Hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

28/02/2016 07:00 GMT+7

Ngày 27.2, tại Lào Cai, Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2011 - 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Ngày 27.2, tại Lào Cai, Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2011 - 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng - Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các bộ ngành T.Ư và 31 tỉnh thành trực thuộc T.Ư...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta.
Do vậy, vấn đề hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đảm bảo các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là hết sức quan trọng.
Đề cập về những hạn chế của công tác dân tộc, chính sách dân tộc hiện nay, Phó thủ tướng cho rằng còn có những chính sách chồng chéo, nhiều chính sách không phù hợp, không mang tính chất đặc thù, sự phối hợp chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập. Phó thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, cần nâng cao trách nhiệm và tình cảm của các bộ ngành T.Ư, địa phương về công tác dân tộc để thực hiện hiệu quả...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.