Hoa hậu Mai Phương: Cuộc sống của hoa hậu không phải 'màu hồng'

27/01/2023 12:00 GMT+7

Ở thời điểm hiện tại, Mai Phương muốn tập trung cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới cũng như phát triển bản thân để trở thành một nghệ sĩ biểu diễn trong tương lai.

Mai Phương sẽ lên đường tham gia Hoa hậu Thế giới 2022 vào tháng 5.2023

FBNV

Chưa bao giờ tự ti về bản thân

* Xin chào Hoa hậu Mai Phương, là đại diện Việt Nam tiếp theo tại Hoa hậu Thế giới, Mai Phương đã chuẩn bị tinh thần như thế nào?

- Hoa hậu Mai Phương: Tôi luôn sẵn sàng và làm hết sức có thể vì mình không thể nói trước được điều gì. Không phải mình đến đó để càn quét hay chiến đấu với bất kỳ ai mà mình mang những gì bản thân có đến với cuộc thi. Trong thời gian rèn luyện cũng có nhiều khó khăn, thử thách nên tôi đang tìm ra những điểm yếu bản thân cần phải khắc phục để mình được hoàn thiện nhất khi đến với cuộc thi. Tôi cảm thấy hào hứng khi bản thân được tham gia Hoa hậu Thế giới vì mình sẽ thể hiện được những điều đã tích lũy, cũng như cho mọi người có thể hiểu nhiều hơn về Việt Nam.

* Mai Phương có lo lắng nhan sắc có phần lép vế so với các thí sinh khác?

- Tôi thấy bản thân rất tuyệt vời và không có điều gì phải lo lắng về nhan sắc của mình. Khi tôi gặp Karolina Bielawska, tôi khen bạn ấy thì tôi cũng nhận được lời khen về vẻ ngoài. Tôi nghĩ mọi người quan niệm khác nhau về cái đẹp và điều quan trọng là năng lượng mình mang đến, từ đó họ có thể cảm nhận được vẻ đẹp từ bên trong của mình. Tôi nghĩ người châu Á hay châu Âu đều có tiêu chuẩn đẹp khác nhau, nên mình không thể nào có một thước đo chuẩn xác cho vẻ đẹp. Tôi chưa bao giờ tự ti về bản thân vì tôi cũng có mái tóc dài, làn da đẹp và tính cách vui vẻ.

* Bạn có bị áp lực thành tích không?

- Tôi đang thấy bản thân rất hào hứng khi được tham gia cuộc thi. Tôi không biết phía trước sẽ là những gì nhưng ở khoảnh khắc này tôi biết rằng mình đang cháy bỏng và tiếp nối nhiệt huyết từ những người đi trước. Nếu nói về áp lực thành tích, tôi nghĩ đó sẽ trở thành động lực để tôi làm tốt hơn và cố gắng hết sức rồi kết quả tới đâu mình cũng chấp nhận. Vì mình không nên đặt nặng một vấn đề gì mà bản thân không nắm chắc kết quả. Nếu mọi người theo dõi Hoa hậu Thế giới thì có thể thấy yếu tố con người mà họ chọn rất khó đoán vì không có một tiêu chuẩn nhất định nào cả. Điều bây giờ tôi muốn là giữ đúng bản chất của mình và muốn họ cảm nhận được năng lượng, tình cảm chân thật nhất từ bên trong con người của tôi. Tôi sẽ cho họ thấy Mai Phương có cái gì và ban giám khảo phải cân nhắc về tôi.

* Khán giả đều thấy rằng việc mời ban tổ chức của các cuộc thi hoa hậu quốc tế về Việt Nam vừa có điểm thuận lợi nhưng cũng có khó khăn. Điều này có làm bạn lo lắng?

- Tôi là người sống cảm xúc nên không thể nào tránh khỏi việc có những phút giây lo lắng nhất định nhưng tôi bù đắp lại bằng cách làm mọi thứ tốt hơn. Đối với những người đã làm trong ban giám khảo ở một cuộc thi lớn trong nhiều năm, như Hoa hậu Thế giới, họ sẽ có cách đánh giá về một con người khác với cách chúng ta nhìn nhận. Họ biết đâu là sai lầm cố ý, đâu là sai lầm vô tình và họ có thể nhìn thấy sự cố gắng hay nhu nhược của ai đó, cho nên, tôi đang cảm thấy thoải mái vì mỗi ngày cuộc sống luôn cho mình những bài học.

Tôi là một người cảm xúc nhưng vẫn sống lý trí, trước đó, tôi cũng từng chịu nhiều điều tranh cãi trên mạng xã hội nên đã quá quen rồi. Điều quan trọng là tinh thần của tôi vẫn ổn trước những ý kiến của mọi người.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 cho biết cô đã quen với những luồng dư luận về mình trên mạng xã hội

FBNV

* Mai Phương có nghĩ chiều cao 1,70m là bất lợi của mình?

