Hoa hậu H'Hen Niê: Chọn những câu chuyện chạm trái tim mình khi chấm thi 'Sống đẹp'

26/03/2021 18:37 GMT+7

Là giám khảo cuộc thi viết Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức, Hoa hậu H'Hen Niê cho rằng "đây là cơ hội để biết nhiều hơn những câu chuyện truyền cảm hứng và nhận nhiều hơn những bài học quý với trải nghiệm này".

Hòa trong không khí sôi nổi của tháng Thanh Niên, chiều 26.3, Báo Thanh Niên phát động cuộc thi viết Sống đẹp, với sự đồng hành của Công ty One IBC và Công ty CP Tôn Đông Á cùng các nhà hảo tâm: ông Lê Văn Lực – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm,  bà Trương Thị Ngọc Trinh – Tổng giám đốc Rio Land.
Đến tham dự lễ phát động có đại diện đơn vị đồng hành, cùng ban giám khảo gồm: nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Tổng thư ký tòa soạn Báo in Thanh Niên, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân - Cố vấn Trung tâm Báo chí TP.HCM, nhà văn Trầm Hương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM và Hoa hậu H’Hen Niê - Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên đến từ các trường đại học tại TP.HCM.

(Từ phải sang) Nhà hảo tâm Lê Văn Lực, Hoa hậu H'Hen Niê, chị Lê Kim Chung - bảo vệ dân phố KP6, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM (người được tuyên dương Những tấm gương thầm lặng cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM lần thứ 2 năm 2016) và chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương - người được giải thưởng Thanh Niên sống đẹp năm 2020 do Hội LHTN Việt Nam trao tặng giao lưu cùng chương trình

Ảnh: Độc Lập

Sống đẹp là quên mình, tình nguyện, xung phong

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Quang Thông, - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cho rằng: “Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người chọn cho mình cách thể hiện khác nhau và hình thành những phong cách sống khác nhau. Trong những phong cách sống đó, sống đẹp là lối sống tích cực được khuyến khích, được hướng tới, tạo ra những giá trị trong đời sống kinh tế xã hội, trong đời sống vì cộng đồng. Việc này cũng là mục tiêu hướng đến đã được nêu trong các văn kiện để tác động đến các đối tượng người dân và người trẻ nhằm đưa cuộc sống hướng thiện, sống có ích hơn. Việc tổ chức cuộc thi Sống đẹp cũng là một nội dung thiết thực trong nhiệm vụ tuyên truyền để làm lan tỏa phong trào lớn của Hội LHTN Việt Nam: Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích".

Theo nhà báo Nguyễn Quang Thông, việc tổ chức cuộc thi Sống đẹp cũng là một nội dung thiết thực trong nhiệm vụ tuyên truyền để làm lan tỏa phong trào lớn của Hội LHTN Việt Nam: Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích

Ảnh: Độc Lập

Khái niệm sống đẹp, theo nhà báo Nguyễn Quang Thông, vừa rất rộng, rất chung và được thể hiện bởi những việc làm rất đơn giản, rất cụ thể. "Về chủ thể, sống đẹp là có mục đích, có ý chí, cầu tiến, bền lòng, dũng cảm vượt qua những thử thách, khó khăn để vươn lên, làm những điều tốt đẹp. Ở góc độ tiếp cận thứ hai - tác động đến khách thể, sống đẹp là lối sống đầy văn hóa, đầy tình người, xuất phát từ tấm lòng nhân ái để từ đó thể hiện các nghĩa cử, hành động hỗ trợ, giúp đỡ hoặc cho đi vì người khác với sự bao dung, cảm thông đầy chia sẻ.
Vì thế, khi viết về sống đẹp, chúng ta tiếp cận góc độ của những giá trị có thật. Sự sống đẹp đó tạo ra những kết quả, có thể là giá trị vật chất, nhân văn, thẩm mỹ… trong các mối quan hệ tương tác trong xã hội. Giá trị đó có mức độ từ thấp đến cao, nếu cao là sống đẹp thông qua sự hy sinh, sống đẹp vì lợi ích cộng đồng; thấp hơn một chút thì sống đẹp bao gồm giá trị của cho đi, hy sinh vì lợi ích của người khác…". 

Cuộc thi bắt đầu nhận bài từ ngày phát động 26.3 đến hết ngày 31.7.2021

Ảnh: Độc Lập

Nhà thơ Tố Hữu, với tấm lòng kính yêu vô hạn và sự cảm phục đạo đức, phong cách, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã viết bài thơ Bác ơi, trong đó có câu: “Nâng niu tất cả chỉ quên mình”. Tứ quên mình biểu hiện trạng thái rất cao về giá trị của sự sống đẹp.
Trong bài diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mới đây, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có căn dặn tổ chức Đoàn và các tầng lớp thanh niên 4 vấn đề cốt lõi, trong đó có ý: cần tiếp tục nêu cao tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng, chăm lo cho thiếu nhi, xung phong đến với những vùng sâu vùng xa vùng khó khăn và đến với những người nghèo, người yếu thế.
Từ đó có thể thấy các khái niệm nêu cao giá trị sống đẹp là: quên mình, tình nguyện, xung phong. "Nếu những điều như thế lan tỏa ngày càng rộng, phong phú hơn trong cuộc sống, cuộc sống được truyền dẫn thêm những năng lượng tích cực trong trạng thái bình thường mới như hiện nay, chắc chắc sẽ tạo nên nhiều điều tươi đẹp hơn", nhà báo Nguyễn Quang Thông nhìn nhận.
"Chúng tôi tin cuộc thi của chúng ta sẽ tiếp tục góp thêm để làm dày hơn những câu chuyện đời có thật. Những con người, đội nhóm có những hành động đẹp, tích cực sẽ hạnh phúc đươc đi vào các trang viết, sẽ hạnh phúc được lan tỏa những điều tốt đẹp mà mình làm để cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn, đặc biệt tích cực hơn trong trạng thái bình thường mới hiện nay", nhà báo Nguyễn Quang Thông nói.
Một điều ý nghĩa của cuộc thi, là không chỉ có tác giả dự thi có tác phẩm đoạt giải được nhận thưởng giá trị cao mà chính các nhân vật phản ánh trong các bài viết được chọn trao giải cũng được tôn vinh với số tiền 30 triệu đồng/trường hợp. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ tuyển chọn các bài viết đặc biệt để in sách. Trong trạng thái bình thường mới hiện nay, nhiều nhận định cho rằng văn hóa đọc đang dần hồi sinh. Vậy nên việc đúc kết thành cuốn sách về cuộc thi cũng là cách lưu giữ, chia sẻ những câu chuyện sống đẹp sau khi đã lan tỏa với bạn đọc gần xa. 

