Hoàn trả hơn 104.000 cây sâm Ngọc Linh cho doanh nghiệp

24/01/2016 09:24 GMT+7

Ngày 23.1, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi họp bàn phương án hoàn trả sâm Ngọc Linh cho Công ty CP thương mại dược sâm Ngọc Linh Quảng Nam (gọi tắt là Công ty dược sâm Ngọc Linh), địa phương quyết định hoàn trả 104.063 cây sâm kể từ năm 2016.

Ngày 23.1, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi họp bàn phương án hoàn trả sâm Ngọc Linh cho Công ty CP thương mại dược sâm Ngọc Linh Quảng Nam (gọi tắt là Công ty dược sâm Ngọc Linh), địa phương quyết định hoàn trả 104.063 cây sâm kể từ năm 2016.

Đây là đoạn kết của vụ kiện được Công ty dược sâm Ngọc Linh “khởi động” từ năm 2014. Như Thanh Niên đã thông tin, năm 2001 tỉnh Quảng Nam sáp nhập Trạm dược liệu Trà Linh (tại H.Nam Trà My) vào Công ty dược vật tư y tế Quảng Nam; năm 2005, công ty này chuyển sang công ty cổ phần (đến năm 2013 đổi tên thành Công ty CP thương mại dược sâm Ngọc Linh Quảng Nam) và tiếp tục quản lý trạm dược liệu.
Tháng 10.2013, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định bàn giao trạm dược liệu cho Trung tâm phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam quản lý, và nảy sinh khiếu kiện. TAND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 5 lượt đối thoại, 5 lần mở phiên tòa, 2 lần tạm đình chỉ, 1 lần xem xét định giá tài sản tại trạm dược liệu... trước khi chính thức đình chỉ giải quyết vụ án hồi tháng 10.2015.
Theo phương án hoàn trả, có 7.476 cây sâm giống 1 năm tuổi và 21.287 cây sâm củ được trả ngay trong năm 2016; 29.400 cây sâm giống 1 năm tuổi trả trong 2 năm 2016 - 2017; 45.900 cây sâm giống 1 năm tuổi trả trong vòng 5 năm, bắt đầu từ năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.