Hoa hậu Mỹ gốc châu Á Jennifer Phạm: "Tham gia DDVN 17 để gắn bó hơn với quê hương"

24/01/2007 23:31 GMT+7

Hẳn mọi người còn nhớ Jennifer Phạm - cô sinh viên gốc Việt đang theo học Đại học California, Mỹ (phân nhánh Irvine) - đã giành vương miện Hoa hậu châu Á năm 2006 tại Mỹ (Miss Asia USA).

Trong những ngày Duyên dáng Việt Nam (DDVN) 17 đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Ban tổ chức nhận được một cuộc điện thoại của người thầy đỡ đầu cô tại Việt Nam: "Jennifer Phạm rất muốn được có mặt trong chương trình lần này". Vậy là chỉ trong vòng 2 ngày, sau khi được sự đồng ý của Báo Thanh Niên, cô đã lên đường về Hà Nội vào hôm nay. Trước khi lên máy bay về Việt Nam, Jennifer đã trả lời phỏng vấn chúng tôi.

* Chào Jennifer, tại sao bạn lại quyết định tham gia DDVN 17 lần này?

 - Cũng thật tình cờ là khi tôi về VN vào tháng 12 để tham gia một số hoạt động từ thiện thì cũng chính là lúc DDVN 16 sắp diễn ra tại Nha Trang. Tôi rất muốn ở lại để được xem chương trình nhưng vì việc học tập bên Mỹ quá bận rộn nên phải về. Tận đáy lòng tôi luôn nghĩ tại sao mình không tham gia trình diễn trong một chương trình ý nghĩa như thế nhỉ? Thế là sau khi về Mỹ, dù việc học tập đầu năm và cả việc gia đình rất bận rộn nhưng tôi đã cố gắng mọi cách để tham gia DDVN. Cứ nghĩ sẽ được biểu diễn những mẫu thiết kế mới nhất, lạ nhất cho khán giả khắp mọi miền đất nước VN yêu dấu xem thì lòng tôi lại nôn nao.

* Như vậy chắc hẳn bạn đã tìm hiểu rất nhiều về DDVN?

- Có thể nói như vậy (cười). Tôi đã nghe và biết về DDVN rất lâu rồi và tôi cho rằng đây là một chương trình không chỉ mang tính nghệ thuật cao mà còn có ý nghĩa xã hội, vì chương trình nhằm gây Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình cho các em nghèo học giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Được tham gia DDVN 17 còn là cơ hội để tôi gắn bó nhiều hơn với quê hương. Tôi mong sự xuất hiện của mình sẽ được mọi người đón nhận.

* Bạn đã thu xếp công việc học tập, gia đình thế nào để tham gia DDVN 17?

- Tôi đã làm đơn xin phép nhà trường cho mình nghỉ học vài ngày và tranh thủ sắp xếp việc gia đình. Hiện tại ở Mỹ cũng có rất nhiều lời mời tôi tham gia trình diễn thời trang nhưng vì lời hứa với Báo Thanh Niên và vì mục đích ý nghĩa từ thiện của chương trình nên tôi sắp xếp mọi việc để có thể về biểu diễn lần này.

* Việc "bay đi bay về" giữa VN và Mỹ nhiều lần như vậy có ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của bạn?

- Ở Mỹ, tôi cũng thường xuyên bay qua các tiểu bang khác để trình diễn thời trang, nhưng thường là các dịp cuối tuần nên việc học tập không bị ảnh hưởng. Một khi bay về VN dài ngày thì tôi phải làm đơn xin thầy cô giáo cùng hiệu trưởng nhà trường. Mỗi lần đi xa như vậy tôi vẫn thường xuyên mang theo bài vở để làm chứ nếu không sẽ không theo kịp các bạn trong lớp. Dù vắng mặt trên lớp nhưng tôi luôn hoàn thành tốt bài vở nên được thầy cô tin tưởng. Thật ra lần về VN này cũng vậy, thầy cô rất hiểu và thông cảm cho tôi bởi dù sao tôi cũng là một tân hoa hậu đang thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ của mình, nhất là với quê hương của tôi.

* Có khá nhiều người thắc mắc khi biết Jennifer Phạm qua Mỹ khi mới 3 tuổi, ấy vậy mà hiện tại bạn nói, viết và đọc tiếng Việt rất giỏi. Bạn có bí quyết gì không?

- Tôi hoàn toàn không có "bí quyết" gì cả mà chỉ vì từ nhỏ đến lớn tôi rất thích hát. Thế là suốt ngày tôi mở karaoke ở nhà mình và ngồi hát tiếng Việt. Cũng thật "ngộ" là tôi đã nhớ và học tiếng Việt từ những bài hát ấy. Ngoài ra, ở nhà tôi luôn trò chuyện với bố mẹ và 2 em của mình bằng tiếng Việt để cả nhà không bao giờ quên ngôn ngữ quê hương.

* Bỏ rất nhiều công sức để về tham gia DDVN, vậy mà bạn lại từ chối cát sê?

- Như đã nói lúc đầu, đây là một chương trình mang ý nghĩa từ thiện xã hội cao nên tôi cũng muốn góp một chút công sức của mình. Biết rằng số tiền rất nhỏ nhưng đó là tấm lòng của tôi muốn gửi đến quê hương...    

Như đã thông báo, tình trạng sốt vé DDVN 17 đang lên cao trong suốt tuần này. Tất cả số lượng vé BTC phát hành ra đều đã được bán hết. Theo thông tin của chúng tôi, giá vé chợ đen hạng nhất đã được rao là 3 triệu đồng/cặp.

 Tuy nhiên, theo phản ánh của người mua, chúng tôi phải thông báo lại cho rõ để tránh tình trạng người mua vé chợ đen bị kẻ xấu lừa. Vé do Báo Thanh Niên phát hành có 4 hạng: 800.000, 500.000, 350.000 và 150.000 đồng. Trên vé đều có ghi rõ giá tiền.

 Riêng hạng vé 800.000 đồng không in giá tiền vì đây là hạng vé Danh dự. Vé Danh dự là dành cho khán giả ủng hộ cho Quỹ Học bổng Nguyễn Thái Bình, phi lợi nhuận. Khán giả mua vé hạng Danh dự chính là đang đóng góp cho Quỹ Học bổng dành cho HS-SV nghèo của Báo Thanh Niên, số tiền đó sẽ được chuyển thẳng vào Quỹ. Danh tính những nhà hảo tâm này sẽ được đăng trong danh sách cảm ơn trên Báo Thanh Niên.

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.