Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ ông Huỳnh Ngọc Sĩ

08/02/2010 23:48 GMT+7

Hôm qua (8.2), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM do thẩm phán Phạm Công Hùng làm chủ tọa, mở phiên xử phúc thẩm xét kháng nghị tăng án của Viện KSND TP.HCM đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ (nguyên Phó giám đốc Sở GTCC, kiêm Giám đốc BQL dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM) bị TAND TP.HCM xử phạt 3 năm tù và Lê Quả (nguyên Phó giám đốc BQL dự án) bị TAND TP.HCM xử phạt 2 năm tù về cùng tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đồng thời, phiên tòa phúc thẩm cũng xét kháng cáo xin giảm án của hai bị cáo Sĩ và Quả. Tuy nhiên, phiên tòa chỉ tiến hành đến phần thủ tục thì đành phải dừng lại vì ông Sĩ không được khỏe.

Ngay trong phần thủ tục, cả hai bị cáo đều được Hội đồng xét xử (HĐXX) cho ngồi trả lời các câu hỏi của tòa. Trong khi ông Lê Quả không có ý kiến gì thì Huỳnh Ngọc Sĩ nhiều lần xin HĐXX được hoãn phiên tòa vì sức khỏe yếu. "Cả tuần nay tôi mất ngủ, cộng với huyết áp cao nên không đủ tỉnh táo để tham dự phiên tòa này, xin HĐXX cho hoãn phiên xử", ông Sĩ nói. Luật sư Phan Trung Hoài tham gia bào chữa cho ông Sĩ cũng có đề nghị tương tự. Theo luật sư Hoài, ngày 22.1.2010, ông Sĩ bị khởi tố tội danh mới là nhận hối lộ, ngày 26.1, cơ quan tố tụng chính thức tống đạt quyết định khởi tố bị can đến ông Sĩ. "Sau khi nhận quyết định này sức khỏe của ông Sĩ sa sút hẳn", luật sư Hoài nói.

Đại diện Viện KSND tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa cũng đề nghị HĐXX hoãn phiên xử để đảm bảo quyền lợi của bị cáo Sĩ.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định chấp nhận ý kiến của bị cáo, của luật sư và của công tố viên hoãn phiên xử.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong quá trình làm việc tại BQL dự án Đại lộ Đông-Tây, hai bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả đã cho Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) thuê lại một phần trụ sở của BQL dự án Đại lộ Đông-Tây và Môi trường nước tại số 3 đường Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3, TP.HCM với số tiền 5.000 USD/tháng, tổng cộng là 80.000 USD (16 tháng), tương đương 1,2 tỉ đồng, rồi chia nhau hưởng lợi. Sau khi TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử và tuyên án như trên, Viện KSND TP.HCM cho rằng mức án như vậy là chưa thỏa đáng vì hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tăng án.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.