Hoa hậu Diễm Hương diện bikini khoe vòng một gợi cảm

02/08/2020 13:55 GMT+7

Nhờ tập luyện và ăn uống khoa học, Diễm Hương sở hữu vóc dáng "vạn người mê" khi diện bikini.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Diễm Hương gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh nóng bỏng. Người đẹp sinh năm 1990 diện thiết kế bikini hoa, khoe dáng tại bãi biển. Cô cũng lên tiếng kêu gọi người hâm mộ bảo vệ bản thân trong giai đoạn dịch bệnh. Diễm Hương viết: “Muốn đi nhanh hãy đi một mình. Muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Vâng, tôi đã đi cùng nhóm Ngũ Long du ký của mình đến Mũi Nai vừa rồi. Để giờ đây tôi đã có hơn 8.000 tấm hình trong điện thoại. Và chắc chắn đợt dịch lần này không làm khó tôi được. Tôi sẽ ở nhà vì chính mình và vì cộng đồng. Tôi ở nhà và chăm chỉ đăng hình giới thiệu mọi người cảnh đẹp Việt Nam".

Bà mẹ một con tích cực vận động, ăn uống khoa học để giữ dáng

Ảnh: FBNV

Loạt hình ảnh mới của Diễm Hương nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng thon gọn của bà mẹ một con. Một cư dân mạng bình luận: “Đẹp thế này ai mà chịu cho nổi em ơi'. Người xem khác bày tỏ: “Chân dài vậy Diễm Hương. Body đẹp dã man". “Body còn đẹp hơn xưa nữa chế ơi", một khán giả bày tỏ.
 

Đối với cô, ngoài phẩm chất, tài năng thì việc giữ dáng rất quan trọng

Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Diễm Hương cho biết cô quan niệm việc giữ dáng rất quan trọng. Người đẹp bày tỏ: “Phụ nữ ngoài tài năng và phẩm chất luôn được đề cao, trau dồi thì vóc dáng cũng ưu tiên hàng đầu. Tôi hạn chế tinh bột tối đa, dần loại bỏ đường và ăn nhiều rau xanh. Đặc biệt là tôi luôn tìm cách vận động nếu có thể. Tôi đi bộ lên lầu bằng thang bộ, bơi lội… Tôi chia nhỏ các bữa ăn và duy trì thói quen uống nhiều nước ớt chuông mỗi ngày”.
Diễm Hương được biết đến khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1990 còn được biết đến là một hoa hậu phát ngôn thẳng thắn. Gần đây nhất, khi nói về ồn ào bán dâm của Lục Triều Vỹ, cô chia sẻ: “Nếu không muốn xảy ra tình trạng này, cần sự chung tay giữa khán giả và truyền thông, không dễ dãi công nhận những danh hiệu hay chiêu trò. Theo tôi, cần có những hình phạt nặng mang tính răn đe với những người của công chúng như là phạt tiền nặng, hạn chế quyền tự do đi lại, chế tài hay cấm cho truyền thông đề cập về hình ảnh, tên tuổi sau khi vi phạm đối với nhóm người này".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.