Hoa hậu châu Á lặng lẽ làm mẹ đơn thân nuôi ba con khôn lớn

22/07/2021 21:15 GMT+7

Trên Instagram hôm 21.7, La Lâm khoe ảnh con trai lớn tốt nghiệp đại học. Ngót nghét 10 năm làm mẹ đơn thân và trải qua bao cay đắng, Hoa hậu châu Á 1991 không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhìn các con dần trưởng thành.

Trong bài đăng mới nhất, mỹ nhân Hồng Kông khoe ảnh chụp cùng hai con trai và mẹ nhân dịp quý tử đầu lòng Nathan tốt nghiệp đại học. “Tôi đã mong chờ trong nhiều năm, cuối cùng cũng đợi đến khi Jordan tốt nghiệp đại học hồi năm ngoái và Nathan tốt nghiệp đại học vào năm nay. Tôi thực sự biết ơn. Thật tiếc khi nhà trường không thể tổ chức lễ tốt nghiệp trực tiếp do ảnh hưởng của dịch Covid-19”, nữ diễn viên vui mừng chia sẻ. Được biết, con trai thứ của La Lâm là Jordan đã tốt nghiệp từ năm 2020, sau đó kết hôn với người đẹp lai Dhyana Kichona, hiện cả hai sống và làm việc ở Mỹ.

Hoa hậu nức tiếng một thời hạnh phúc bên mẹ và hai con trai

ẢNH: INSTAGRAM NV

Con trai thứ của La Lâm đã lập gia đình và hiện đang sống tại Mỹ

ẢNH: INSTAGRAM NV

Sao phim Nghĩa nặng tình thâm như trút bớt gánh nặng sau bao năm một mình nuôi con khôn lớn. Cô tâm sự: “Hành trình làm mẹ đơn thân ngót 10 năm qua không hề dễ dàng chút nào. Những khó khăn cứ nối tiếp nhau và có vô vàn mồ hôi, nước mắt. Tương lai còn nhiều thử thách đang đợi, mong rằng mẹ tôi, tôi và các con có thể cùng nhau vượt qua”.
Dòng chia sẻ của mỹ nhân sinh năm 1965 khiến nhiều người xúc động và nể phục trước nghị lực làm mẹ của nàng hậu xứ Cảng thơm. Các đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ khi La Lâm có cuộc sống hạnh phúc, các con tài giỏi, trưởng thành sau nhiều năm chật vật làm mẹ đơn thân và gửi lời chúc mừng đến cô.

Nữ diễn viên kỳ cựu trải qua nhiều cay đắng, nhọc nhằn khi trở thành trụ cột kinh tế của gia đình, một tay lo cho mẹ già bệnh tật và ba con trai

ẢNH: INSTAGRAM NV

La Lâm kết hôn với doanh nhân Lưu Khôn Minh vào năm 1996 và làm mẹ của ba quý tử: Nathan (sinh năm 1996), Jordan (sinh năm 1998) và Jonathan (sinh năm 2005). Theo JayneStars, sau khi lấy chồng, gia đình đại gia họ Lưu nhiều lần yêu cầu người đẹp rời khỏi làng giải trí song nữ diễn viên vẫn tham gia các sự kiện từ thiện, đóng quảng cáo và một vài dự án. Đây là một trong những lý do khiến cuộc hôn nhân của cô dần đổ vỡ. Cặp đôi âm thầm ly thân từ đầu năm 2012 và đến năm 2013 chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Hoa hậu châu Á 1991 chịu trách nhiệm nuôi 3 con trong khi chồng cô không hề chu cấp.
Khoảng thời gian sau khi ly hôn, La Lâm đối mặt với nhiều áp lực, căng thẳng, cô nhốt mình trong phòng và khóc đến khi ngủ thiếp đi. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 7.2020, nữ diễn viên phim Cuộc tình vạn dặm tâm sự: “Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện tự tử, nghĩ rằng cái chết sẽ đến dễ dàng như thế nào. Chết là kết thúc với tôi nhưng còn bố mẹ, con cái tôi thì sao? Họ sẽ đau khổ và tổn thương cho đến cuối đời. Vì họ, tôi quyết định mình cần vực dậy”.
Để có tiền nuôi con, lo cho mẹ già bệnh tật, La Lâm quyết định trở lại làng giải trí khi đã chạm ngưỡng 50. Cô thừa nhận nhiều lúc nghi ngờ năng lực bản thân nhưng chưa từng lùi bước. Nữ diễn viên đóng phim, phát hành sách, liên tục chạy show vì áp lực tài chính. Bà mẹ ba con bộc bạch: “Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc mạnh mẽ đứng lên và tiếp tục. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là khi ngã, bạn phải học cách đứng dậy, không thể để lời nói của người khác làm mất đi sự tự tin của mình”.

Cuộc sống hiện tại của La Lâm nhẹ gánh hơn khi hai con trai lớn đã trưởng thành và phần nào tự lo được cho bản thân

ẢNH: INSTAGRAM NV

Thời gian qua, công việc của La Lâm bị ảnh hưởng vì dịch bệnh, nhiều tháng liền không có thu nhập. Là trụ cột gia đình, nữ diễn viên phải rút hết tiền tiết kiệm để trang trải chi phí sinh hoạt đồng thời chuyển sang căn hộ khiêm tốn hơn.
La Lâm sinh năm 1965, cô bắt đầu nổi tiếng khi giành danh hiệu Hoa hậu châu Á 1991 của đài ATV rồi tiến vào làng giải trí với vai trò diễn viên. Minh tinh 56 tuổi được biết đến với các tác phẩm trên màn ảnh TVB như: Nghĩa nặng tình thâm, Cuộc tình vạn dặm, Thâm cung kế… Dù đã gần chạm ngưỡng 60, cựu hoa hậu xứ Cảng thơm vẫn ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung cùng vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Nữ diễn viên hiện tích cực hoạt động nghệ thuật, gần đây nhất, người đẹp xuất hiện trong bộ phim Nghịch thiên kỳ ánTrần Triển Bằng, Lâm Hạ Vy, Phùng Doanh Doanh và Huỳnh Trí Hiền đóng chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.