Hỏa hoạn kinh hoàng tại Chợ Lớn Quy Nhơn

16/12/2006 21:55 GMT+7

Vào khoảng 20 giờ hôm nay 16/12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Chợ Lớn Quy Nhơn (Bình Định). Đây là trung tâm mua sắm hình thành từ hàng chục năm qua, có quy mô lớn nhất ở địa phương này.

Chợ Lớn có 3 tầng với hàng trăm gian hàng kinh doanh buôn bán hàng tạp hóa, áo quần, vải, đồ điện, điện tử, vàng bạc, thuốc tây... Có thể nói một bộ phận không nhỏ người dân Quy Nhơn sinh sống nhờ vào việc bán buôn ở chợ này.

Khi đám cháy bắt đầu bùng phát, hầu hết chủ nhân các sạp hàng đã đóng cửa ra về. Các ô cửa sắt đóng khóa kín mít. Một số người đi đường và ở gần khu vực chợ đã phát hiện ra hỏa hoạn và cấp báo cho lực lượng chức năng đến ứng cứu khi thấy nhiều đám khói trong khuôn viên chợ thoát ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin cấp báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời đến hiện trường triển khai công tác khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, gió thổi mạnh, diện tích chợ rộng lớn, trong khi đó lửa bùng phát từ nhiều phía nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Trong tình huống bị cắt điện, trời tối làm tầm nhìn của lực lượng chữa cháy bị hạn chế.

Ngọn lửa ngày càng bùng phát dữ dội kèm theo một vài tiếng nổ nhỏ phát ra từ bên trong chợ (có thể do các chai dầu, mỹ phẩm... bị cháy) khiến người dân hết sức lo lắng, đặc biệt là hàng trăm tiểu thương cùng người nhà có sạp hàng kinh doanh ở chợ. Rất có thể ngọn lửa sẽ thiêu rụi toàn bộ những gì đang trưng bày phía bên trong chợ.

Hàng ngàn người dân Quy Nhơn hiếu kỳ đã cấp tập về khu vực lân cận chợ. Các ngả đường xung quanh chợ như Tăng Bạt Hổ, Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp... đông nghịt người. Lực lượng CSGT, dân quân và hàng trăm chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động lập tức có mặt tại hiện trường để vãn hồi trật tự. Tuy nhiên, dòng người càng ngày càng tập trung đông hơn, gây nên tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Hơn một giờ sau, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế và bùng phát dữ dội hơn. Xe cứu hỏa vẫn liên tục phun nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, nhiều tiểu thương là phụ nữ đã khóc lóc thảm thiết, bị ngất xỉu vì chứng kiến hỏa hoạn cứ lần lượt thiêu cháy hàng hóa của mình. Xe cứu thương của cơ quan y tế cũng đã có mặt tại hiện tường.

Nhiều người suy đoán, vụ cháy xảy ra rất có thể là do chập điện. Đây là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay tại Quy Nhơn. Thiệt hại ước tính hàng chục tỉ đồng.

Đến 21 giờ 30, lực lượng chữa cháy chưa khống chế được đám cháy. Chợ Lớn Quy Nhơn như một chảo lửa khổng lồ. Các khu dân cư lân cận đang bị đe dọa...


Hỏa hoạn bùng phát từ nhiều phía tại khu vực Chợ Lớn Quy Nhơn


Xe chữa cháy không thể khống chế được sự bùng phát của ngọn lửa


Dòng người cấp tập gây nên cảnh tắc đường

Đình Phú - Cao Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.