Hoa - sản phẩm đặc trưng của du lịch Đà Lạt

09/12/2005 09:24 GMT+7

Từ lâu chúng ta đã biết, Đà Lạt nổi tiếng về rất nhiều loại hoa. Chính vì có nhiều loại hoa đẹp quanh năm, bốn mùa mà Đà Lạt luôn thu hút, hấp dẫn du khách khắp nơi. Có thể nói hoa chính là sản phẩm đặc trưng của du lịch Đà Lạt.

Trong dịp Festival hoa Đà Lạt 2005, Vietnam Airlines đã tăng chuyến bay từ TP.HCM - Đà Lạt và Hà Nội - Đà Lạt đón các đoàn du khách quốc tế (trong số 16 quốc gia và vùng lãnh thổ) đến tham dự. Chưa bao giờ sân bay Liên Khương lại rộn ràng như  vậy .

Trên chuyến bay VN 464 sáng 8/12 tôi đã gặp một số du khách từ các nước đến và hớn hở nhất có lẽ là các đại biểu Nhật lần đầu tiên đến Đà Lạt tham dự phiên họp thứ nhất Ủy ban hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản và dự “Hội thảo cấp cao Asean - Nhật Bản về du lịch hoa”. Cùng có mặt trên chuyến bay này ông Phạm Từ - Tổng cục phó Tổng cục du lịch, Phó ban chỉ đạo Festival hoa Đà Lạt vui vẻ cho biết “Mong muốn của ban tổ chức là thu hút thật nhiều du khách, nhất là du khách nước ngoài”. Trao đổi với PV báo Thanh Niên, ông Phạm Từ cho biết Tổng cục du lịch xem Đà Lạt là trọng điểm đầu tư của ngành trong năm 2006, trước mắt là kêu gọi các nhà đầu tư đến với các khu du lịch ở đây. Ông Từ cho biết phía Nhật tham gia đầu tư dự án khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng có nguồn vốn đầu tư cả tỷ USD.

Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng cách trung tâm Đà Lạt 12km mà trên suốt tuyến đường vào đây du khách có thể nhìn thấy vẻ thơ mộng, quyến rũ của thung lũng xanh và sẽ cảm thấy thích thú bởi cảnh quan thiên nhiên và môi trường hết sức lý tưởng mà ít nơi nào trong nước có được. Tương lai khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng được xem là Đà Lạt 2 - nơi mà cách đây 110 năm Bác sĩ Yersin từng có ý tưởng phát triển thành trung tâm TP Đà Lạt. Núi đồi, rừng thông, dòng thác ở đây là một cảnh trí thiên nhiên thật sống động khiến cho lòng người ngất ngây. Quanh hồ Suối Vàng rừng thông xanh vươn cao rì rào trước gió tạo cho du khách có cảm giác dễ chịu, thanh thản, cảm thấy yêu thương cuộc đời và mọi bon chen của cuộc sống thường nhật dường như tan biến theo dòng nước êm đềm.

Chương trình khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2005 được tô điểm nhiều màu sắc với các hoạt động phong phú kết nối hàng vạn cánh hoa tươi rực rỡ mang chủ đề “Đà Lạt, bạn và hoa”. Theo kịch bản, 15 phút trước giờ khai mạc tại sân khấu chính thiết kế trên mặt hồ Xuân Hương sẽ có phần biểu diễn ánh sáng laser. Tiếp đó trên nền nhạc “Ai lên xứ hoa đào” 300 diễn viên trong trang phục màu hồng, điệu múa hoa đào, tay múa dải lụa hồng sẽ trình diễn mở đầu. Như tên gọi “Đà Lạt, bạn và hoa” sau phần biểu diễn 300 diễn viên sẽ tặng hoa và khăn quàng cổ cho các đại biểu dự khán. Ngay sau đó là nghi thức tôn vinh những nghệ nhân nghề hoa ở Đà Lạt, 40 thiếu nữ duyên dáng tạo thành một con đường hoa đón 10 nghệ nhân trồng hoa tiêu biểu ở Đà Lạt bước lên sân khấu và nhận bằng danh dự Festival hoa Đà Lạt 2005.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc Festival còn hấp dẫn với màn biểu diễn mô hình pháo chạy, pháo phun trên mặt hồ Xuân Hương và “điểm nhấn” của buổi lễ chính là phần trình diễn xe hoa gồm 8 đội hình chắc chắn sẽ gây thích thú cho du khách khi nhìn ngắm 10 xe hoa đầy màu sắc thể hiện các chủ đề: Biểu tượng vui Festival; chào Festival hoa 2005; Đà Lạt, bạn và hoa; Đêm hội Tây Nguyên; Rau, quả Đà Lạt; Khúc nhạc ngàn hoa, Cảnh quan tươi đẹp; Đà Lạt kiến trúc, Thú rừng Tây Nguyên; Thành phố tình yêu. Tiết mục “Vũ khúc thiên nga” bằng một đoạn Solist ấn tượng với màn đồng diễn đẹp mắt và ngoạn mục của 20 thiên nga trên sân khấu chính giữa mặt hồ và liên tục chương trình là tiết mục bè hoa “Xuân hương huyền ảo” gồm 10 chiếc bè hoa thiết kế theo dạng hoa đăng, mỗi bè hoa mang theo một huyền thoại hoặc một câu chuyện thần tiên. Một chiếc tàu lượn gắn động cơ bay sẽ xuất hiện trong 5 phút và bay lượn 5 vòng bờ hồ Xuân Hương, từ đây hàng chục ngàn cánh hoa được thả xuống mặt hồ giữa ánh sáng của pháo hoa rực rỡ. Đêm khai mạc sẽ khép lại bằng liên khúc “Sắc hoa Đà Lạt”.

Đà Lạt có khoảng 20 trang trại tư nhân trồng hoa phục vụ nội địa, kể cả bán ra thị trường nước ngoài có qui mô lớn như: Langbiang Farm, Rừng hoa, Thiên Thanh, Lâm sinh… Trang trại hoa Anh Quỳnh trên đường Vạn Kiếp, phường 8 được chọn là 1/16 địa chỉ tham quan vườn hoa của du khách trong dịp Festival. Anh Phạm Anh Quỳnh chủ trang trại hướng dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng, có đến 20.000 chậu địa lan các loại đang được chăm sóc, tỉa tót phục vụ triển lãm hoa và kinh doanh trong dịp tết nguyên đán sắp tới. Theo anh Quỳnh năm nay trang trại địa lan của anh có khả năng thu hoạch 20.000 cành, ước tính doanh thu 1 tỷ đồng. 200 chậu địa lan đặc biệt gồm: tím hạt, xanh chiểu, xanh thơm, vàng trăng, xanh lưỡi đỏ… được anh nâng niu che chắn tránh những cơn mưa trái mùa trong một khu riêng biệt để tham gia triển lãm tại công viên hoa Đà Lạt. Trong một lần trả lời phỏng vấn PV báo Thanh Niên, Bí thư Tỉnh Ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Đẳng nhấn mạnh: “Hoa Đà Lạt phải gắn kết với hoạt động du lịch, du khách đến Đà Lạt vừa nghỉ ngơi, vừa thưởng thức hoa. Do vậy nhiệm vụ đặt ra là tỉnh sớm xây dựng thương hiệu hoa Đà Lạt, vì hoa chính là sản phẩm đặc trưng của du lịch Đà Lạt. Hoa gắn với du lịch vì điều này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế, đời sống của nhân dân phát triển, chính vì có nhiều loại hoa đẹp quanh năm, bốn mùa mà Đà Lạt luôn thu hút, hấp dẫn du khách”.

Đức Liên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.