- Muốn tăng chiều cao ở độ tuổi của tôi rất khó. Khi tôi đi tập gym, huấn luyện viên của tôi nói rằng nếu tôi không cao thì tôi phải bự, nghĩa là tôi phải ăn uống cho hình thể dày lên. Đồng thời, tôi còn phải mạnh về tư duy, ý chí và khát vọng chiến thắng, những điều này có thể nghe hoa mỹ nhưng khi đưa vào hành động thì mọi người sẽ thấy thiết thực. Giống như tôi đi thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, tôi chẳng sợ gì cả, mỗi ngày thức dậy tôi đều thúc ép bản thân cố gắng. Dù cho có căng thẳng nhưng tôi vẫn giữ tinh thần vui vẻ, vì bản thân đã có mục tiêu và tôi đã thực hiện được điều đó. Còn về chiều cao, vốn dĩ nó đã như thế nên không thể nào thay đổi được, thì mình chăm chút cho làn da đẹp, năng lực tích cực, có giọng hát hay để ban giám khảo nhớ đến.

* Năm vừa qua, có quá nhiều cuộc thi hoa hậu diễn ra, đâu đó mọi người vẫn chưa thấy được điểm nổi bật của Mai Phương, bạn nghĩ sao về chuyện này?

- Cũng không thể trách mọi người vì liệu rằng họ có thật sự quan tâm về hoa hậu không, hay lâu lâu chỉ thấy một vài tin tức về tôi thì bảo rằng tôi nhạt. Nhưng khi lật lại cả quá trình, nhiều người cũng không theo dõi tôi. Thêm nữa, tôi vẫn đang trong nhiệm kỳ của mình nên còn nhiều điều tôi vẫn phải học, cần nhiều trải nghiệm để định hình phong cách của bản thân. Tôi hiểu những người yêu mến rất kỳ vọng vào tôi còn những ai chưa kịp hiểu thì những việc mình làm trong tương lai sẽ khiến họ hiểu hơn. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Dù không có chiều cao vượt trội nhưng Mai Phương vẫn tự tin bản thân sẽ gây ấn tượng với ban giám khảo Hoa hậu Thế giới bằng những yếu tố khác

FBNV

Tôi không bị cám dỗ về tiền bạc

* Ngoài đi thi quốc tế, Mai Phương còn mong muốn thực hiện điều gì khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022?

- Tôi đang tạo cho mình độ lan tỏa nhất định và điều tôi khao khát là được đứng trên sân khấu, trở thành nghệ sĩ biểu diễn, đồng thời, tôi còn mong được tham gia diễn xuất. Song song đó, tôi cũng muốn mình có điều kiện kinh doanh vì tôi là một người trẻ. Hiện tại, tôi vẫn hướng đến trở thành một nghệ sĩ biểu diễn.

* Ngôi vị hoa hậu là bệ phóng cho bạn bước vào làng giải trí nhưng đó cũng là chuẩn mực khiến khán giả có cái nhìn khắt khe hơn. Bạn nghĩ gì về điều này?

- Thật sự tôi không sợ gì cả vì cuộc sống luôn vận động theo cách ghì mình xuống và điều quan trọng là mình phải biết cách đứng lên. Còn nếu tôi không thể đứng lên thì cũng có những người hỗ trợ mình. Chúng ta thấy rằng những người đi trước đều phải đối mặt với các vấp ngã nhưng hiện tại họ vẫn đứng vững và tỏa sáng. Bên cạnh đó, nói về việc hoa hậu hoạt động giải trí, tôi nghĩ điều quan trọng là ở bước chuyển mình làm sao để mọi người chấp nhận sự thay đổi đó. Mình phải làm sao để định hướng và cho họ hiểu rằng sự biến chuyển của mình là đúng đắn. Tôi tin mình làm được và con người tôi cũng có những điều thú vị để tham gia môi trường giải trí.

* Nhìn lại cuộc sống của mình, Mai Phương thấy giai đoạn nào là khó khăn nhất?

- Đó là thời điểm tôi phải bỏ ra 2 năm để chứng minh cho bố mẹ thấy rằng lựa chọn của tôi là đúng. Dù gia đình không dư dả nhưng bố mẹ vẫn muốn tôi sống ở nước ngoài vì có anh trai bên đó. Mọi người muốn đoàn tụ với nhau và bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ. Tuy nhiên, tôi muốn làm nhiều thứ hơn ở Việt Nam, tôi cảm thấy đất nước mình còn nhiều tiềm năng để khai thác và bản thân cũng có nhiều thứ phát triển. Trong giai đoạn đó, tôi phải khó khăn để duy trì việc học, chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, hoàn thành nhiệm vụ trong và sau cuộc thi. Khi đó, tôi có nhiều khó khăn mà không chia sẻ với gia đình vì tính tôi tự lập từ nhỏ nên mọi thứ đều do tôi quyết định. May mắn, tôi có những người bạn đồng hành để giúp vượt qua. Mặt khác, lúc nhỏ, gia đình cũng gặp nhiều vấn đề về tài chính và tôi nghĩ gia đình nào cũng vậy, từ đó, hoàn cảnh đã thúc đẩy tôi trưởng thành sớm. Tôi biết ơn những điều đó vì nó giúp mình mạnh mẽ và đỡ bỡ ngỡ khi bước vào đời.

