Hoãn xử vụ án tham nhũng ở Hóc Môn

29/11/2010 10:27 GMT+7

(TNO) Sau khi tiến hành phần thủ tục, phiên tòa phúc thẩm vụ án tham nhũng đất đai ở H.Hóc Môn (TP.HCM) đã dừng lại và dời sang một ngày khác. >> Nguyên Chủ tịch UBND H.Hóc Môn lãnh 26 năm tù >> Kinh hoàng chuyện hối lộ qua lời khai tại tòa

Sáng 29.11, TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của 6/10 bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Văn Khỏe (nguyên Chủ tịch UBND H.Hóc Môn bị cấp sơ thẩm xử 26 năm tù về 3 tội “nhận hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”); Lưu Thị Minh Hiền (nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chi nhánh Chợ Lớn bị xử 10 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"); Đặng Công Danh (Giám đốc Công ty TNHH Danh Khoa bị tuyên 8 năm tù tội “làm môi giới hối lộ”); Dương Minh Trung (nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch H.Hóc Môn, án sơ thẩm tuyên 7 năm tù tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”); Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, kinh doanh nhà Thành Phát, cả hai cùng lãnh mức án chung thân về hai tội lừa đảo và đưa hối lộ).
 
Ngoài ra, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng xem xét kháng cáo của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét việc tòa sơ thẩm tuyên kê biên 33 sổ đỏ liên quan đến vụ án để đảm bảo thi hành án.
 
Tuy nhiên, ngay trong phần thủ tục, HĐXX công bố đơn xin hoãn phiên tòa của hai luật sư Trần Văn Tạo, Phạm Công Út cùng bào chữa cho Nguyễn Văn Khỏe.

Theo đơn xin hoãn phiên tòa, lý do được công bố là luật sư Trần Văn Tạo bận tham dự một phiên tòa khác còn luật sư Phạm Công Út vừa được cấp giấy chứng nhận bào chữa, chưa kịp nghiên cứu hồ sơ.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Khỏe cũng xin được hoãn phiên tòa để chờ sự có mặt của luật sư và cam kết nếu phiên xử tới luật sư tiếp tục “bận” phiên tòa khác thì chấp nhận xét xử vắng mặt luật sư.
 
Bên cạnh đó, nhiều luật sư khác cũng đề nghị được triệu tập thêm các bị cáo (không kháng cáo) ra tòa làm nhân chứng, và một số người khác trong đó có nguyên Chánh văn phòng UBND H.Hóc Môn.
 
Sau khi nghe các ý kiến, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi của Nguyễn Văn Khỏe (bị truy tố ở khung hình phạt có mức án tử hình, phải có luật sư) và triệu tập thêm một số người có liên quan để đảm bảo phiên tòa được khách quan.
 
Trước đó, TAND TP.HCM đã xác định Hà và Hòa đã chung chi hối lộ cho nhiều quan chức để có dự án rồi tiếp tục có thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ vay tiền, chiếm đoạt của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn 3.000 lượng vàng và 18 tỉ đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, chi nhánh ngân hàng không yêu cầu đòi Hà, Hòa bồi thường 3.000 lượng vàng và 18 tỉ đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.