa hậu phải theo mình. 

 

hh 3

 

Ngọc Hân là một cô gái quyết liệt và bản lĩnh, đạt được danh hiệu thì danh hiệu ấy phải xoay quanh mình. Chảnh hơn, kiêu kỳ hơn có thể sẽ có nhiều hợp đồng quảng cáo hơn chẳng hạn?

Nhưng nó không hợp với mình, khi không vui thì nhiều tiền cũng chẳng để làm gì.


Một Hoa hậu làm về thời trang, hẳn cô ấy có rất nhiều lợi thế?

Ngọc Hân không chỉ là một nhà thiết kế mà đã, đang làm rất nhiều công việc liên quan đến thời trang, như kinh doanh quần áo thời trang, biên tập viên thời trang hay stylish... Tôi may mắn được trải nghiệm nhiều vai trò, cương vị khác nhau trong thời trang và công việc kinh doanh tương đối thuận lợi trong lúc đầu. Từ lúc làm kinh doanh đến giờ, tôi thấy mình trưởng thành rất nhiều. Rất bận nhưng rất vui và càng đi nhiều càng có thêm những mối quan hệ tốt, khách hàng mới, chất lượng cho công ty. Ngoài ra, tôi còn nhận lại sự tôn trọng của mọi người. Những Hoa hậu khác xinh đẹp, học thức, tôi thì có được tính chăm chỉ. Nếu người đẹp mà chăm chỉ lao động sẽ có lợi thế, dễ dàng hơn nữa nếu chịu khó vận động đầu óc tư duy.

 

Sự nổi tiếng, tiền bạc có sức hút rất lớn, đâu là cách để Ngọc Hân cân bằng?

Tôi có vài nguyên tắc, ví dụ như không tham gia quảng cáo các nhãn hàng mà mọi người không khuyến khích hay nhãn hàng có scandal. Tiền với tôi không phải là quan trọng nhất mà quan trọng là sự vui vẻ thoải mái. Quan trọng hơn nữa là nhận được sự yêu thương tôn trọng của mọi người. Vì thế tôi sẽ không đánh đổi cuộc sống của mình cho tiền bạc. Tôi không muốn có nhiều tiền nhưng lại có cuộc sống không như ý.


Ngọc Hân không còn nhỏ nữa, vậy nhưng vẫn không tìm cách để được sống tự do hơn?

Tôi vẫn thế, không có gì thay đổi. Vẫn ở chung với bố mẹ trong căn nhà nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Bố luôn quan tâm đến những gì lớn lao như mơ ước tôi được làm chủ một thương hiệu thời trang hay tôi trở thành một nhà ngoại giao. Đến thời điểm này, tôi đã gần thực hiện được ước mơ của bố mẹ. Tôi được bố mẹ tôn trọng và ủng hộ ước mơ từ bé. Khi chưa đi học, tôi đã thích vẽ, bố còn cho tôi học tiếng Pháp với mơ ước sau này con gái sẽ đến Paris học thiết kế thời trang. Vì điều kiện hoàn cảnh thay đổi, tôi cũng học thời trang nhưng học trong nước, nhưng tôi đã được đến các kinh đô thời trang. Mẹ tôi là tuýp người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó, lúc nào cũng đặt lợi ích của chồng con lên trước hết. Tôi thì khác, sẽ là bản sao khác hẳn mẹ. Tôi tôn trọng, yêu thương bản thân mình  trước khi yêu thương, tôn trọng bất cứ ai.

hh 4

 

Thời gian không trở lại
Dù đã trưởng thành, có điều kiện để chuyển ra sống riêng nhưng Hoa hậu Ngọc Hân vẫn sống chung cùng bố mẹ. Cô nói rằng chẳng ai có thể ở mãi với bố mẹ, ai rồi cũng có lúc phải ra riêng nên cô vẫn tranh thủ “bám” bố mẹ khi có thể. Thời gian ở bên bố mẹ rất đáng trân trọng, nếu cứ lao ra ngoài kiếm tiền, sẽ có ngày phải hối tiếc. Bản thân cô luôn tìm cách cân bằng, hài hòa giữa công việc và thời gian cho bản thân và gia đình.
Top
Top