Hoa hậu Mỹ đoạt danh hiệu Miss World 2010

30/10/2010 19:06 GMT+7

* Kiều Khanh dừng bước ở Top 25 * 115 người đẹp tham dự Chung kết Hoa hậu Thế giới 2010 (TNO) Vượt qua hơn 100 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới, Hoa hậu Mỹ Alexandria Mills đã trở thành Tân Hoa hậu Thế giới 2010, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hoa hậu Botswana và Á hậu 2 là Hoa hậu Venezuela.

 
Sân khấu Nhà hát Vương miện sắc đẹp - nơi diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2010

Đúng 20 giờ ngày 30.10 (giờ địa phương, tức 19 giờ, giờ Việt Nam), đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới - Hoa hậu Thế giới 2010, chính thức bắt đầu tại Nhà hát Vương miện sắc đẹp, thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc.

115 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ dự tranh ngôi vị Hoa hậu Thế giới 2010 và chiếc vương miện sẽ được trao cho người chiến thắng từ tay Đương kim Hoa hậu Thế giới người Gibraltar - Kaiane Aldorino.

Năm 2010 đánh dấu cột mốc 60 năm của cuộc thi sắc đẹp danh giá toàn cầu này.

 
115 người đẹp tham dự đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2010 tại buổi tổng duyệt hôm 29.10

Một ngày trước khi diễn ra đêm chung kết, hôm 29.10, hoa hậu Kenya - Natasha Metto đã chính thức là người đẹp cuối cùng dành suất vào thẳng vòng bán kết, khi chiến thắng danh hiệu Hoa hậu Thân thiện (Beauty with a Purpose).

Cùng với Hoa hậu Kenya, các người đẹp được đặc cách vào thẳng vòng bán kết nhờ chiến thắng ở những giải thưởng phụ gồm Yara Lasanta (Puerto Rico) - Hoa hậu Bãi biển (Miss World Beach Beauty), Lori Moore (Bắc Ireland) - Hoa hậu Thể thao (Miss World Sport), Mariann Birkedal (Na Uy) - Hoa hậu Siêu mẫu (Miss World Top Model) và Emma Britt Waldron (Ireland) - Hoa hậu Tài năng (Miss World Talent).

>> Xem thêm ảnh 5 người đẹp được vào thẳng vòng bán kết

Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 là Á hậu Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Nguyễn Ngọc Kiều Khanh.

 
Nguyễn Ngọc Kiều Khanh - đại diện sắc đẹp Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010

Mở đầu chương trình, sau phần khai mạc và giới thiệu các thành viên ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010, cả khán phòng Nhà hát Vương miện sắc đẹp trở nên sội động và rực rỡ sắc màu với tiết mục trình diễn Dances of the World (tạm dịch Vũ điệu thế giới) do chính các người đẹp thể hiện.

 
Phần trình diễn Dances of the World của các người đẹp

>> Xem thêm ảnh tiết mục trình diễn Dances of The World

Cùng với 5 người đẹp được đặc cách vào thẳng vòng bán kết, danh sách 20 người đẹp tiếp theo lọt vào top 25 gồm: Paraguay, St. Lucia, Hà Lan, Canada, Pháp, Bahamas, Colombia, Nga, Thái Lan, Nam Phi, Mông Cổ, Bán đảo Polynesia thuộc Pháp, Scotland, Venezuela, Namibia, Ý, Mỹ, Đức, Trung Quốc, Bostwana.

>> Top 25 cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010

Như vậy, đại diện Việt Nam là Nguyễn Ngọc Kiều Khanh đã phải dừng bước ngay từ vòng đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010.

Ngay sau đó, top 7 của cuộc thi được công bố, gồm: Ireland, Venezuela, Trung Quốc, Ý, Na Uy, Mỹ, Botswana. 7 người đẹp được Ban tổ chức dành cho 30 giây để tự giới thiệu về bản thân.

Hoa hậu Venezuela nhận được tràng pháo tay tán thưởng nhiệt thành từ phía khán giả ngay từ khi vừa bước đến bục phát biểu. Trong khi đó hoa hậu Mỹ thì chia sẻ rằng hơn một tháng tham gia cuộc thi tại Trung Quốc là một trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời của cô và sẽ thật vinh hạnh nếu cô chiến thắng tại cuộc thi này.

Hoa hậu Trung Quốc là người đẹp được xướng tên đầu tiên trong phần công bố danh sách Top 5 của cuộc thi, tiếp theo đó là Venezuela, Botswana, Mỹ và Ireland.

Sau đó, các người đẹp đã dành tặng khán giả tại khán phòng Nhà hát Vương miện sắc đẹp và khán giả truyền hình toàn cầu tiết mục khiêu vũ trong trang phục Diamond ấn tượng.

Sau tiết mục này, kết quả chung cuộc của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 đã được công bố:

Hoa hậu Mỹ Alexandria Mills đã trở thành Tân Hoa hậu Thế giới 2010, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hoa hậu Botswana và Á hậu 2 là Hoa hậu Venezuela.

 


Tân Hoa hậu Thế giới 2010 - Alexandria Mills

Như vậy, sau 20 năm, danh hiệu sắc đẹp cao quý này đã quay trở lại với Mỹ. Trước đó Mỹ đã đoạt được danh hiệu này vào các năm 1973, 1990.

Tân Hoa hậu Thế giới 2010 Alexandria Mills năm nay tròn 18 tuổi, và vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng, tươi trẻ của cô đã chinh phục khán giả cũng như Ban giám khảo.

Cô mong muốn trở thành một giáo viên trong tương lai và phương châm sống của cô gái trẻ này dựa trên câu nói: “Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống là những gì bản thân mong chờ, tin tưởng, luôn phấn đấu để đạt được mà không bao giờ buông xuôi”.


Giây phút đăng quang của Tân Hoa hậu Thế giới 2010 Alexandria Mills, bên trái là Á hậu 1 Emma Wareus (Botswana) và Á hậu 2 Adriana Vasini (Venezuela)

Hỏi đáp ngắn với Tân Hoa hậu Thế giới 2010:

* Cuốn sách hoặc thể loại âm nhạc yêu thích?

- Tôi lớn lên bởi dòng nhạc country và rock. “Guess how much I love you” là tựa đề quyển sách tôi thưởng hay đọc cùng với mẹ mình.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời?

- Tôi luôn yêu thích ca hát và khoảnh khắc tôi biểu diễn khả năng ca hát của mình trước mọi người, cùng sự tham dự của cả gia đình là kỷ niệm đặc biệt nhất đối với tôi.

Hãy miêu tả bản thân bạn?

- Lạc quan, tự nhiên, phóng khoáng, hướng ngoại.

Món ăn yêu thích?

- Mì Ý. Tôi yêu ẩm thực Ý nhưng không dùng với thịt, tôi là một người ăn chay.

Tham vọng trong tương lai?

- Tôi có ý định đi du lịch thế giới và theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh phong cảnh và kiến trúc.

Tài năng đặc biệt?

- Ca hát.

* Giới thiệu ngắn về đất nước của bạn?

- Nước Mỹ là nơi tập hợp của tất cả các nền văn hóa. Còn vùng đất quê hương tôi - Louisville, thì nổi tiếng với đường đua ngựa Kentucky Derby.

Hiền Nhi
(Ảnh MissWorld.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.