Hoa hậu Hoàn vũ 2005: Miss Thái Lan đoạt giải ''Trang phục truyền thống đẹp nhất''

26/05/2005 13:57 GMT+7

Tỷ lệ cá cược cho thí sinh Phạm Thu Hằng đoạt vương miện: 200/1 Đêm 25/5, hàng ngàn khán giả tại Impact Arena (Bangkok, Thái Lan) đã được thưởng thức phần thi trang phục truyền thống quốc gia nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005. Chananporn Rosjan - Hoa hậu Thái Lan đã xuất sắc đoạt giải Người có trang phục đẹp nhất.

Trang phục truyền thống mà Hoa hậu Thái Lan mặc khá đặc biệt. Nó được may bằng vải lụa màu vàng rực rỡ. Lấy ý tưởng từ y phục của các nữ nhân viên tòa án trong thời kỳ Ayutthaya. Chuyên gia thiết kế người Thái - Theerapan Chanchareon đã phải mất 1 năm để hoàn thành bộ trang phục trị giá 1 triệu bạt Thái này. Cùng với lối dệt theo kiểu truyền thống của dân tộc Thái Lan, trang phục mà người đẹp Chananporn Rosjan mặc còn lộng lẫy nhờ đồ trang trí gồm vòng xuyến, dây lưng được làm bằng vàng thật. Bên cạnh đó, chiếc mũ miện duyên dáng là một sự mô phỏng theo những hình người cổ được trưng bày trong bảo tàng ở Philadelphia (Mỹ).

Phạm Thu Hằng trong trang phục truyền thống

Với chiến thắng này Chananporn Rosjan sẽ được nhận giải thưởng trị giá 1.000 USD (khoảng 40 nghìn bath Thái). Chananporn Rosjan là người đẹp thứ ba của đất nước Chùa Vàng giành được giải thưởng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Trước Chananporn Rosjan, 2 người đẹp khác của Thái Lan từng được trao giải là Saengduan Manwong (năm 1969) và Pornthip Nakhirankanok (năm 1988).

Người đẹp Gionna Cabrera - Hoa hậu Philippines đoạt giải thưởng đặc biệt của hoàng gia Thái trao. Hoa hậu CH Séc, Katerina Smejkalova và Wenieka Ewing, người đẹp đến từ lãnh thổ Turks & Caicos và hoa hậu Laura Elizondo (Mexico) được nhận giải do Bộ trưởng thể thao và du lịch Thái trao. Người đẹp Phạm Thu Hằng (Việt Nam) xuất hiện với bộ áo dài màu đỏ cảm cũng đã được khán giả nồng nhiệt ủng hộ.

Thông tin mới nhất từ BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005 cho biết, các khán giả trên khắp thế giới đều có thể cổ vũ cho người đẹp nước mình bằng cách tham gia bình chọn giải Hoa hậu Ảnh của cuộc thi qua địa chỉ http://www.nbc.com/nbc/Miss_Universe_2005.
Yêu cầu đề ra: đối tượng bình chọn phải ở độ tuổi trên 13, mỗi người chỉ được tham dự một lần và chọn tối đa là 3 thí sinh. Cuộc bỏ phiếu sẽ chấm dứt vào khoảng 10h00 ngày 31/5 (giờ VN). Thí sinh đoạt danh hiệu Hoa hậu Ảnh sẽ được

Người đẹp hoàn vũ
công bố ngay đêm chung kết.

 Khi cuộc thi Miss Universe 2005 bước vào giai đoạn quyết liệt sôi động thì các tay cá độ cũng lục đục bắt đầu làm việc.

Các chỉ số cá độ có thể được tìm thấy trên địa chỉ www.sportsbook.com. Theo sự đánh giá của trung tâm cá độ thì các Hoa hậu của châu Mỹ và vùng Caribê có nhiều hy vọng nhất đoạt ngôi vị nữ hoàng của sắc đẹp lần này. Đó là 2 cô Renata Sone (Miss Universe của Cộng Hòa Dominica) và Cynthia Olavarria (Miss Universe của Puerto Rico) có nhiều cơ may nhất với tỉ số cá 12-1.

Mộ số chuyên viên cá độ khác lại cho rằng các người đẹp đến từ Canada là Nathalie Glebova, cũng như các Hoa hậu Nam Phi và Venezuela đều là các đối thủ đáng nể với chỉ số cá cược là 18-1. Các Hoa hậu của Colombia, Peru và Na Uy là 20-1 và Mexico là 25-1. Hoa hậu Úc là 60-1. Chủ nhà Thái Lan cũng rất đáng gờm với 40-1. Cô Hoa hậu “cầm đèn lái” là Hoa hậu Angola với chỉ số 250-1. Người đẹp Phạm Thu Hằng của VN cũng ít có hy vọng vì chỉ số là 200-1.

TNO
(Tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.