Hòa thượng Thích Chơn Thiện viên tịch

08/11/2016 17:52 GMT+7

Hòa thượng Thích Chơn Thiện, đại biểu Quốc hội đương nhiệm khóa XIV, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN vừa viên tịch trưa nay, 8.11 tại Thừa Thiên - Huế.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Hòa thượng Thích Chơn Thiện đã viên tịch vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 8.11 (nhằm ngày 9.10 - năm Bính Thân) tại tổ đình Tường Vân (đường Trần Thái Tông, Tổ 16, Khu vực 5, P.Thủy Xuân, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế).

Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Đại biểu Quốc hội đương nhiệm, đã viên tịch Ảnh từ trang quochoi.vn

Hòa thượng Thích Chơn Thiện là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo VN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục tăng ni Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế 

Theo thông cáo đặc biệt của TƯ Giáo hội Phật giáo VN, Hòa thượng Thích Chơn Thiện là đại biểu Quốc hội đương nhiệm khóa XIV, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo, Viện chủ thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Trụ trì tổ đình Tường Vân. 

Hòa thượng tên thật là Nguyễn Hội, sinh ngày 1.12.1942, quê quán xã Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, xuất gia tại tổ đình Tường Vân với bổn sư là Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, từng du học Mỹ và tốt nghiệp cao học về ngành tâm lý giáo dục, tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Đại học New Delhi, Ấn Độ.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện là đại biểu Quốc hội liên tiếp các khóa XI, XII, XIII và XIV.

Tang lễ Cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 17.11, (nhằm ngày 10 – 18.10 năm Bính Thân) tại Tổ đình Tường Vân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.