Hỏa hoạn thiêu rụi quán lẩu tại Vĩnh Phúc, 4 nhân viên thiệt mạng

Quý Hiên
Quý Hiên
07/12/2019 16:46 GMT+7

Sáng nay, 7.12, đã xảy ra vụ cháy quán lẩu tại thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) khiến 4 người thiệt mạng, trong đó nạn nhân trẻ nhất mới 16 tuổi.

Khoảng 4 giờ ngày 7.12, tại nhà hàng 3 lẩu, số 55 Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người đang ngủ trong quán thiệt mạng. Toàn bộ đồ đạc, tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Một số nhà liền kề cũng bị ảnh hưởng nặng. Tổng diện tích bị cháy khoảng 400 m2.
Theo ông Nguyễn Xuân Huy, Chủ tịch UBND phường Khai Quang, vụ hỏa hoạn xảy ra rất nhanh. Thoạt tiên, người dân xung quanh thấy khói bốc lên từ nhà hàng 3 lẩu, sau đó lửa bùng lên và cháy dữ dội. Ngay lập tức, người dân gọi lực lượng cứu hỏa, đồng thời cùng nhau tìm cách dập lửa.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã huy động hàng chục chiến sĩ cùng 10 xe chuyên dụng đến hiện trường. Do bên trong nhà hàng có nhiều đồ vật dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy được người dân phán đoán là do nổ bình gas. 
Ông Huy cũng cho biết, thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 16 người. 12 người chạy thoát và không ai bị thương; 4 người không thoát kịp đã tử vong.
Một người dân cho biết, khi người này chạy đến nơi thì thấy một số nhân viên của quán 3 lẩu đang di chuyển trên mái nhà để thoát khỏi đám cháy. Một số người khác thì hốt hoảng chui từ trong nhà ra (do cửa cuốn trước cửa nhà chỉ kéo được lên một nửa thì dừng lại). Tất cả những người ngủ trong quán đều là nhân viên làm thuê cho quán, còn chủ quán (ông Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1972, trú tại khu Gốc Đề, phường Khai Quang) thì ở chỗ khác.
Cả 4 nạn nhân thiệt mạng đều là người Vĩnh Phúc. Nạn nhân trẻ nhất sinh năm 2003 (16 tuổi), là em Bùi Quang Duy (trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường). Ba nạn nhân còn lại là Nghiêm Thị Thanh (17 tuổi, ở xã Bình Dương, Vĩnh Tường), Nguyễn Văn Trung (23 tuổi, cùng quê với Thanh) và Nguyễn Văn Tiến (21 tuổi, trú tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên).
Cơ quan chức năng chưa xác định được thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra, nhưng theo một số người dân xung quanh, con số thiệt hại ước lên đến hàng tỉ đồng. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.