Hoãn phiên tòa xử cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng 3 thuộc cấp tham ô

Đức Huy
Đức Huy
28/11/2019 10:18 GMT+7

Phiên tòa xét xử cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng 3 thuộc cấp tham ô tài sản phải hoãn vì vắng nhân chứng, người liên quan.

Sáng 28.11, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên hoãn phiên tòa vụ án cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên Lê Văn Phước cùng 3 thuộc cấp của tòa này về tội tham ô tài sản.

Hoãn xét xử vụ nguyên chánh án cùng cấp dưới tham ô chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng

Lý do hoãn là do nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt theo triệu tập của tòa án. Phiên tòa sẽ xét xử lại vào ngày 24.12.

Bị cáo Lê Văn Phước (bên trái) tại phiên tòa sơ thẩm

Ảnh: Đức Huy

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên truy tố các bị cáo Lê Văn Phước,; Trương Công Lộc, nguyên kế toán; Huỳnh Thị Nhã Nhàn, nguyên thủ quỹ và Ngô Thị Phương Thảo, nguyên kế toán viên TAND tỉnh Phú Yên về tội tham ô tài sản. Tội danh này có khung hình phạt tù từ 15 - 20 năm; 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 8.2017, bị cáo Phước cùng các bị cáo Lộc, Nhàn, và Thảo lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng mà những người này có trách nhiệm quản lý.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng 3 thuộc cấp về tội tham ô tài sản

Ảnh: Đức Huy

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.