Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương bị truất ngôi yêu cầu được xin lỗi

03/09/2014 09:40 GMT+7

(TNO) Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2014 May Myat Noe vừa bị truất ngôi tuyên bố chỉ trả lại vương miện nếu ban tổ chức cuộc thi xin lỗi vì đã cáo buộc cô có những hành vi sai trái, Channel News Asia đưa tin ngày 2.9.

(TNO) Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2014 May Myat Noe vừa bị truất ngôi tuyên bố chỉ trả lại vương miện nếu ban tổ chức cuộc thi xin lỗi vì đã cáo buộc cô có những hành vi sai trái, Channel News Asia đưa tin ngày 2.9.

May Myat Noe tại cuộc họp báo ở Yongan, Myanmar hôm 2.9 - d
May Myat Noe tại cuộc họp báo ở Yongan, Myanmar, hôm 2.9 - Ảnh: AFP 

Người đẹp Myanmar May Myat Noe (16 tuổi) vừa đăng quang cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2014 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 5. Tuy nhiên, mới đây ban tổ chức cho biết Noe có những hành vi gian dối, không tôn trọng ban tổ chức và yêu cầu cô trả lại vương miện.

Ban tổ chức cũng cáo buộc sau khi bị truất ngôi, người đẹp này đã ôm vương miện bỏ trốn. Ngoài ra, Noe còn quỵt luôn số tiền 10.000 USD do các nhà tài trợ chi trả giúp cô phẫu thuật nâng ngực.

Hôm qua, May Myat Noe đã chính thức phản bác những cáo buộc này và yêu cầu ban tổ chức xin lỗi. “Tôi yêu cầu ban tổ chức cuộc thi phải xin lỗi để khắc phục những tổn hại mà họ gây ra cho hình ảnh đất nước chúng tôi”, Noe nói tại cuộc họp báo diễn ra ở Yangon (Myanmar). “Tôi sẽ trả lại vương miện nhưng chỉ khi họ xin lỗi Myanmar”.

Bên cạnh đó, May Myat Noe cũng phủ nhận thông tin nợ tiền phẫu thuật nâng ngực. “Tôi đã bị ép phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân nhưng tôi từ chối. Tôi không hề nâng ngực như ban tổ chức nói, nhưng tôi không muốn đi sâu vào vấn đề này vì phẩm giá của mình”.

Sau khi đăng quang, Noe được đào tạo để trở thành ca sĩ ở xứ sở kim chi. Ban tổ chức cuộc thi cho biết nhằm giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp, họ đề nghị cô nâng ngực để thêm phần quyến rũ và Noe đã đồng ý thực hiện.

Người sáng lập cuộc thi, ông Young Choi nói với AFP rằng ông có bằng chứng chứng minh Noe đã nâng ngực. “Cô ấy đã nói dối trong cuộc họp báo. Cô ấy phải trả lại vương miện”, ông Young Choi khẳng định.

“Không phải chúng tôi mà chính cô ấy phải xin lỗi. Cô ấy đã làm tổn hại hình ảnh và uy tín của chúng tôi”, ông Young Choi tuyên bố.

Thùy Dung

>> Tùng Lan vào top 15 Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương
>> Hoa hậu châu Á tại Miss Universe
>> Phan Thị Mơ thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.