Hoa hậu Hoàn vũ: Có thể bạn chưa biết

22/07/2006 20:06 GMT+7

Hơn 600 triệu người trên 170 quốc gia và lãnh thổ đang dõi về Los Angeles để chờ xem giây phút đăng quang của Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2006 vào ngày 23/7. Vậy là một nhan sắc mới sắp được vinh danh và ghi dấu vào lịch sử 54 năm của cuộc thi này.

Cái tên HHHV bắt nguồn từ đâu?

Từ cuộc thi HH America. Chuyện là cách đây 55 năm, có cô gái 21 tuổi Yolande Betbeze với danh hiệu HH America đi dự thi HH Alabama với hy vọng giành được phần thưởng là một suất học bổng giá trị. Tuy nhiên, vì xuất thân từ nữ tu viện, Yolande từ chối phần thi áo tắm. Điều này dẫn đến việc hãng dệt may Pacific Mills rút khỏi cuộc thi này và lập ra 2 cuộc thi mới là HH USA và HH Hoàn vũ.

Ai là HHHV đầu tiên?

Năm 1952, cuộc thi HHHV đầu tiên được tổ chức tại Long Beach, California (Mỹ). Người vượt qua 28 thí sinh khác để giành vương miện là cô gái 18 tuổi đến từ Phần Lan - Armi Kuusela. Điều đáng nói là ngay sau khi đăng quang, Armi đã từ chối một phần trong số những phần thưởng mà cô nhận được, đó là hợp đồng đóng phim với hãng phim Universal Studios (hay còn được biết đến với tên Universal Pictures). Không chỉ thế, chưa hết một năm làm HHHV, Armi đã quyết định gỡ bỏ vương miện để kết hôn cùng một doanh nhân. Họ tổ chức đám cưới tại Hồng Kông rồi sau đó đến Philippines sinh sống, xây dựng gia đình với 5 người con. Ba năm sau khi chồng qua đời (1975), Armi tái giá và chuyển về Mỹ. Hiện cô vẫn tham gia các nghiên cứu về bệnh ung thư.

HH Úc đoạt 3 giải phụ trong cuộc thi năm nay: trả lời phỏng vấn hay nhất, thể hình đẹp nhất, ăn ảnh nhất

Quốc gia nào có nhiều HH đoạt danh hiệu HHHV nhất?

Với 7 lần có người đẹp đăng quang (1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997), Mỹ là quốc gia đang giữ nhiều danh hiệu HHHV nhất. Tiếp đó là Puerto Rico và Venezuela với 4 HH. Thụy Điển theo sau với 3 HH đã giành vương miện. Riêng với khu vực châu Á, những nước có 2 HHHV cho đến nay là Ấn Độ, Thái Lan và Philippines.

Nơi nào tổ chức nhiều cuộc thi HHHV nhất?

Chính là thành phố Miami Beach, Florida (Mỹ) với 13 lần đăng cai tổ chức, trong đó có 12 lần liên tục từ năm 1960 - 1971. Đến năm 1997, cuộc thi HHHV mới trở lại với Miami Beach và lần này, danh hiệu hoa hậu cũng thuộc về người Mỹ. Thành phố Long Beach (Mỹ) là nơi diễn ra cuộc thi HHHV đầu tiên và liên tục suốt 8 năm sau đó.

HHHV 1965 - Apasra Hongsakula (Thái Lan)

Ai là HHHV có chiều cao thấp nhất?

Đó là HH Apasra Hongsakula với chiều cao 1,62m, đoạt vương miện HHHV đầu tiên cho Thái Lan và thứ hai cho châu Á tại Miami Beach năm 1965. HH Apasra sau này gia nhập Hoàng gia Thái Lan khi kết hôn cùng người em họ của nữ hoàng Sirikit. Bà đã lấy bằng cử nhân và thạc sĩ khoa Chính trị, đứng đầu nhiều tổ chức từ thiện và từng giữ vị trí giám đốc giao tế của khách sạn Central Plaza (Thái Lan).