Sẽ chọn những câu chuyện, nhân vật chạm đến trái tim

Hoa hậu H’Hen Niê cho biết: “Khi nhận lời làm giám khảo, đầu tiên Hen hơi bối rối… Vì lâu nay tất cả những gì Hen có được là may mắn chứ không phải sở trường hay kinh nghiệm nhiều để mạnh dạn gật đầu ngay vai trò giám khảo cuộc thi viết như thế này. Nhưng sau đó, Hen được an ủi và nghĩ rằng, đây là cơ hội để mình biết thêm nhiều hơn những câu chuyện truyền cảm hứng, những giá trị sống đẹp. Vì thế Hen thấy rất thích và nghĩ à, mình làm giám khảo không chỉ với vai trò chấm điểm là chính mà đây còn là trải nghiệm tuyệt vời để nhận những bài học quý từ các bài dự thi sống đẹp”.
 

"Hy vọng Hen sẽ hoàn thành tốt vai trò giám khảo của mình và hơn hết, Hen nghĩ mình sẽ nhận được những bài học quý trong trải nghiệm này", Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ

Ảnh: Độc Lập

Hoa hậu H'Hen Niê tại lễ phát động Cuộc thi viết "Sống đẹp"

 Bên cạnh tiêu chí chung của ban tổ chức, Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ mình cũng có tiêu chí riêng khi chấm giải. “Những câu chuyện vượt lên chính mình, những câu chuyện cho thấy nhân vật đã rất cố gắng để có bước tiến mới trong cuộc sống thường nhật… có thể dễ lay động người đọc có cùng sự đồng cảm, những câu chuyện lớn lao thì sẽ dễ nhận được sự chia sẻ của cộng đồng. Nhưng các bạn hãy tự tin, chỉ cần câu chuyện, nhân vật nào đó mà mình cảm thấy có thể tác động đến người đọc, đến xã hội hay có thể khơi gợi nguồn cảm hứng đến người trẻ… đều có thể viết dự thi. Và Hen nghĩ, câu chuyện nào, nhân vật hay nghĩa cử nào có thể chạm đến trái tim Hen, truyền cho Hen nhiều cảm hứng để phấn đấu hơn nữa, sống tích cực hơn nữa, Hen sẽ chọn. Với Hen, có lẽ mình sẽ chấm câu chuyện là chính, còn cách viết, văn phong… đã có các nhà văn, giám khảo chuyên môn nhận định, quyết định. Hen đang sẵn sàng chờ những bài viết của quý vị và bạn đọc”, cô nói.

"Sự chung tay chia sẻ với cộng đồng chính là nét văn hóa giúp One IBC phát triển ổn định, bền vững và tạo ra các giá trị cho cộng đồng, xã hội... Việc giúp đỡ từng cá nhân có cơ hội trau dồi tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn cũng chính là giúp đỡ doanh nghiệp có một nền tảng phát triển vững vàng", ông Lê Hùng Anh nói

Ảnh: Độc Lập

Đồng hành cuộc thi Sống đẹp với tư cách cá nhân, nhà hảo tâm Lê Văn Lực chia sẻ lý do rằng, “Đọc thông tin bây giờ tôi cảm thấy những gương tốt dường như quá ít so với những thông tin độc hại, điều xấu. Tất nhiên ở đâu đó việc tốt điều thiện vẫn nhiều... Thật trùng hợp khi Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi này... Tôi mong cuộc thi sẽ có nhiều bài viết thật hay, ý nghĩa, phản ánh nhiều hơn những gương người tốt việc tốt, để lan tỏa lối sống tích cực đến cộng đồng, đến thanh niên, lớp trẻ, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn".

Các thành viên ban tổ chức, ban giám khảo cùng đại diện những đơn vị đồng hành cuộc thi viết Sống đẹp

Ảnh: Độc Lập

Chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi viết Sống đẹp, ông Lê Hùng Anh - Tổng Giám đốc Công ty One IBC VN hy vọng và tin rằng cuộc thi là sân chơi thú vị, ý nghĩa, giúp mỗi cá nhân được thể hiện khả năng viết lách, đồng thời là nơi lan tỏa những thông điệp tốt đẹp, những tấm gương sáng từ đời thường... "Không chỉ vậy, thông qua cuộc thi Sống đẹp, chúng ta sẽ biết được nhiều hơn những hoàn cảnh luôn nỗ lực trong cuộc sống, vượt qua số phận, vươn lên để chạm ước mơ của mình. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh, tấm gương nhân văn, chắp cánh cho các ước mơ đó bay xa, bay cao hơn", ông Anh nói. 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.