Mai Phương mong muốn được đứng trên sân khấu với vai trò nghệ sĩ giải trí

FBNV

* Vậy từ khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Mai Phương thấy cuộc sống thay đổi như thế nào?

- Thật sự, cuộc sống của một hoa hậu không màu hồng và hào nhoáng như mọi người nghĩ, không phải nụ cười nào cũng chất chứa hạnh phúc và không phải lúc nào khóc cũng vì nỗi buồn. Cho nên, tôi muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ, nếu muốn vào showbiz thì hãy chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng, hãy thật sự biết mình muốn gì và nên làm gì. Thêm nữa, bạn nên có những người thân cận, đủ tin tưởng để sẵn sàng lắng nghe chia sẻ với mình vì trong nghề này có nhiều khi mình bị cuốn theo điều gì đó mà mình không biết, những lúc đó, mình sẽ cần người giữ mình lại. Hiện tại, tôi cảm thấy bản thân ổn và hoạt động theo cách mình muốn nhưng để có kế hoạch lâu dài, tôi cần thêm để định hình lại bản thân.

* Vốn dĩ showbiz là một môi trường nhiều cám dỗ và cạm bẫy, làm sao Mai Phương tự tin mình sẽ đứng vững trước những điều đó?

- Có những lúc tôi bị mất cân bằng, khi đó, tôi chọn cách tạm ngưng mọi thứ một khoảng thời gian. Đó cũng là lý do tôi ít trả lời tin nhắn mọi người và ít hoạt động, lúc đó, tôi nghĩ mình xứng đáng có thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng mình phải đặt ra câu hỏi liệu con đường mình đang đi, nếu mình không đi nữa thì mình có tiếc nuối không và khi đi tiếp thì mình phải sẵn sàng đối mặt với điều gì. Tôi vẫn đang phải trả lời các câu hỏi như thế hằng ngày hằng giờ bởi mọi thứ luôn thay đổi. Tôi cần một tinh thần vững vàng, có thể lực, trí lực để bản thân không bị mất cân bằng.

Tôi không bị cám dỗ về tiền bạc, tuy nhiên, tôi là người có hoài bão lớn nên sẽ nhận được nhiều đề nghị về công việc, cơ hội để đạt được thành công. Tôi trưởng thành từ một gia đình có nền tảng kiến thức nên bố mẹ luôn cho tôi góc nhìn rộng và sâu để mình có hướng đi đúng đắn. May mắn, đến bây giờ tôi vẫn chưa vướng vào chuyện gì cả. Ngoài ra, tôi tin rằng khi mình tỏa ra năng lượng tích cực và yêu quý mọi người thì sẽ nhận được sự giúp đỡ từ họ.

* Trước đó, bạn đã bị vướng tin đồn không hay trước khi thi hoa hậu, dù không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng nhưng bạn có cảm thấy lo sợ khi hoạt động trong môi trường nhiều thị phi như thế?

- Mới đầu khi vào showbiz, tôi cảm thấy giới này cũng không đến nỗi nào nhưng khi mọi chuyện xảy ra với mình, tôi mới hiểu như thế nào là showbiz và đây là nơi mà tôi có thể vẫy vùng. Với tôi, sự tích cực và tiêu cực xảy ra trong môi trường này là một sự cân bằng hoàn hảo vì không thể mọi thứ cứ tốt hoài, phải có đi xuống một chút thì mình mới thấy bản thân đi đúng hay sai hướng. Suy cho cùng, tôi cũng không làm gì sai nên tôi không sợ, việc có người yêu mến mình hay không thích khiến tôi thấy cuộc sống thú vị.

* Mẫu bạn trai lý tưởng của Mai Phương là gì?

- Tôi cần một người trầm tính, chịu lắng nghe vì tôi cần có những góc nhìn khác nhau khi họ lắng nghe câu chuyện của mình. Tôi thuộc cung Thiên Bình nên tôi thường nhìn mọi thứ ở nhiều hướng khác nhau để có sự cảm thông và thấu đáo nhất có thể nhưng đôi khi chính điều đó khiến mình quên mất bản thân cần gì. Tôi thích một người tài năng, có chiều sâu và hoài bão còn ngoại hình chỉ cần ưa nhìn là được.

- Cảm ơn những chia sẻ của Mai Phương!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.