HH mất ngôi

Năm 1974, chưa hết một năm làm nghĩa vụ của HHHV thì Amparo Munoz (Tây Ban Nha) bị truất vương miện vì tham gia đóng phim cấp 3. Lẽ ra danh hiệu của Munoz sẽ được trao lại cho Á hậu 1 - Helen Morgan của xứ Wales, nhưng vì cuối năm đó, chỉ vài ngày sau khi đăng quang HH Thế giới, Helen lại đánh mất danh hiệu vì bị phát hiện chưa lập gia đình đã có con, nên vị trí của Munoz trong cuộc thi HHHV 1974 xem như không có người kế nhiệm. Munoz hiện đã trải qua 2 đời chồng.

Năm 2002, cô gái có nét đẹp tựa thiên thần - Oxana Fedorova của Nga mới chính thức trở thành HHHV đầu tiên bị tước danh hiệu trao về tay của Á hậu 1 người Panama. Năm đó, nhiều thông tin cho rằng Oxana có mang, nhưng cô phủ nhận và tự nguyện từ bỏ vương miện chỉ 3 tháng sau ngày đăng quang với lý do là cô muốn tập trung học để lấy bằng luật. Tuy nhiên, dù là lý do gì thì rốt cuộc Oxana đã không thể hoàn thành nghĩa vụ của một HHHV.

HHHV qua đời đầu tiên

Đó là HH Thụy Điển, Hillevi Rombin. Sau khi đăng quang năm 1955, Hillevi xây dựng gia đình với một doanh nhân trong lĩnh vực khách sạn và từ bỏ sự nghiệp điện ảnh mà bà đã theo đuổi trước đó. Năm 1996, bà và chồng cùng một trong 6 người con đã tử vong trong một tai nạn máy bay do động cơ bị hỏng khi vừa cất cánh. Hillevi cũng là HHHV duy nhất qua đời cho đến nay.

 

HHHV 1955 - Hillevi Rombin (Thụy Điển)

HH làm chính trị gia

HHHV năm 1981 - Irene Sáez tham gia ứng cử vào chức Tổng thống Venezuela năm 1998 nhưng không thành công. Trước đó, bà đã có thời gian giữ chức vụ Thị trưởng thành phố Chacao và Thống đốc Margarita Island.

Một số thông tin bên lề về cuộc thi HHHV 2006

- Năm 2006 là năm quy tụ nhiều thí sinh dự thi nhất trong lịch sử cuộc thi HHHV, gồm 86 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới. Những nước có thí sinh tham gia năm ngoái nhưng lại vắng mặt ở năm nay gồm: Barbados, Belize, Curacao, Ý, Kenya, Hà Lan, Việt Nam.

- Thí sinh cao nhất là HH Ghana với chiều cao 1,88m.

- Có 4 thí sinh đã tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) cũng tham gia HHHV năm nay: HH Trinidrad Tobago đã dự thi HHTG 2004 và lọt vào top 15, HH St. Lucia dự thi HHTG 2004, HH Thụy Sĩ và Bỉ tham gia HHTG 2005.

- Thành phần ban giám khảo năm nay gồm: HHHV 2003 Amelia Vega, nữ diễn viên Mỹ nổi tiếng Bo Derek, người mẫu Claudia Jordan, danh thủ bóng bầu dục Emmitt Smith, nam diễn viên James Lesure, phóng viên kênh truyền hình Telemundo - Maria Celeste Arraras, nhiếp ảnh gia thời trang Patrick McMullan, nhà thiết kế thời trang Santino Rice, người chiến thắng của show The Apprentice lần thứ 5 - Sean Yazbeck.

- Trước đêm chung kết, tất cả các thí sinh phải trình bày trước hội đồng giám khảo trong vòng 30 giây với cùng một đề tài: Tại sao tân hoa hậu phải là tôi?

- Trong đêm chung kết, sau phần trình diễn mở màn của 86 người đẹp, ban tổ chức sẽ chọn lại 20 thí sinh thay vì 15 như các năm trước.

Phương An
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.