Hoài Lâm 3 lần liên tiếp được trao giải Bài hát yêu thích

19/12/2015 11:08 GMT+7

Trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 12 , Hoài Lâm một lần nữa được xướng tên với giải Bài hát yêu thích tháng 11 nhưng nam ca sĩ lại tiếp tục vắng mặt, không đến nhận giải.

Trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 12, Hoài Lâm một lần nữa được xướng tên với giải Bài hát yêu thích tháng 11 nhưng nam ca sĩ lại tiếp tục vắng mặt, không đến nhận giải.

Hoài Lâm 3 lần liên tiếp được trao giải Bài hát yêu thích Hoài Lâm 3 lần liên tiếp được trao giải Bài hát yêu thích
Tham gia chương trình Bài hát yêu thích tháng 9 với ca khúc Có khi do chính mình sáng tác và trình bày, Hoài Lâm đã chứng tỏ sức hút chưa bao giờ giảm khi liên tục nhận giải Bài hát yêu thích trong 3 tháng liên tiếp. 
Ca khúc Có khi là một bản pop ballad với phần lời giàu ý nghĩa và chất nhạc được cho là phù hợp với giọng hát tình cảm và bay bổng của Hoài Lâm. Đa phần giới chuyên môn đều cảm thấy bất ngờ với ca khúc này.
Trong liveshow tháng 12 diễn ra tối qua 18.12, ca khúc này một lần nữa giúp Hoài Lâm được xướng tên với giải thưởng Bài hát yêu thích tháng 11. Tuy nhiên, anh lại tiếp tục vắng mặt, không đến nhận giải.
Theo tiết lộ của BTC, đây là lần thứ ba liên tiếp, Hoài Lâm được trao giải Bài hát yêu thích của tháng nhưng vắng mặt vì nhiều lý do, có lần rơi vào thời điểm anh đang ở Mỹ, có lần vì lý do cá nhân. Đại diện BTC cho biết đây là điều đáng tiếc nhưng sẽ chuyển giải thưởng đến tận tay nam ca sĩ.
Trong liveshow tháng 12, lần lượt 9 ca khúc được bình chọn nhiều nhất đã được các ca sĩ thể hiện trước khán giả và hội đồng bình luận. Hai phần trình diễn xuất sắc nhất trong đêm thuộc về Nguyễn Trần Trung Quân và Vũ Cát Tường. 
Chọn ca khúc Lửa, Trung Quân khiến NSƯT Chiều Xuân - một thành viên của hội đồng bình luận không khỏi phấn khích vì sự kết hợp ấn tượng giữa giai điệu, tinh thần phối khí của bài hát, cộng hưởng với phần ánh sáng nền và khối vô cùng ấn tượng trên sân khấu.
Vũ Cát Tường cũng nhận được nhiều tràng vỗ tay ủng hộ với ca khúc . Nhạc sĩ Trương Quý Hải chia sẻ: "Vũ Cát Tường làm tôi bày tỏ sức nể phục, ở lứa tuổi đó của mình không làm được như thế, cô ấy có thể trình diễn xuất sắc".
Trong phần trình diễn Ca sĩ của tháng, giọng ca gạo cội là ca sĩ Cẩm Vân đã trình diễn 2 ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình là Bài ca không quênHà Nội mùa vắng những cơn mưa. Dù trải qua nhiều năm tháng nhưng giọng ca của Cẩm Vân vẫn thách thức thời gian và ghi dấu ấn trong lòng khán giả.
Ca khú Lửa được đạo diễn Việt Tú dàn dựng với phong cách ma mị với phần thể hiện của Nguyễn Trần Trung Quân
Nhật Thủy nồng nàn với Về với đông
là sáng tác mới của Cát Tường, lần đầu tiên được nữ ca sĩ - nhạc sĩ trẻ thể hiện trên sân khấu
Bảo Anh vô cùng nóng bóng và sôi động trong ca khúc Lần đầu
 Tuấn Anh và Tân Nhàn hoàn toàn chiếm được tình cảm của khán giả với ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh
Trên đỉnh Trường Sơn ta hát được thể hiện qua giọng hát đầy kỹ thuật của ca sĩ Vũ Thắng Lợi
Ca khúc Tình ca Tây Bắc từng được rất nhiều cặp song ca thể hiện nhưng Anh Dũng và Thành Lê vẫn có cách thể hiện rất riêng và cuốn hút
Hải Yến da diết với Anh ơi của tác giả Liêu Hương
Phương Anh "phiêu" cùng Nỗi nhớ mùa đông
Ca sĩ Cẩm Vân thể hiện 2 ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.