Hóa thạch có niên đại chừng 36 triệu năm trước được tìm thấy tại Peru, biệt danh là Pedro và tên khoa học là Inkayacu paracasensis. Hóa thạch cho thấy Pedro có họ hàng với chim cánh cụt đang tồn tại, nhưng có khác biệt lớn về bộ lông màu nâu đỏ. Phân tích cấu trúc cho thấy Pedro bơi lội rất giỏi. Nó sở hữu hai chi trước khá hẹp với bộ lông vũ gồm nhiều lớp chồng lên nhau giúp hoạt động thuận lợi trong môi trường nước.
Báo Telegraph dẫn lời nhà cổ sinh học Julia Clake, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Texas, cho biết: "Trước khi phát hiện hóa thạch, nhóm nghiên cứu chưa có bằng chứng gì về màu sắc của bộ lông và cấu trúc chi trước của loài chim cánh cụt cổ đại. Lần này là cơ hội tốt để có câu trả lời thích hợp". Phát hiện khảo cổ này cho thấy loài chim cánh cụt phát triển mạnh ở cuối kỷ Eocene, cách đây từ 36-41 triệu năm.
T.X.Q
Bình luận