Hoãn xử vụ nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng vì bị cáo nhập viện

16/01/2018 08:51 GMT+7

Sáng 16.1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Tấn Cường về hành vi đe dọa giết người. Ông Cường bị cáo buộc nhắn tin dọa giết ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

[VIDEO] Người dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng ông Huỳnh Đức Thơ xin hoãn phiên tòa
Tuy nhiên, trong sáng 16.1, ông Đào Tấn Cường (ngụ P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vắng mặt tại tòa và có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do đang chữa bệnh, nhập viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Trước đó, trong quá trình điều tra, ông Đào Tấn Cường được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại từ 9.11.2017.

Tại phiên tòa sáng nay, Viện KSND TP.Đà Nẵng đã đồng ý với lý do xin vắng mặt của bị cáo, đồng thời đề nghị tòa ấn định thời gian xét xử cụ thể.
Đại diện gia đình ông Huỳnh Đức Thơ cũng đồng ý với quan điểm trên và bày tỏ mong muốn sớm xét xử kết thúc vụ án.
HĐXX đã ra quyết định hoãn phiên tòa, đồng thời ấn định thời gian mở phiên tòa tiếp theo vào sáng 9.2. Theo đó, mọi sự vắng mặt của bị cáo, luật sư, bị hại... đều không có giá trị.

Ông Cường nguyên là Phó giám đốc Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng. Ông Cường là anh ruột của ông Đào Tấn Bằng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Đến tháng 11.2017, Thành ủy Đà Nẵng phân công ông Đào Tấn Bằng giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các Khu công nghiệp TP.Đà Nẵng.

Ông Cường bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 8.2017 để điều tra về hành vi nhắn tin dọa giết ông Huỳnh Đức Thơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.