Hoa Tết - hoa cho ngày Valentine ở chợ Hồ Thị Kỷ khoe sắc, giá tăng

12/02/2018 18:42 GMT+7

Trong không khí đón tết Nguyên Đán Mậu Tuất cùng với dịp Valentine cận kề, khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10 TP.HCM) có hàng nghìn người dân đổ xô đến, khiến nơi đây vô cùng nhộn nhịp.

Được mệnh danh là “đầu mối hoa” của thành phố, chợ hoa Hồ Thị Kỷ những ngày cuối năm liên tục đón lượng khách rất đông.
Theo chị Ngọc Lam, chủ một cửa hàng chuyên bán nụ tầm xuân ở chợ cho biết: “Năm nào cũng vậy, mình đoán được ý của người dân ví dụ như năm ngoái thì nhập hoa kết hình con gà, năm nay chuộng nhất là hoa kết hình con chó. Giá bán trọn bộ hoa kết hình linh vật thì trong khoảng 3.000.000 – 5.000.000 đồng”.
Giá hoa ngày 27 tết đã có sự tăng vọt so với ngày thường, hoa hướng dương giá 70.000 đồng/bó, hoa ly giá 250.000 – 400.000 đồng/bó. Càng về chiều, dòng người đổ xô đi mua hoa càng đông khiến đoạn đường vào chợ bị kẹt cứng, những người bán hoa phải đặt bục cao để đứng lên mời hàng.
Không khí náo nhiệt tại chợ hoa lớn nhât TP.HCM chiều 27 tết.
Như mọi năm, chợ hoa Hồ Thị Kỷ tết này cung cấp khá nhiều loại hoa đẹp với nhiều mức giá như cúc, vạn thọ, hoa lan, lưu ly, lay ơn…
Hoa hướng dương cũng là mặt hàng được yêu thích, với giá bán 70.000 đồng/bó.
Giá hoa ngày cận tết tăng gấp đôi so với ngày thường, hoa lay ơn giá 80.000 đồng/bó, hoa ly giá 250.000 – 400.000 đồng/bó.
Hồng sa mạc hay còn được gọi là hoa bắp cải, có giá 110.000 - 150.000 đồng/bông.
Hoa hạnh phúc cũng là một loại hoa được ưa chuộng vào dịp tết đến xuân sang.
Những loại hoa tươi đủ màu sắc tạo nên không khí tết nhộn nhịp cho khu chợ.
Hàng trăm loài hoa với đủ màu sắc khiến người người cảm nhận được xuân đã về rất gần.
Hoa lưu ly được nhập bán với số lượng "khủng"...
Dù giá hoa tăng vọt, nhưng hoa ly vẫn được người dân chọn mua nhiều bởi màu sắc và mùi thơm vượt trội lúc hoa nở.
Mọi người đều cẩn thận lựa chọn từng bông hoa tươi thắm để về chưng tết.
Hoa sống đời có nhiều màu như hồng, cam, đổ và vàng, được bán với giá dao động trong khoảng 150.000 - 200.000 đồng/chậu.
Hoa hạnh phúc có giá 120.000 đồng/cành nhỏ và 150.000 đồng/cành lớn.
Bên cạnh hoa chưng tết là những bó hoa hồng được gói sẵn để phục vụ cho các cặp tình nhân trong dịp Valentine sắp tới.
Giá hoa hồng tăng nhẹ trong khoảng từ 20.000 - 30.000 đồng/cành.
Để tránh tình trạng kẹt xe và đỡ mất thời gian, người dân đi mua hoa thường đi hai người, một người lựa, người còn lại ngồi đợi sẵn trên xe.
Khác với ngày thường, những người dân khi mua hoa về chưng tết hoặc thờ cúng thường ít khi "trả giá".
Hoa địa lan được nhiều bà nội trợ yêu thích bởi màu sắc vàng tươi rực rỡ, giá 70.000 đồng/bó nhỏ.
Về chiều, việc mua bán vẫn tập nập, tình trạng giao thông trở nên lộn xộn khi người bán mang hoa ra bán giữa lòng đường.
Hai chị em từ Vũng Tàu lên tận TP.HCM để mua hoa và đóng thùng gửi về.
Các dịch vụ giữ xe cũng tấp nập không kém, mức phí giữ xe cũng tăng gấp đôi so với ngày thường.
Chợ hoa Tết là sắc màu, góp xuân cho thành phố. Là bước đệm tiếp nối cho mùa xuân sau xanh lộc chồi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.